Con trai Lý Quang Diệu sẽ trở thành Thủ tướng Singapore
15:55' 18/08/2003 (GMT+7)
Phó Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Thủ tướng Singapore Goh Chok Tong hôm qua (17/8) cho biết Lý Hiển Long - con trai của Lý Quang Diệu - người sáng lập ra đất nước này - sẽ kế nhiệm ông trở thành Thủ tướng vào năm 2005.

Trong một bài diễn văn tại cuộc mít tinh nhân dịp Quốc khánh Singapore, ông Goh nói: "Không ai nghi ngờ về khả năng của Lý Hiển Long. Tôi tin rằng anh ấy sẽ biết cách để hoà hợp với các bạn. Lý Hiển Long không phải là tôi, cũng không là cha anh ấy".

Được biết ông Goh muốn có thời gian sắp xếp việc từ chức của mình và chuyển giao cho người kế nhiệm trẻ hơn trong vòng ít nhất 2 năm "trước khi tiến hành cuộc tổng cử sắp tới". Ông Goh cũng cho biết sẽ không từ chức cho tới khi ông đưa Singapore ra khỏi cơn suy thoái kinh tế tồi tệ nhất từ trước tới nay đang diễn ra tại nước này. "Các bạn đã luôn ủng hộ tôi để vượt qua những thách thức. Tôi cần sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ phía các bạn khi tôi sắp xếp một đội ngũ kế nhiệm để lãnh đạo Singapore". 

Lý Hiển Long hiện giữ chức Phó Thủ tướng Singapore và đã từng có một thời gian rất dài làm công chức nhà nước. Việc bổ nhiệm này đã được nhiều người đoán biết trước và cho rằng ông sẽ đại diện cho một nhóm bảo thủ hơn trong Đảng Nhân dân Hành động đang cầm quyền tại Singapore.

Cuộc tổng tuyển cử sắp tới dự kiến diễn ra vào năm 2007.

Goh, 62 tuổi, đã lãnh đạo Singapore thay Lý Quang Diệu từ năm 1990 và đã chèo chống đất nước này trong suốt 1 thập niên, chứng kiến sự tăng trưởng kinh tế vượt bậc và cũng trải qua những cơn suy thoái trầm trọng.

(Huyền Trang - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ - Hàn Quốc tiến hành tập trận chung (03/11/2003)
Nhật Bản dự định phóng 17 vệ tinh giám sát trái đất (18/08/2003)
Bắc Mỹ: Mất điện "bắt nguồn từ Ohio" (18/08/2003)
Làn sóng phá hoại lan rộng tại Iraq (18/08/2003)
Giao tranh ở miền Nam Afghanistan, 22 người chết (18/08/2003)
Palestine - Israel: Đàm phán an ninh thất bại (18/08/2003)
Đã từng có kế hoạch tấn công khủng bố vào hội nghị APEC (18/08/2003)
10 người bị bắt vì tình nghi là khủng bố (18/08/2003)
Pakistan vật lộn với sự cố dầu loang (17/08/2003)
Indonesia muốn Mỹ cho phép thẩm vấn Hambali (17/08/2003)
2.000 người biểu tình ở Seoul phản đối liên minh Mỹ-Hàn (16/08/2003)
Libya chính thức nhận trách nhiệm về vụ Lockerbie (16/08/2003)
Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine (16/08/2003)
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Bắc Mỹ tê liệt vì mất điện (15/08/2003)
Tro ve dau trang