2.000 người biểu tình ở Seoul phản đối liên minh Mỹ-Hàn
16:09' 16/08/2003 (GMT+7)
Biểu tình chống Mỹ tại Seoul.

Cuộc biểu tình rầm rộ đòi đặt dấu chấm hết cho liên minh Mỹ - Hàn với sự tham gia của 2.000 nhà hoạt động cùng sinh viên một số trường đại học ở gần căn cứ quân sự chính của Mỹ đã diễn ra chiều 15/8 ngay tại thủ đô Seoul. Các biểu ngữ như ''Hãy vứt bỏ liên minh, duy trì hoà bình thông qua hợp tác Bắc - Nam'', gần như bao bọc toàn bộ khu căn cứ Yongsan Garrison, trung tâm Seoul.

Trong khi cuộc biểu tình chống Mỹ đang diễn ra rầm rộ thì cách đó vài khu phố, khoảng 500 người cũng tổ chức diễu hành ủng hộ Washington. Những hành động trên biểu hiện sự chia rẽ trong nội bộ người dân Hàn Quốc. Ngoài ra, đó cũng là thái độ khác nhau của người dân Hàn Quốc với nước đồng minh, đối tác thương mại lớn nhất đất nước trong bối cảnh căng thẳng với CHDCND Triều Tiên vẫn gia tăng.  

Chiếm giữ gần 6 con đường lớn dẫn tới căn cứ của Mỹ, nhóm người biểu tình yêu cầu Mỹ rút toàn bộ số quân hiện có tại Hàn Quốc trở về nước. Kwon Young-kil, lãnh đạo đoàn biểu tình, người đứng đầu đảng Dân chủ Lao động khẳng định: ''Chừng nào quân Mỹ còn hiện diện tại Hàn Quốc thì hoà bình sẽ không tồn tại trên bán đảo Triều Tiên''. Những người được gọi là ''ủng hộ thống nhất'' đã cực lực chỉ trích chính sách của Mỹ đối với CHDCND Triều Tiên trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân.

2.000 người biểu tình cũng ủng hộ đòi hỏi của CHDCND Triều Tiên về việc Mỹ phải ký kết hiệp ước không xâm chiếm để đổi lại Bình Nhưỡng sẽ chấm dứt chương trình hạt nhân. Một đề xuất đã bị Washington bác bỏ ngay khi vừa được đưa ra.

Trước đòi hỏi quân Mỹ phải rút khỏi Hàn Quốc, mới đây, Tổng thống Roh Moo-hyun đã lên tiếng trấn an dân chúng bằng tuyên bố, Seoul sẽ giảm dần sự phụ thuộc quân sự vào Washington. Phát biểu trong buổi lễ kỷ nhiệm 58 năm ngày giải phóng Triều Tiên, nhà lãnh đạo này khẳng định: ''Ý định của tôi là đặt nền tảng vững chắc cho lực lượng vũ trang, trong vòng 10 năm tới quân đội sẽ được trang bị đầy đủ và có khả năng tự bảo vệ đất nước''. Tổng thống Roh cũng cho biết, ông đã họp bàn với Tổng thống Mỹ Bush về việc sắp xếp lại quân đội Mỹ hiện đóng tại Hàn Quốc.

Mỹ hiện đang duy trì khoảng 37.000 quân tại Hàn Quốc với nhiệm vụ bảo vệ đất nước này trước quốc gia láng giềng.

(Hoài Linh - Theo AP, KH)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Libya chính thức nhận trách nhiệm về vụ Lockerbie (16/08/2003)
Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine (16/08/2003)
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Bắc Mỹ tê liệt vì mất điện (15/08/2003)
50 triệu người Mỹ và Canada bị ảnh hưởng do mất điện (03/11/2003)
HĐBA hoan nghênh Hội đồng điều hành Iraq (15/08/2003)
Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994 (15/08/2003)
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
90 triệu dân Trung Quốc đang khô héo trong hạn hán (14/08/2003)
Bất ổn tại Iraq ngày càng trầm trọng (14/08/2003)
Tro ve dau trang