Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994
13:45' 15/08/2003 (GMT+7)

Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của trung tâm cộng đồng Do Thái.

Thẩm phán Toà án Liên bang Argentina vừa phát lệnh truy nã quốc tế đối với một cựu đại sứ và 7 nhà ngoại giao khác của Iran, với tội danh chủ mưu trong vụ đánh bom một trung tâm của cộng đồng người Do Thái hồi năm 1994 tại Argentina.

8 người nằm trong danh sách bị truy nã trên gồm cựu đại sứ Iran tại Buenos Aires, Hadi Soleimanpur, các nhà ngoại giao Ahmad Reza Asghari, Hossein Ali Cabrizi, Masoud Amiri, Seyed Yousef Arabi, Ahmad Alamolhoda, Mahmoud Monzavizadeh và Saied Baghban

Trong một quyết định đưa ra như "chọc tức" Tehran, Thẩm phán Jose Galeano cho rằng vai trò của người lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, Tổng thống Ali Akbar Rafsanjani và các quan chức cao cấp khác trong vụ này vẫn còn đang "bị xem xét". Theo ông Galeano, thái độ thiếu thiện chí trong hợp tác của Tehran đang ngăn cản những nỗ lực giải quyết vụ án này. Các uỷ viên công tố Argentina cũng đã yêu cầu lệnh truy nã đối với Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Velayati và trưởng cơ quan tình báo Mohamed Hijazi.

Vụ đánh bom Hiệp hội Tương trợ tại Buenos Aires tháng 7/1994 đã làm 85 người thiệt mạng và làm bị thương hơn 300 người khác. Trước đó 2 năm, 29 người khác đã bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom Đại sứ quán Israel. Vụ án này tới nay vẫn chưa được giải quyết.

Israel và Mỹ từ lâu đã nghi ngờ nhóm vũ trang Hezbollah do Iran hậu thuẫn có liên quan tới vụ đánh bom trên, nhưng các quan chức Argentina đã bác bỏ những lời bình luận về vai trò của Iran trong vụ này.

Theo ước tính của Đại hội Do Thái Thế giới, Argentina có cộng đồng người Do Thái đông thứ 5 tại Mỹ La tinh, khoảng 230.000 người. Các lãnh đạo Do Thái đã chỉ trích Chính phủ Argentina vì không tích cực trong việc đưa những kẻ gây ra các vụ tấn công toà đại sứ và trung tâm của cộng đồng ra xét xử.

Những lời buộc tội mới đây của ông Galeano theo sau lệnh truy nã 4 nhà ngoại giao khác của Iran đưa ra hồi tháng 3 làm bùng lên làn sóng căng thẳng giữa Buenos Aires và Tehran. Kết quả là Iran phải triệu hồi đại sứ về nước. Lúc đó, ông Galeano đã ra lệnh bắt cựu Bộ trưởng an ninh và tình báo Iran Ali Fallahijan, cựu Tuỳ viên văn hoá của Iran tại Buenos Aires Moshen Rabbani và quan chức Bộ Ngoại giao Barat Ali Balesh Abadi. Ông cũng xác nhận lệnh truy nã 9/8/1994 đối với cựu quan chức Iran Ali Akbar Parvaresh.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đài Loan thu được hoá chất "nguy hiểm" từ tàu CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân (14/08/2003)
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Saddam Hussein gửi thông điệp kêu gọi thánh chiến (14/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lặp lại yêu cầu hạt nhân (14/08/2003)
Tro ve dau trang