50 triệu người Mỹ và Canada bị ảnh hưởng do mất điện
17:46' 15/08/2003 (GMT+7)
Người dân ngoài đường tìm mọi cách trở về nhà càng nhanh càng tốt.

Đợt mất điện lớn nhất trong lịch sử Mỹ đã làm ảnh hưởng lớn tới toàn bộ khu vực rộng lớn Bắc Mỹ và miền Nam Canada, khiến hàng triệu người phải đổ ra đường, tạo nên một cảnh ''giờ cao điểm'' trên các đường phố trong lúc tối trời. Ước tính, có tới 5 triệu người là nạn nhân trực tiếp của đợt mất điện lần này.

Đi tìm nguyên nhân

Người New York cố gắng thoát khỏi những ga điện ngầm im ắng. Các nhà máy điện hạt nhân tại 4 bang miền Bắc nước Mỹ buộc phải đóng cửa ngừng hoạt động do mất điện. 

Cho đến nay, người ta vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân dẫn tới tình trạng mất điện trên diện rộng nói trên. Thống đốc New York George Pataki cho biết: ''Tất cả chúng tôi đều đang phân vân về nguyên nhân gây mất điện''. Tỏng thống Mỹ Bush loại bỏ khả năng đây là một vụ khủng bố. 

New York Independent System Operator (ISO), công ty nhà nước quản lý thị trường bán buôn điện và giám sát việc sử dụng điện, ra tuyên bố cho biết, công ty này đã phát hiện sự cố tại một hệ thống điện tại Ontario. Tuy nhiên, ISO không đưa ra chi tiết về cách thức và đặc biệt là địa điểm phát hiện ra sự cố.

Trong khi đó, các nhà chức trách Canada cho hay, có nhiều khả năng sét đã đánh trúng một nhà máy năng lượng của Mỹ tại khu vực Niagara Falls, gây ra cảnh mất điện trên toàn khu vực ước tính rộng khoảng 14.880 km2. Tuy nhiên, các nhà chức trách Mỹ đã lên tiếng bác bỏ khả năng trên. Thống đốc bang Michigan, ông Jennifer Granholm phỏng đoán, có nhiều khả năng hết ngày cuối tuần mới có điện trở lại. 

Mất điện đột ngột xảy ra vào hồi 4h chiều ngày hôm qua (14/5) theo giờ địa phương (khoảng 4h sáng nay, giờ Hà Nội), khiến hầu hết Bang New York và nhiều phần của New England bị tác động trực tiếp. Tại Toronto, thành phố lớn nhất của Canada, công nhân buộc phải ra khỏi công ty, nhà máy do mất điện. Ngoài ra, Thủ đô Ottawa cũng bị mất điện.

Các nhà chức trách Detroit đã cảnh báo mọi người nên ở nhà vào buổi tối. Nhiều khu vực đã ban bố lệnh giới nghiêm nhằm hạn chế các vấn đề phát sinh có thể xảy ra. Vào ban đêm, một số vùng của New York như Bronx, Westchester County và Long Island có điện trở lại. Theo thống kê, mất điện xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng trực tiếp tới khoảng 50 triệu người.

Cảnh khủng bố 11/9 tái diễn?

Người New York chen lấn xô đẩy nhau trong những cầu thang bộ ở các toà nhà cao chọc trời. Thang máy ngừng hoạt động. Nhiều hàng khách đi tàu điện ngầm đã bị tắc trong đường hầm nhiều giờ. Toàn bộ thành phố bị bao trùm bởi không khí nặng nề như vụ khủng bố 11/9/2001. Mọi người tìm mọi cách có thể để trở về nhà càng nhanh càng tốt.

Aaron David, 27 tuổi làm việc trong trụ sở LHQ, cho biết: ''Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên tôi đã ở đây khi xảy ra vụ 11/9. Điều này rất hiếm khi xảy ra''.

Đèn giao thông tắt ngóm trên các nẻo đường tại trung tâm Cleveland và các thành phố khác tạo ra một khung cảnh hỗn loạn thực sự vào giờ cao điểm. Các quan chức Cleveland cho biết, điện mất, hệ thống bơm nước sinh hoạt cho 1,5 triệu người hầu như không hoạt động, lượng nước dự trữ chảy rất chậm. Khoảng 80% bang New York bị mất điện. Cả thành phố New York và New Jersey đều phải ban bố tình trạng khẩn cấp. 

(Trần Kiên - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
HĐBA hoan nghênh Hội đồng điều hành Iraq (15/08/2003)
Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994 (15/08/2003)
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đài Loan thu được hoá chất "nguy hiểm" từ tàu CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Đã đạt được thoả thuận giữa Libya và gia đình các nạn nhân (14/08/2003)
Iraq mở cửa với hàng không quốc tế (14/08/2003)
Tro ve dau trang