Làn sóng phá hoại lan rộng tại Iraq
10:47' 18/08/2003 (GMT+7)
Cháy đường ống dẫn dầu tại bắc Iraq vẫn chưa được dập tắt

Các vụ nổ mới nhằm vào đường ống dẫn dầu và cấp nước tại Iraq lại tiếp diễn ngay sau đợt phá hoại cách đó hai ngày. Hai đám cháy dữ dội trong bán kính vài kilomet dọc theo đường ống dẫn dầu tại khu vực phía bắc quốc gia này vẫn chưa được kiểm soát sau vụ nổ ngày 15 và 17/8. Cùng lúc đó, những vụ đánh phá  nhằm vào đường ống nước cũng xảy ra khiến các kỹ sư phải ngừng việc cấp nước cho toàn bộ Thủ đô Baghdad.

Vụ nổ hôm Chủ nhật tại phía bắc Baghdad đã khiến nhiều khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Tại một số con phố, người dân phải lội nước tới ngang ngực, ngược lại, ở nhiều nơi khác, dân chúng đổ xô đi cửa hàng mua vật dụng trữ nước, vì sắp tới nguồn nước này sẽ bị cắt để phục vụ cho việc sửa chữa hệ thống.  

Quan chức Mỹ, người đứng đầu chính quyền lâm thời Iraq, ông Paul Bremer cảnh báo những hành động phá hoại nhằm vào cơ sở hạ tầng sẽ làm trì hoãn quá trình phục hồi kinh tế tại Iraq. Ông Paul Bremer cho biết, thiệt hại từ đường ống dẫn dầu lên tới con số 7 triệu USD/ngày và còn gây ảnh hưởng mạnh tới quá trình tái thiết Iraq. Phát biểu trong buổi hội thảo của Uỷ ban phối hợp viện trợ nước ngoài cho Iraq, nhà lãnh đạo này nói: ''Điều trớ trêu ở chỗ Iraq là một quốc gia thịnh vượng, song nghèo nàn lại hiện hữu ở đây, dù chỉ là tạm thời''.

Giới chức điều hành Iraq cho biết, họ chỉ có thể hạn chế hậu quả từ những hành động phá hoại trên bằng việc ngắt nhiên liệu dẫn tới nơi bị cháy và các đám lửa sẽ ngừng khi cháy hết lượng dầu bị rò rỉ.

 
Đường ống dẫn nước chính tại Baghdad bị phá hoại

Những vụ nổ đối với đường ống dẫn dầu và nước đều bị quy trách nhiệm cho một số nhóm phá hoại. Trước đó, một tổ chức có tên gọi Phong trào Kháng chiến Hồi giáo quốc gia Iraq thông qua kênh truyền hình Al Jazeera cảnh báo sẽ giao chiến với lực lượng chiếm đóng ngay cả khi Mỹ đang trợ giúp Iraq phục hồi sau chiến tranh. Tuyên bố của tổ chức này có đoạn: ''Mục đích chính của cuộc kháng chiến không phải do Mỹ quá chậm trễ trong phục hồi các dịch vụ thiết yếu mà đó là đánh đuổi quân chiếm đóng''.

Cũng trong một vụ lộn xộn mới đây, lính Mỹ đã bắn chết Mazen Dana phóng viên quay phim của Reuters khi người này đang tìm cách tiếp cận nhà tù. Các con số thương vong tại Iraq vẫn tiếp tục tăng lên cùng với những cuộc va chạm giữa lính Mỹ và người Iraq. 6 dân thường Iraq thiệt mạng và 59 người khác bị thương khi nhà tù Abu Gharib tại ngoại vi Thủ đô Baghdad bị tấn công. 1 lính Đan Mạch và 2 người Iraq bị chết tại Basra. Cảnh sát trưởng thành phố Mosul bị thương và hai sĩ quan khác bị hạ sát trong vụ mai phục.

(Hoài Linh - Theo BBC, AP, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Giao tranh ở miền Nam Afghanistan, 22 người chết (18/08/2003)
Palestine - Israel: Đàm phán an ninh thất bại (18/08/2003)
Đã từng có kế hoạch tấn công khủng bố vào hội nghị APEC (18/08/2003)
10 người bị bắt vì tình nghi là khủng bố (18/08/2003)
Pakistan vật lộn với sự cố dầu loang (17/08/2003)
Indonesia muốn Mỹ cho phép thẩm vấn Hambali (17/08/2003)
2.000 người biểu tình ở Seoul phản đối liên minh Mỹ-Hàn (16/08/2003)
Libya chính thức nhận trách nhiệm về vụ Lockerbie (16/08/2003)
Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine (16/08/2003)
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Bắc Mỹ tê liệt vì mất điện (15/08/2003)
50 triệu người Mỹ và Canada bị ảnh hưởng do mất điện (03/11/2003)
HĐBA hoan nghênh Hội đồng điều hành Iraq (15/08/2003)
Argentina truy nã 8 người Iran vụ đánh bom Do Thái năm 1994 (15/08/2003)
Bắc Mỹ và Canada mất điện trên diện rộng (15/08/2003)
Tro ve dau trang