Vụ đánh bom trụ sở LHQ có thể có bàn tay của al Qaeda
07:50' 21/08/2003 (GMT+7)

Nhận định sơ bộ này của Lầu Năm góc căn cứ trên kết quả điều tra thực hiện ngay sau khi trụ sở của Liên hiệp quốc (LHQ) tại Iraq bị đánh bom. Theo đó, có nhiều khả năng thủ phạm gây ra cái chết của hơn 20 người, trong đó có Trưởng đại diện Sergio Vieira de Mello, và làm bị thương khoảng 100 người là Ansar al-Islam, là một tổ chức Hồi giáo cực đoan được coi là có liên hệ với mạng lưới khủng bố của Osama bin Laden.

Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn nguồn tin tình báo cho biết kể từ khi đại sứ quán Jordan tại Baghdad bị đánh bom, Ansar al-Islam đã lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công lớn. Thông tin này trùng với nhận định của một quan chức cao cấp có mặt trong phái bộ Mỹ ở Iraq, rằng chính tổ chức Hồi giáo cực đoan này là tác giả của vụ tấn công đẫm máu.

Trong khi đó, các nhà điều tra đã xác định được chất nổ thu tại hiện trường là chất nổ chuyên dụng, từng được các lực lượng vũ trang dưới thời Saddam Hussein sử dụng phổ biến.

"Đây không phải là quả bom tự tạo," Tom Fuentes, người đứng đầu nhóm điều tra được FBI cử sang tăng cường cho cảnh sát Iraq, nói.

Ông này cho biết nhiều bộ phận của quả bom được sản xuất từ thời Xô-viết. Sức công phá của quả bom chứa 227kg thuốc nổ được nhân lên rất nhiều khi kẻ tấn công chủ ý đặt thêm một số lượng lớn đạn pháo trong thùng xe. 

Sự phức tạp của quả bom và sự tính toán chi li, kỹ lưỡng trong kế hoạch tấn công cho thây những kẻ chủ mưu là lực lượng khủng bố chuyên nghiệp. Ansar al-Islam, do vậy, được coi là một nghi can hàng đầu.

Thành lập ngay sau sự kiện 11/9/2001, Ansar al-Islam, tổ chức của những phần tử Hồi giáo cấp tiến, nhanh chóng phát triển lớn mạnh, đe doạ sự ổn định của Iraq. Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức này là khu vực người Kurd sinh sống ở phía Bắc Iraq. Ansar al-Islam hiện có 700 thành viên, bao gồm người Iraq, Jordan, Morocco, Palestine và Afghanistan. Mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của tổ chức này gần như là bản sao của mạng lưới khủng bố al Qaeda.

Trong một diễn biến khác, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan hôm qua khẳng định bất chấp sự kiện đau buồn này, LHQ sẽ tiếp tục gia tăng hoạt động của mình ở Iraq.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc. Không gì có thể ngăn cản được chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm đến khi nào thành công," ông Annan tuyên bố.

Hiện LHQ đã tạm ngừng các hoạt động của mình và cho phép các nhân viên rời Iraq. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 2 người cho biết họ sẽ không tiếp tục công việc tại vùng đất nguy hiểm này.

Nhiệm vụ chính của LHQ tại Iraq là phân phối viện trợ nhân đạo; phát triển tự do báo chí, hệ thống tư pháp; và giám sát về vấn đề nhân quyền.

(Tiến Dũng - Theo CNN, Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Sự chuyển hướng mục tiêu tấn công tại Iraq? (20/08/2003)
Mỹ - CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp xúc song phương (20/08/2003)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ''tiếp thị'' lợi ích của luật chống khủng bố (20/08/2003)
Trung Quốc: Người chết trong vụ nổ hầm lò ở Sơn Tây lên đến 25 (20/08/2003)
''Mỹ không nhụt quyết tâm vì vụ đánh bom khủng bố'' (20/08/2003)
Philippines yêu cầu Mỹ cho tiếp xúc với Hambali (20/08/2003)
Sự thật những ca chết vì nóng tại Pháp (20/08/2003)
Trụ sở LHQ tại Iraq bị đánh bom, 120 người chết và bị thương (20/08/2003)
Bầu cử thống đốc bang California có thể bị hoãn (20/08/2003)
Đánh bom tự sát ở Jerusalem, hơn 100 người chết và bị thương (20/08/2003)
Cựu Phó Tổng thống Iraq bị bắt (20/08/2003)
Văn phòng LHQ tại Iraq bị đánh bom, ít nhất 2 người thiệt mạng (19/08/2003)
Một giáo sư Malaysia chính là kẻ chủ mưu vụ đánh bom Marriot (19/08/2003)
Israel bàn những điều kiện rút khỏi Bờ Tây (19/08/2003)
Nhà em trai Tổng thống Afghanistan bị đánh bom (19/08/2003)
Tro ve dau trang