Mỹ cảnh báo về nguy cơ al-Qaeda tại Yemen
10:32' 21/08/2003 (GMT+7)
Chân dung của Osama bin Laden bị đốt cháy trong cuộc biểu tình chống khủng bố.
Hôm qua (20/8), Mỹ đã cảnh báo công dân nước này về những nguy cơ tấn công khủng bố mới tại Yemen, trong bối cảnh mạng lưới al-Qaeda của Osama bin Laden đang tìm cách phục hồi tại quốc gia này và những nơi khác.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Mối đe doạ an ninh đối với tất cả các công dân Mỹ tại Yemen vẫn còn rất lớn do al-Qaeda đang nỗ lực phục hồi cơ sở hoạt động. Điều này có thể dẫn tới những cuộc tấn công bởi các phần tử hoặc nhóm cực đoan nhằm vào công dân, cơ sở kinh doanh và các lợi ích hữu hình của Mỹ".

Tuyên bố kêu gọi những công dân Mỹ tới Yemen bất chấp cảnh báo phải đặc biệt chú ý, nhất là ở những nơi công cộng. Các mục tiêu công cộng này bao gồm Trung tâm Thương mại Sanaa tại thủ đô, các cơ sở kinh doanh là chi nhánh của Mỹ, nhà hàng, cửa hàng tại Sanaa và Aden cùng tất cả các nhà hàng, khách sạn nơi các khách nước ngoài thường xuyên qua lại.

Tuyên bố này đã nhắc lại cảnh báo mà Mỹ đưa ra hôm 23/5 về việc người Mỹ không nên tới Yemen. Lời cảnh báo đã ám chỉ tới "những thông tin đáng tin cậy" về việc các phần tử khủng bố đang lên kế hoạch tiến hành tấn công vào các mục tiêu Mỹ tại Yemen, song không đặc biệt đề cập tới al-Qaeda hay những nỗ lực tái phục hồi của tổ chức này.

Lời cảnh báo đưa ra ngày hôm qua không đặc biệt nói chi tiết về những mối đe doạ do al-Qaeda, nhưng Yemen, quê cha đất tổ của bin Laden, là nơi đã xảy ra một vài cuộc tấn công vào các mục tiêu Mỹ, bao gồm cuộc tấn công tự sát tháng 10/2000 nhằm vào tàu khu trục USS Cole tại cảng Aden làm chết 17 thuỷ thủ và bị thương 38 người khác. Những kẻ theo Al-Qaeda bị buộc tội gây ra vụ tấn công này và những vụ khác, bao gồm một vụ tấn công vào tàu chở dầu lớn Limburg của Pháp hai năm sau làm 1 người thiệt mạng và 12 người khác bị thương. 

Yemen đã hợp tác với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ cầm đầu sau vụ khủng bố 11/9/2001, và trong những tháng gần đây, đã tăng cường nỗ lực truy quét và xét xử các phần tử al-Qaeda.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Abbas ra tối hậu thư với Tổng thống Arafat (21/08/2003)
Vụ đánh bom trụ sở LHQ có thể có bàn tay của al Qaeda (21/08/2003)
Sự chuyển hướng mục tiêu tấn công tại Iraq? (20/08/2003)
Mỹ - CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp xúc song phương (20/08/2003)
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ ''tiếp thị'' lợi ích của luật chống khủng bố (20/08/2003)
Trung Quốc: Người chết trong vụ nổ hầm lò ở Sơn Tây lên đến 25 (20/08/2003)
''Mỹ không nhụt quyết tâm vì vụ đánh bom khủng bố'' (20/08/2003)
Philippines yêu cầu Mỹ cho tiếp xúc với Hambali (20/08/2003)
Sự thật những ca chết vì nóng tại Pháp (20/08/2003)
Trụ sở LHQ tại Iraq bị đánh bom, 120 người chết và bị thương (20/08/2003)
Bầu cử thống đốc bang California có thể bị hoãn (20/08/2003)
Đánh bom tự sát ở Jerusalem, hơn 100 người chết và bị thương (20/08/2003)
Cựu Phó Tổng thống Iraq bị bắt (20/08/2003)
Văn phòng LHQ tại Iraq bị đánh bom, ít nhất 2 người thiệt mạng (19/08/2003)
Một giáo sư Malaysia chính là kẻ chủ mưu vụ đánh bom Marriot (19/08/2003)
Tro ve dau trang