Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ''tiếp thị'' lợi ích của luật chống khủng bố
16:20' 20/08/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft.

Với những ngôn từ có cánh như ''Đạo luật Ái Quốc (tức đạo luật chống khủng bố) là hợp hiến và công cụ hữu hiệu cho cuộc chiến chống khủng bố'', Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Ashcroft đã mở một chiến dịch bảo vệ mới cho văn bản hiện đang gây tranh cãi này.

Những lập luận trên đã được ông Ashcroft mang tới các thành phố chính trong chuyến công du vòng quanh đất nước để thuyết trình, nhằm lý giải cho những chỉ trích trong suốt 6 tuần qua mà Chính phủ đang phải đối mặt.

Cùng với chuyến đi thuyết phục công chúng của Bộ trưởng Ashcroft, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở trang thông tin ''Bảo vệ cuộc sống và tự do'' để nói về các vấn đề liên quan tới Đạo luật Ái Quốc - một đạo luật được ông Ashcroft khẳng định là cần thiết, thể hiện trách nhiệm của Chính phủ trong việc bảo vệ người dân. 

Đạo luật Ái Quốc đề cập ở trên tuy đã được hai viện của Quốc hội thông qua sau sự kiện 11/9, song vẫn vấp phải sự phản đối. Theo đó, các đảng đối lập cho rằng cần xem xét lại những biện pháp được áp dụng chiểu theo văn bản này, vì nó tác động tới quyền tự do cũng như quyền lợi khác của người dân.

Phản bác lại những tuyên bố trên, Bộ trưởng Ashcroft đã nêu lên một số thất bại chính từng được đề cập trong báo cáo điều tra sự kiện 11/9 của Hạ viện, và nói rằng Đạo luật Ái Quốc không hề gây tổn hại tới cuộc sống cũng như tự do của công dân Mỹ. Quan chức Washington này khẳng định: ''Những gì chúng ta đã lựa chọn là đúng đắn và hợp hiến. Trong vòng 2 năm qua, với những biện pháp bảo vệ và việc tiến hành cuộc chiến chống khủng bố, nhân dân Mỹ được an toàn hơn. Và bởi vì chúng ta được an toàn, tự do của chúng ta càng bảo đảm hơn''.

Phát biểu trước các thính giả tại Học viện Doanh nghiệp Mỹ ở Washington, nhà lãnh đạo này nói: ''Trong khi những việc cần làm của chúng ta chưa hoàn thành, Đạo luật Ái Quốc đã cấp cho chúng ta những công cụ cần thiết để bảo vệ nhân dân. Chúng ta phải tận dụng nó để ngăn ngừa bọn khủng bố tấn công người dân và huỷ hoại mảnh đất của chúng ta''. Cũng trong bài diễn văn, Bộ trưởng Ashcroft đã nhắc lại sự ủng hộ của các thành viên trong Quốc hội với đạo luật trên.

(Hoài Linh - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc: Người chết trong vụ nổ hầm lò ở Sơn Tây lên đến 25 (20/08/2003)
''Mỹ không nhụt quyết tâm vì vụ đánh bom khủng bố'' (20/08/2003)
Philippines yêu cầu Mỹ cho tiếp xúc với Hambali (20/08/2003)
Sự thật những ca chết vì nóng tại Pháp (20/08/2003)
Trụ sở LHQ tại Iraq bị đánh bom, 120 người chết và bị thương (20/08/2003)
Bầu cử thống đốc bang California có thể bị hoãn (20/08/2003)
Đánh bom tự sát ở Jerusalem, hơn 100 người chết và bị thương (20/08/2003)
Cựu Phó Tổng thống Iraq bị bắt (20/08/2003)
Văn phòng LHQ tại Iraq bị đánh bom, ít nhất 2 người thiệt mạng (19/08/2003)
Một giáo sư Malaysia chính là kẻ chủ mưu vụ đánh bom Marriot (19/08/2003)
Israel bàn những điều kiện rút khỏi Bờ Tây (19/08/2003)
Nhà em trai Tổng thống Afghanistan bị đánh bom (19/08/2003)
Iran bật đèn đỏ với các cuộc tấn công của Israel (19/08/2003)
Mỹ phát tín hiệu cảnh cáo CHDCND Triều Tiên (19/08/2003)
Nga tập trận chiến lược tại Viễn Đông và Thái Bình Dương (19/08/2003)
Tro ve dau trang