Mỹ sẽ đối mặt với 11/9 lần hai?
16:07' 18/08/2003 (GMT+7)
Mỹ sẽ bị tấn công vào năm tới?

Với hạng 4 trong bản danh sách đánh giá mức độ nguy hiểm tại 186 quốc gia, Mỹ được xếp vào loại quốc gia ''đang bị đe doạ cao'' và có thể bị tấn công khủng bố quy mô lớn - như sự kiện 11/9, vào năm tới. Tiếp sau Mỹ là các nước Colombia, Israel, Pakistan và Philippines, 4 mục tiêu khác của khủng bố trong năm 2004.

Kết quả trên là một phần trong báo cáo ''Chỉ số khủng bố quốc tế'' do Trung tâm nghiên cứu thị trường Thế giới có trụ sở tại London vừa công bố sáng nay (18/8). Guy Dunn, tác giả báo cáo trên cho biết, mức độ nguy hiểm như đã đề cập được áp dụng với những nước trên và các lợi ích của họ tại nước ngoài. Theo đó, có 5 tiêu chuẩn để đánh giá, gồm: động cơ khủng bố, sự hiện diện của các tổ chức khủng bố, quy mô và tính thường xuyên của các cuộc tấn công trước đây, tính hiệu quả của các tổ chức thực hiện tấn công và quốc gia đó đã bị tấn công bao nhiêu lần.

Ngược lại so với những nước trên, CHDCND Triều Tiên là nước ít bị khủng bố đe doạ nhất.

Đề cập tới việc Mỹ là nước có mức nguy hiểm cao, báo cáo của Trung tâm nghiên cứu thị trường Thế giới dẫn chứng: ''Mặc dù mạng lưới các nhóm quân Hồi giáo tại Mỹ không rộng bằng lực lượng hiện có tại châu Âu, Mỹ lại đi đầu trong các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Iraq nên tính chống Mỹ cũng như việc nước này bị đe doạ vẫn cao hơn so với các quốc gia khác. Về động cơ khủng bố, 1 trong 5 tiêu chí đánh giá, Mỹ là siêu cường, mục tiêu tấn công nổi trội. Về sự hiện diện của các phần tử khủng bố, Mỹ chứa chấp rất ít lực lượng này cho dù là một xã hội cởi mở nhất trên thế giới. Ngoài ra, lợi ích của Mỹ tại nước ngoài cũng là một mục tiêu chính trị dễ bị để mắt.

Anh, quốc gia đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến Afghanistan và Iraq, cũng được xếp thứ 10 cùng với Sri Lanka trong danh sách những nước có thể bị tấn công 12 tháng tới. 

''Trung tâm Nghiên cứu thị trường thế giới'' là một công ty chuyên đánh giá rủi ro ở các quốc gia, có hàng trăm khách hàng tại 45 nước. Theo ước tính, có gần 80% các công ty đa quốc gia và ngân hàng là đối tác thường xuyên, ngoài ra, 20% còn lại hầu hết là Chính phủ, trường đại học và tổ chức từ thiện. Số 20% này gồm bộ ngoại giao các nước, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Ngân hàng phát triển và tái thiết châu Âu.

Bản báo cáo của trung tâm được coi là vô cùng quan trọng vì 72% những người được hỏi đều cho biết rất quan tâm tới mối nguy hiểm tại quốc gia định đầu tư trước khi có bất cứ quyết định làm ăn nào.

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Con trai Lý Quang Diệu sẽ trở thành Thủ tướng Singapore (18/08/2003)
Mỹ - Hàn Quốc tiến hành tập trận chung (03/11/2003)
Nhật Bản dự định phóng 17 vệ tinh giám sát trái đất (18/08/2003)
Bắc Mỹ: Mất điện "bắt nguồn từ Ohio" (18/08/2003)
Làn sóng phá hoại lan rộng tại Iraq (18/08/2003)
Giao tranh ở miền Nam Afghanistan, 22 người chết (18/08/2003)
Palestine - Israel: Đàm phán an ninh thất bại (18/08/2003)
Đã từng có kế hoạch tấn công khủng bố vào hội nghị APEC (18/08/2003)
10 người bị bắt vì tình nghi là khủng bố (18/08/2003)
Pakistan vật lộn với sự cố dầu loang (17/08/2003)
Indonesia muốn Mỹ cho phép thẩm vấn Hambali (17/08/2003)
2.000 người biểu tình ở Seoul phản đối liên minh Mỹ-Hàn (16/08/2003)
Libya chính thức nhận trách nhiệm về vụ Lockerbie (16/08/2003)
Israel chấp thuận giao thêm 4 thành phố cho Palestine (16/08/2003)
85% thành phố New York đã có điện trở lại (16/08/2003)
Tro ve dau trang