Pakistan vật lộn với sự cố dầu loang
10:18' 17/08/2003 (GMT+7)
Người dân tại khu vực bị tràn dầu đang mắc phải các triệu chứng buồn nôn và nhức đầu.

Nhà chức trách Pakistan vừa bắt đầu một chiến dịch quy mô lớn nhằm xử lý 12.000 tấn dầu thô tràn ra biển Ảrập từ một tàu chở dầu bị đắm ngoài khơi Karachi.

Hoạt động cứu hộ đang được tiến hành nhằm di dời 35.000 tấn dầu còn lại trên tàu Tasman Spirit trước khi con tàu vỡ hẳn. Được biết, con tàu bị mắc cạn ngoài khơi thành phố cảng Karachi khi thuỷ triều xuống hôm 28/7 và tuần này bắt đầu gây loang dầu trên diện rộng.

Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu những lo ngại về thiệt hại đối với môi trường, nhà chức trách Pakistan giải thích dầu thô nhẹ nên rất dễ bay hơi. Tuy nhiên, các nhà hoạt động môi trường vẫn băn khoăn về khả năng xử lý dầu loang của Chính phủ. Nhà chức trách Pakistan đã dùng một máy bay C130 để phun hoá chất dọc khu vực bờ biển bị ảnh hưởng, trong khi các thiết bị khác được sử dụng nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho các bãi biển. Lực lượng bán quân sự được huy động nhằm dựng rào chắn đối với một trong các bãi biển chính gần một khu vực tập trung đông dân cư.

Thiếu tướng Iftikhar Arshad, Tổng điều hành cảng Karachi cho biết người ta sử dụng các tàu kéo để giữ con tàu đắm khỏi vỡ trong lúc lấy nốt số dầu còn lại trên tàu. Điều nguy hiểm là các ống dẫn trên tàu có thể cọ sát vào nhau, phát ra tia lửa điện làm nổ tàu. Tuy nhiên, ông tin tưởng dầu không còn loang được nữa.

Vẫn còn 35.000 tấn dầu thô trên tàu Tasman Spirit.

Công ty hàng hải Polembros, trụ sở tại Hy Lạp, thông báo 20.000 tấn trong tổng số 67.000 tấn dầu trên tàu đã được di dời. Công ty tuyên bố: "Với lượng hàng như vậy, dự doán việc vớt dầu sẽ nhanh chóng hoàn thành và không để lại tác động lâu dài".

Hiện tại, một lớp dầu dày đang bao phủ đường bờ biển xung quanh Karachi và các quan chức của cảng cảnh báo sẽ phạt các chủ tàu 10 triệu rupi Pakistan, tương đương 173.000 đôla Mỹ. Cá và rùa chết dạt vào kín hai bãi biển chính và một rừng đước quan trọng bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng chục người bị chứng nôn mửa.

Hiệp hội Bảo tồn Thế giới cho biết 16 km bờ biển Ảrập đã bị ô nhiễm. Hiệp hội tuyên bố: "Đây là một thảm hoạ sinh thái, môi trường và kinh tế. Dầu loang sẽ gây ảnh hưởng trước mắt và lâu dài". Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Wafay Shakir tại một bệnh viện ở Karachi cho biết: "Tiếp xúc với dầu thô có thể gây buồn nôn, đau đầu và nhiễm độc họng".

Chính phủ Ấn Độ đề nghị cung cấp thiết bị chống ô nhiễm, hoá chất và rào chắn nổi giúp chiến dịch này.

(Phương Thuý - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Indonesia muốn Mỹ cho phép thẩm vấn Hambali (17/08/2003)
2.000 người biểu tình ở Seoul phản đối liên minh Mỹ-Hàn (16/08/2003)
Libya chính thức nhận trách nhiệm về vụ Lockerbie (16/08/2003)
Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine (16/08/2003)
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Bắc Mỹ tê liệt vì mất điện (15/08/2003)
50 triệu người Mỹ và Canada bị ảnh hưởng do mất điện (03/11/2003)
HĐBA hoan nghênh Hội đồng điều hành Iraq (15/08/2003)
Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994 (15/08/2003)
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Iran dự định xây lò phản ứng hạt nhân thứ 3 (15/08/2003)
Thủ lĩnh nhóm JI sa lưới (15/08/2003)
Số người chết vì nóng lên đến 3.000 (15/08/2003)
Đợt nắng nóng tại châu Âu sắp kết thúc (14/08/2003)
Đường ống dẫn dầu Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ hoạt động trở lại (14/08/2003)
Tro ve dau trang