Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng
13:22' 15/08/2003 (GMT+7)
Việc phục hồi điện có thể mất rất nhiều thời gian.

Những thành phố tối om, tàu điện ngầm kẹt cứng trong đường hầm, hỗn loạn tại các sân bay, người dân nườm nượp đổ ra đường hóng mát, đó là những hình ảnh nổi bật trên các báo, truyền hình... từ London tới Tokyo đề cập đến việc mất điện trên diện rộng tại Bắc Mỹ và Canada hôm nay (15/8).

Tại London, tin mất điện được truyền hình liên tục 24/24 tại các hãng lớn như Sky và BBC News 24. Các phóng viên quay phim len lỏi trên các đường phố đông cứng người tại New York để truyền trực tiếp cảnh tượng hàng nghìn công chức trong thành phố trở về nhà.

Do múi giờ ở Anh khác với ở Mỹ, những chuyến bay cuối cùng từ sân bay Heathrow, London sang Bắc Mỹ đã cất cánh trước khi điện bị mất. Tuy nhiên, thống kê khoảng 1.700 hành khách của hãng hàng không Anh British Airways tại Bắc Mỹ đều bị ảnh hưởng do tổng cộng 7 chuyến bay từ sân bay New York's JFK tới Anh và 2 chuyến từ Toronto tới Anh đều bị hoãn.

Tại Toronto, thành phố lớn nhất Canada, mọi hệ thống giao thông đều ''ứ nghẹn'' khi hàng nghìn người đổ ra đường. Nhiệt độ tại thành phố lên tới 30 độ C. Phát ngôn viên Văn phòng thị trưởng Toronto, ông Mel Lastman cho biết, thành phố đang cố gắng thành lập một trung tâm xử lý các trường hợp khẩn cấp.

Trong khi đó, Independent Electricity Market Operator (IMO) - một công ty quản lý mạng lưới điện tại Ontario -  tuyên bố đang bắt đầu phục hồi lại hệ thống chuyển tải điện tại một số khu vực phía nam Ontario.

Các nơi khác ở Mỹ như Detroit, và Toronto cùng Ottawa ở Canada cũng bị ảnh hưởng. Tất cả các sân bay New York đều phải đóng cửa và ít nhất ba bệnh viện trong thành phố cũng gặp vấn đề vì mất điện. Thị trưởng New York ông Michael Bloomberg đã mở ngay một cuộc họp báo để giải thích với công chúng, và xua tan nỗi lo sợ có thể đây là do ''một hành động phá hoại''.

Ông Michael Bloomberg khẳng định: ''Đây hoàn toàn không phải là hậu quả của một vụ khủng bố. Vì một lý do nào đó mà phía bắc New York và miền nam Canada bị mất điện, làm ảnh hưởng đến tận Connecticut, New Jersey và Ohio''.

Nhiều nguồn tin cho rằng, nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất điện trên diện rộng nói trên do một trạm biến thế ở gần biên giới với Canada bị quá tải. Ông Bloomberg cho biết, việc phục hồi điện cho toàn thành phố có thể mất rất nhiều thời gian.

(Trần Kiên - Theo AP, BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đài Loan thu được hoá chất "nguy hiểm" từ tàu CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân (14/08/2003)
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Saddam Hussein gửi thông điệp kêu gọi thánh chiến (14/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lặp lại yêu cầu hạt nhân (14/08/2003)
3 kẻ âm mưu khủng bố bằng tên lửa ra hầu tòa (14/08/2003)
Tro ve dau trang