Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine
11:24' 16/08/2003 (GMT+7)
Quân đội Israel sẽ sớm dỡ bỏ các trạm kiểm soát an ninh.

Cam kết trên đã được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Shaul Mofaz đưa ra trong buổi hội đàm ngày 15/8 với Trưởng an ninh Palestine Mohammad Dahlan. Theo đó, phía Israel đồng ý rút quân khỏi 4 thành phố Bờ Tây Jericho, Qalqiliya, Ramallah, Tulkarem và chuyển giao quyền an ninh cho Palestine, chấm dứt bế tắc kéo dài nhiều tuần giữa hai phía về vấn đề an ninh và đưa kế hoạch hoà bình Trung Đông trở lại đúng hướng.

Thoả thuận giữa hai phía được đưa ra vào thời điểm ''lộ trình hoà bình'' và hiệp định ngừng bắn đang có nguy cơ bị phá vỡ do bạo lực tái diễn với các cuộc đàn áp an ninh của Israel và hai vụ tấn công liều chết của người Palestine. Hiện chưa rõ, Mỹ đã gây sức ép thế nào với Tel Aviv để chấm dứt tranh chấp giữa hai phía quanh việc ai sẽ đi bước đầu nhằm cứu vãn kế hoạch hoà bình tại khu vực. Trong đó, Israel phải rút khỏi một số khu vực Bờ Tây và Palestine phải giải thể các nhóm quân Hồi giáo.

Tại Washington, một quan chức Mỹ đề nghị giấu tên nói, các cuộc đàm phán an ninh giữa Israel và Palestine là một bước tiến khích lệ. Ông nói: ''Chúng tôi hoan nghênh việc hai phía thảo luận các biện pháp thực tế để giải quyết bất đồng an ninh và đạt được tiến triển trong kế hoạch hoà bình cũng như mục tiêu mà Tổng thống Bush đề ra, là Israel và Palestine chung sống hoà bình''.  

Theo thoả thuận vừa đạt được, trong tuần tới Israel sẽ rút quân khỏi Jericho và Qalqiliya, Bờ Tây và dỡ bỏ một số bốt kiểm soát. Tiếp đó, vào cuối tháng 8, Tel Aviv sẽ tiếp tục rút khỏi Ramallah và Tulkarem nếu các vụ bắn giết và đánh bom nhằm vào người Israel chấm dứt cộng thêm Palestine giải tán nhóm quân Hồi giáo.

Việc phá bỏ các rào cản trên đường phố được coi là một bước quan trọng biểu hiện sự tin tưởng giữa Israel và Palestine. Cách đây 3 năm, Israel đã lập nhiều trạm kiểm soát với mục đích ngăn cản các nhóm quân Hồi giáo Palestine vào lãnh thổ Israel, một việc làm gây ảnh hưởng tới cuộc sống của dân thường tại Bờ Tây - ông Shirli Eden, Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Israel cho biết như vậy.

Cũng trong thoả thuận vừa qua, Israel cũng đồng ý cho phép nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat tới dải Gaza thăm mộ phần của chị ông, vừa mất vào đầu tuần.

(Hoài Linh - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Bắc Mỹ tê liệt vì mất điện (15/08/2003)
50 triệu người Mỹ và Canada bị ảnh hưởng do mất điện (03/11/2003)
HĐBA hoan nghênh Hội đồng điều hành Iraq (15/08/2003)
Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994 (15/08/2003)
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Trung Quốc, Nga sẽ đảm bảo an ninh cho CHDCND Triều Tiên (14/08/2003)
Tro ve dau trang