Libya chính thức nhận trách nhiệm về vụ Lockerbie
15:02' 16/08/2003 (GMT+7)

Nhà lãnh đạo Iran Moamer Kadhafi.

Libya đã chính thức nhận trách nhiệm về vụ đánh bom chiếc Pan Am chở khách trên bầu trời thị trấn Lockerbie, Scotland năm 1988 và xác nhận sẽ chuyển 2,7 tỉ USD sang một tài khoản ở Ngân hàng Thuỵ Sĩ trong ngày thứ ba (19/8) để chi trả cho các gia đình nạn nhân trong một lá thư gửi LHQ ngày hôm qua (15/8).

Theo Đặc phái viên Anh tại LHQ Emyr Jones-Parry, lá thư được gửi tới Chủ tịch hiện thời của Hội đồng Bảo an LHQ Mikhail Wehbe, vốn là Đại sứ Syria tại LHQ. "Libya đã gửi thư. Lá thư nói rất rõ ràng rằng Libya đã đáp ứng các điều kiện để được dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an LHQ. Trong thư, Libya cũng chính thức nhận trách nhiệm. Chúng tôi sẽ đưa ra một nghị quyết vào ngày thứ hai (18/8) và hy vọng Hội đồng Bảo an sẽ sớm thông qua".

Anh và Mỹ cũng gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng. Nội dung những lá thư này là xác nhận Libya đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để có thể được dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

Ông Chủ tịch HĐBA không cho biết chi tiết về bất cứ lá thư nào, nhưng nói rằng ông "hài lòng" khi nhận được những lá thư này và ông hy vọng bản dự thảo nghị quyết sẽ được đưa ra hội đồng vào ngày thứ hai tới.

Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ không phản đối việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Một tuyên bố của Nhà Trắng cho biết: "Trước những bước đi tích cực này, Mỹ đã lưu ý HĐBA LHQ rằng Mỹ sẽ không phản đối việc LHQ dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Libya vốn bị đình chỉ từ năm 1999". Tuy nhiên, Nhà Trắng cũng bày tỏ quan ngại trong vấn đề thương lượng với Libya. "Thái độ của Libya bao gồm những vi phạm nhân quyền, vai trò trong các vụ xung đột ở châu Phi, và việc theo đuổi xây dựng vũ khí huỷ diệt hàng loạt cùng những hệ thống phân phối vũ khí có liên quan luôn là một mối lo cho cộng đồng. Mỹ sẽ tăng cường nỗ lực để ngăn chặn những động thái của Libya, và lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Libya sẽ còn có hiệu lực cho tới khi Libya giải quyết tất cả những vấn đề này". Tuyên bố cũng cho biết, Libya cần tiếp tục có những hành động dứt khoát để hỗ trợ cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. 

Bên cạnh đó, Mỹ vẫn còn băn khoăn về mâu thuẫn giữa chính quyền của Moamer Kadhafi và Pháp - trở ngại chính đối với việc thông qua nghị quyết. Pháp đã đe doạ dùng quyền phủ quyết đối với nghị quyết sắp được đưa ra liên quan tới việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Libya trừ phi Libya tăng số tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình 170 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ đánh bom chiếc UTA của Pháp trên bầu trời Nigeria hồi năm 1989. Một quan chức tại Washington đề cập tới cuộc hội đàm mới đây giữa Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell và người đồng sự của ông là Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin: "Chúng tôi đã bày tỏ rõ ràng với Pháp mối quan ngại của chúng tôi về vụ Lockerbie. Tôi hiểu vấn đề của những gia đình nạn nhân UTA, nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là chúng tôi muốn đảm bảo lợi ích của những gia đình nạn nhân trong vụ Lockerbie".

Được biết, Libya sẽ trả 4 triệu USD đầu tiên cho gia đình các nạn nhân Lockeribe. Nhưng theo thoả thuận bồi thường riêng giữa Libya với gia đình các nạn nhân, Libya chỉ có trách nhiệm phải trả tổng cộng 5 triệu USD cho gia đình mỗi nạn nhân nếu Mỹ không dỡ bỏ lệnh trừng phạt của mình trong vòng 8 tháng kể từ khi LHQ dỡ bỏ lệnh trừng phạt.

(Huyền Trang - Theo AFP, Reuters) 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine (16/08/2003)
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Bắc Mỹ tê liệt vì mất điện (15/08/2003)
50 triệu người Mỹ và Canada bị ảnh hưởng do mất điện (03/11/2003)
HĐBA hoan nghênh Hội đồng điều hành Iraq (15/08/2003)
Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994 (15/08/2003)
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC (14/08/2003)
Tro ve dau trang