Philippines yêu cầu Mỹ cho tiếp xúc với Hambali
11:41' 20/08/2003 (GMT+7)

Các phụ nữ Hồi giáo Indonesia cầu nguyện cho đất nước thoát khỏi những cuộc tấn công khủng bố tại đền thờ Istiqlal.

Philippines, hôm qua (19/8), đã chính thức yêu cầu Washington cho phép tiếp xúc với Hambali - phần tử khủng bố nguy hiểm nhất châu Á, bị buộc tội âm mưu và tiến hành các vụ đánh bom chết người tại Manila, cũng như các nơi khác thuộc khu vực Đông Nam Á.

Trong một công hàm ngoại giao gửi Đại sứ quán Mỹ tại Manila, Ngoại trưởng Philippines Blas Ople, viện dẫn một hiệp định về tương trợ pháp lý ký với Washington, đã yêu cầu Mỹ cho phép tiếp cận Hambali và chia sẻ với Philippines những thông tin mà Hambali cung cấp nhằm giúp cuộc chiến chống khủng bố. Ông Ople nói, Philippines xứng đáng có quyền bắt giữ Hambali dựa theo hiệp định dẫn độ song phương. "Chúng tôi muốn xử lý Hambali theo luật pháp Philippines, nhưng chúng tôi sẽ đợi tới lượt chúng tôi". Trong một tuyên bố đưa ra tại Bộ Ngoại giao trước đó, ông Ople cho biết: "Philippines và những nước khác nên có cơ hội khai thác những thông tin mà Hambali có thể cung cấp".

Giám đốc Sở Tình báo cảnh sát quốc gia Arturo Lomibao hôm 18/8 cho biết, cảnh sát Philippines và các quan chức tư pháp của nước này đang hội đàm với các đối tác Thái Lan về khả năng đưa Hambali về xét xử tại Manila.

Phillipines buộc tội Hambali liên quan tới các vụ đánh bom làm 22 người thiệt mạng tại Manila ngày 30/12/2000 và đã phát đi một lệnh truy nã đối với tên khủng bố nguy hiểm này.

Hambali, người Indonesia, còn có tên khác là Riduan Isamuddin, bị bắt giữ tại Thái Lan hồi tuần trước. Đây là nhân vật chỉ đạo các chiến dịch của mạng lưới Jemaah Islamiyah (JI), có liên quan tới al-Qaeda và Osama bin Laden. Hắn bị buộc tội liên quan tới một loạt các vụ tấn công khủng bố, bao gồm vụ đánh bom tại Bali tháng 10 năm ngoái và vụ tấn công khách sạn Marriot tại Jakarta. Hiện Hambali đang bị các quan chức Mỹ thẩm vấn tại một địa điểm bí mật.

(Huyền Trang - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sự thật những ca chết vì nóng tại Pháp (20/08/2003)
Trụ sở LHQ tại Iraq bị đánh bom, 120 người chết và bị thương (20/08/2003)
Bầu cử thống đốc bang California có thể bị hoãn (20/08/2003)
Đánh bom tự sát ở Jerusalem, hơn 100 người chết và bị thương (20/08/2003)
Cựu Phó Tổng thống Iraq bị bắt (20/08/2003)
Văn phòng LHQ tại Iraq bị đánh bom, ít nhất 2 người thiệt mạng (19/08/2003)
Một giáo sư Malaysia chính là kẻ chủ mưu vụ đánh bom Marriot (19/08/2003)
Israel bàn những điều kiện rút khỏi Bờ Tây (19/08/2003)
Nhà em trai Tổng thống Afghanistan bị đánh bom (19/08/2003)
Iran bật đèn đỏ với các cuộc tấn công của Israel (19/08/2003)
Mỹ phát tín hiệu cảnh cáo CHDCND Triều Tiên (19/08/2003)
Nga tập trận chiến lược tại Viễn Đông và Thái Bình Dương (19/08/2003)
Nhật-Trung sẽ nối lại các chuyến thăm viếng quân sự (19/08/2003)
Morocco kết án tử hình 4 bị cáo đánh bom Casablanca (19/08/2003)
Australia và Mỹ tập trận chung trên biển (19/08/2003)
Tro ve dau trang