"Ali hoá học" bị bắt
00:45' 22/08/2003 (GMT+7)

"Ali hoá học", biệt danh của Ali Hassan al-Majid, một trong những cận thần của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein, bị bắt hôm qua (21/8). Cho đến nay, đây là nhân vật thứ 39 trong chính phủ bị lật đổ rơi vào lưới của lực lượng liên quân. Hai ngày trước đó, nhân vật số 2 trong chính quyền Saddam Hussein, cựu Phó Tổng thống Taha Yassin Ramadan, cũng đã phải chịu chung số phận.

"Ali" Hoá học

Quân đội Mỹ không tiết lộ thông tin cụ thể về việc bắt giữ al-Majid. Họ chỉ cho biết một cách ngắn gọn là ông ta "vẫn còn sống và khoẻ mạnh".

"Ali hoá học" từng được coi là đã thiệt mạng trong một cuộc oanh tạc ở phía Nam Iraq hồi tháng 4/2003. Tuy nhiên, tháng 6 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân, Tướng Richard Myers, nói rằng căn cứ vào các cuộc thẩm vấn tù nhân Iraq, có thể al-Majid vẫn còn sống. Hơn nữa lực lượng liên quân cũng không tìm thấy xác của ông ta.

Xếp thứ 5 trong danh sách 55 người bị truy nã, al-Majid là một trong số những nhân vật Mỹ dự định sẽ đưa ra trước vành móng ngựa với tội danh là tội phạm chiến tranh.

Sự nghiệp chính trị của al-Majid bắt đầu từ năm 1987, khi ông được bổ nhiệm là người đứng đầu khu vực phía Bắc Iraq. Cũng chính từ thời kỳ này, al Majid được "phong" là "Ali hoá học" nhờ "thành tích" đàn áp và sát hại hàng nhìn người Kurd bằng khí độc. Với vị thế là anh họ của Saddam Hussein, al-Majid thăng tiến rất nhanh: năm 1990 là thống đốc Kwai; năm 1991 là bộ trưởng nội vụ; từ 1991 đến 1995 là Bộ trưởng Quốc phòng. Sau năm 1995, al-Majid từ bỏ tất cả các chức tước và lùi ra sau hoạt động hậu trường, mặc dù vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng trên chính trường Iraq. Tháng 3/2003, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ồ ạt tràn vào Irag, để đối phó và chuẩn bị chiến tranh lâu dài, Saddam Hussein chia đất nước thành 4 mặt trận và al Majid được cử cai quản mặt trận phía Nam.

(Tiến Dũng - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhật Bản điều 1.500 quân canh chừng thuyền CHDCND Triều Tiên (21/08/2003)
Vụ đánh bom Bali đáng nhẽ diễn ra vào 11/9/2002? (21/08/2003)
Bắc Mỹ: Dân nghiền web nếm mùi mất điện (21/08/2003)
Ông Bryant được chọn lãnh đạo lâm thời Liberia (21/08/2003)
Campuchia biến căn cứ Khmer Đỏ thành khu du lịch (21/08/2003)
NATO cảnh báo làn sóng tấn công mới tại Afghanistan (21/08/2003)
Máy bay trực thăng Nga mất tích tại Thái Bình Dương (21/08/2003)
Israel đổ quân vào Jenin và Nablus (21/08/2003)
WB và IMF sẽ không rút khỏi Iraq (21/08/2003)
Nga mở rộng hợp tác hạt nhân với nước ngoài (21/08/2003)
Mỹ cảnh báo về nguy cơ al-Qaeda tại Yemen (21/08/2003)
Thủ tướng Abbas ra tối hậu thư với Tổng thống Arafat (21/08/2003)
Vụ đánh bom trụ sở LHQ có thể có bàn tay của al Qaeda (21/08/2003)
Sự chuyển hướng mục tiêu tấn công tại Iraq? (20/08/2003)
Mỹ - CHDCND Triều Tiên sẽ tiếp xúc song phương (20/08/2003)
Tro ve dau trang