Đánh bom tự sát ở Jerusalem, hơn 100 người chết và bị thương
07:13' 20/08/2003 (GMT+7)

Quả bom phát nổ trên xe buýt đã cướp đi ít nhất 20 sinh mạng và khiến khoảng 80 người khác bị thương. Vụ đánh bom tự sát mới nhất này là gáo nước lạnh dội vào các nỗ lực khai thông tiến trình hoà bình Trung Đông. Nó cũng khép lại một ngày tang thương, chết chóc và ảm đạm mùi thuốc súng ở khu vực Trung Đông Nam Á.

Công tác cứu nạn trong chiếc xe bị đánh bom cuối ngày 19/8

Vụ nổ xảy ra lúc 9 giờ tối qua (19/8, tức 1 giờ sáng 20/8 giờ Hà Nội). Địa điểm được lựa chọn là khu sinh sống chủ yếu của người Do thái chính thống nằm gần đường phân chia Đông và Tây Jerusalem.

Quả bom có sức công phá mạnh đến nỗi một xe buýt khác chạy gần đó cũng bị hư hại nghiêm trọng. 

Đây là vụ đánh bom tự sát tồi tệ nhất xảy ra ở Jerusalem kể từ vụ nổ trên xe buýt hồi giữa tháng 6/2003 khiến 17 người thiệt mạng.

Một số nhóm chiến binh Hồi giáo Palestine đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Trước hết là nhóm Jihad. Nhóm này thừa nhận rằng họ thực hiện vụ khủng bố để trả thù cho một trong những thủ lĩnh của họ bị quân đội Israel sát hại tuần trước tại Thành phố Hebron trên Bờ Tây.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, tại Thành phố Hebron, người ta cho công chiếu một đoạn băng, trong đó có hình một người đàn ông tự nhận là thành viên của nhóm Hamas, và tuyên bố chính hắn là tác giả của vụ nổ.

Chính phủ Israel ngay lập tức đình chỉ mọi liên lạc với lãnh đạo Palestine và hoãn việc chuyển giao quyền kiểm soát một số thành phố và thị trấn trên Bờ Tây cho người Palestine.

Về phần mình, Thủ tướng Palestine Mahmoud Abbas lên án vụ tấn công là một "hành động tàn ác, đi ngược lại lợi ích của người Palestine".

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Abbas đang họp với các thủ lĩnh nhóm Jihad tại Dải Gaza để thuyết phục nhóm này ngừng các vụ tấn công nhằm vào người Israel.

Ông cho biết đã lệnh cho điều tra vụ việc.

Từ trang trại của mình ở Bang Texas, Tổng thống Mỹ George W Bush lên án vụ tấn công và yêu cầu Chính quyền Palestine nhanh chóng triệt phá các nhóm chiến binh Hồi giáo. Mỹ sẵn sàng trợ giúp Palestine làm việc này.

Tình hình bạo lực ở Trung Đông được cải thiện đáng kể từ cuối tháng 6 năm nay khi các nhóm Hồi giáo vũ trang Palestine tuyên bố ngừng bắn.

(Tiến Dũng - Theo BBC, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cựu Phó Tổng thống Iraq bị bắt (20/08/2003)
Văn phòng LHQ tại Iraq bị đánh bom, ít nhất 2 người thiệt mạng (19/08/2003)
Một giáo sư Malaysia chính là kẻ chủ mưu vụ đánh bom Marriot (19/08/2003)
Israel bàn những điều kiện rút khỏi Bờ Tây (19/08/2003)
Nhà em trai Tổng thống Afghanistan bị đánh bom (19/08/2003)
Iran bật đèn đỏ với các cuộc tấn công của Israel (19/08/2003)
Mỹ phát tín hiệu cảnh cáo CHDCND Triều Tiên (19/08/2003)
Nga tập trận chiến lược tại Viễn Đông và Thái Bình Dương (19/08/2003)
Nhật-Trung sẽ nối lại các chuyến thăm viếng quân sự (19/08/2003)
Morocco kết án tử hình 4 bị cáo đánh bom Casablanca (19/08/2003)
Australia và Mỹ tập trận chung trên biển (19/08/2003)
Anh trình nghị quyết dỡ bỏ lệnh trừng phạt LHQ với Lybia (19/08/2003)
CHDCND Triều Tiên - Nhật Bản bùng nổ bất đồng mới (19/08/2003)
Chính phủ và phe đối lập ký thoả thuận hoà bình (19/08/2003)
"Bin Laden và Mullah Omar vẫn còn sống" (19/08/2003)
Tro ve dau trang