Một giáo sư Malaysia chính là kẻ chủ mưu vụ đánh bom Marriot
18:32' 19/08/2003 (GMT+7)
Trưởng Cơ quan Tình báo Indonesia Erwin Mappaseng đưa danh sách những kẻ tình nghi trong vụ đánh bom khách sạn Marriot.

Một giáo sư người Malaysia - kẻ đã chế tạo bom cho các vụ tấn công tại Bali năm ngoái chính là kẻ đã cầm đầu một nhóm 16 tên gây ra vụ nổ tại khách sạn Marriot, Jakarta hôm 5/8 vừa qua. Đó là lời tuyên bố của Trưởng Cơ quan tình báo Indonesia Erwin Mappaseng trong cuộc họp báo ngày hôm nay (19/8).

Ông Mappaseng cho biết Azahari bin Husin bị nghi vừa cầm đầu nhóm khủng bố và vừa là "tác giả" của chiếc xe cài bom làm 12 người thiệt mạng, làm bị thương ít nhất 150 người tại khách sạn Marriot.

Trả lời phỏng vấn báo chí hôm nay, ông Mappaseng nói: "Kẻ điều khiển, kẻ lãnh đạo, kẻ chế bom và đạo diễn của nhóm khủng bố này đã bị phát hiện". Được hỏi về việc liệu nhóm 16 tên do Azahari cầm đầu có liên quan tới mạng lưới khủng bố Jemaah Islamiyah (JI), ông Mappaseng trả lời: "Về tổng thể đây chính là nhóm JI. Mặc dù cùng là một mạng lưới nhưng chúng đã chia ra nhiều khu vực, thậm chí một số tên đã được huấn luyện đặc biệt tại Afghanistan và Moro (miền Nam Philippines)". Ông Mappaseng cũng tiết lộ rằng vụ đánh bom khách sạn Jakarta đã được sắp xếp từ tháng 1 và quả bom đã được chế từ các vật liệu nổ còn sót lại sau một loạt vụ đánh bom vào Lễ Noel năm 2000.

Trong tổng số 16 thành viên của nhóm này, 10 tên đã bị bắt do liên quan tới vụ nổ bom khách sạn, chưa kể tên lái xe Asmar Latin Sani đã chết. Trong số 5 tên còn lại có Azahari, "tác giả" của vụ tấn công, Noordin Muhammad Top người Malaysia cũng bị truy nã vì liên quan tới vụ đánh bom Bali và một người Indonesia tên Tohir, kẻ trực tiếp thực hiện vụ tấn công. Hai kẻ khác đã mua chiếc xe hiện vẫn chưa xác minh được. Cảnh sát đã có phác thảo về chân dung của chúng dựa trên sự miêu tả của các nhân chứng.

Trước đó, ông Mappaseng đã tiết lộ rằng những kẻ tình nghi trong vụ đánh bom Bali bao gồm Azahari có thể cũng liên quan tới vụ đánh bom Marriott. Lúc đó, ông chưa xác minh được Azahar là kẻ cầm đầu. theo ông, không phải tất cả các thành viên trong nhóm tham gia vào việc quyết định các mục tiêu tấn công và nói thêm rằng "những kẻ này không được tổ chức như trước kia".

Tuần trước, Hambali - một trong những tên khủng bố nguy hiểm nhất từng là thành viên cao cấp trong mạng lưới al-Qaeda và là cựu chỉ huy các "chiến dịch" của JI đã bị bắt tại Thái Lan. Được biết, cảnh sát đang cố gắng đối chiếu các thông tin về việc Hambali đã chuyển 45.000 USD để tài trợ cho các vụ đánh bom tại Indonesia. Ông nói số tiền này đã được chuyển cho một kẻ mang quốc tịch Malaysia không xác định.

Ngoại trưởng Indonesia Hasan Wirayuda hôm qua (18/8) cho biết Hambali cuối cùng sẽ bị giao nộp cho toà án xét xử.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Israel bàn những điều kiện rút khỏi Bờ Tây (19/08/2003)
Nhà em trai Tổng thống Afghanistan bị đánh bom (19/08/2003)
Iran bật đèn đỏ với các cuộc tấn công của Israel (19/08/2003)
Mỹ phát tín hiệu cảnh cáo CHDCND Triều Tiên (19/08/2003)
Nga tập trận chiến lược tại Viễn Đông và Thái Bình Dương (19/08/2003)
Nhật-Trung sẽ nối lại các chuyến thăm viếng quân sự (19/08/2003)
Morocco kết án tử hình 4 bị cáo đánh bom Casablanca (19/08/2003)
Australia và Mỹ tập trận chung trên biển (19/08/2003)
Anh trình nghị quyết dỡ bỏ lệnh trừng phạt LHQ với Lybia (19/08/2003)
CHDCND Triều Tiên - Nhật Bản bùng nổ bất đồng mới (19/08/2003)
Chính phủ và phe đối lập ký thoả thuận hoà bình (19/08/2003)
"Bin Laden và Mullah Omar vẫn còn sống" (19/08/2003)
CHDCND Triều Tiên không từ bỏ ''vũ khí hạt nhân đánh chặn'' (18/08/2003)
Anh trục xuất nhà ngoại giao Ảrập vì tội hối lộ (18/08/2003)
Tổng thống Colombia bị ám sát... hụt (18/08/2003)
Tro ve dau trang