Libya bắt đầu chuyển tiền bồi thường các nạn nhân Lockerbie
08:35' 22/08/2003 (GMT+7)
Bia đá tưởng niệm các nạn nhân của vụ Lockerbie, Scotland.
Lybia bắt đầu chuyển 2,7 tỷ USD bồi thường thiệt hại cho gia đình các nạn nhân của thảm hoạ Lockerbie sang một tài khoản giao kèo tại Ngân hàng Thanh toán Quốc tế Thuỵ Sĩ (BIS). HĐBA LHQ bắt đầu xem xét tới việc thực hiện dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với nước này.

Đề cập tới vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Richard Boucher phát biểu: "Chúng tôi hiểu rằng Libya đã bắt đầu chuyển 2,7 tỷ USD vào tài khoản giao kèo". Ông Boucher không thể cho biết việc chuyển khoản này sẽ diễn ra trong bao lâu, nhưng nói rằng, BIS hy vọng muộn nhất là ngày mai (22/8) toàn bộ số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản. "Đây là một khoản tiền rất lớn, việc chuyển khoản không đơn giản chỉ là nhấn vào một cái nút, và có thể phải tới ngày thứ năm, thậm chí thứ sáu mới hoàn tất".

Trong khi đó, HĐBA LHQ lại "khoanh tay đứng nhìn" Anh và Pháp tranh cãi với nhau về thời hạn cuối cùng để dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Libya, đổi lại việc nước này đã thực hiện đền bù. Dự thảo nghị quyết của Anh kêu gọi rút lại vĩnh viễn lệnh cấm vận đối với Libya là một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự của một cuộc họp kín do HĐBA tiến hành ngày hôm qua (21/8) trong bối cảnh trụ sở LHQ tại Baghdad bị đánh bom. Chủ tịch luân phiên của HĐBA là Syria cho biết, cuộc họp này không bàn nhiều tới ngôn từ thực tế của bản nghị quyết. Phó Đại sứ Syria Fayssal Mekdad nói: "Các thành viên đều nhất trí về sự cần thiết dỡ bỏ lệnh cấm vận. Vấn đề gây tranh luận nhiều nhất là thời hạn thực hiện dự thảo nghị quyết này".

Được biết, hiện Mỹ, Anh và những nước khác đang thảo luận về thời hạn bỏ phiếu tại trụ sở LHQ ở New York và xem xét việc đối phó với sự phản kháng của Pháp. Trên thực tế, việc đưa ra thời hạn càng gặp nhiều khó khăn khi HĐBA phải đối mặt với một vấn đề cấp thiết hơn, là vụ đánh bom trụ sở LHQ tại Baghdad. Song, các quan chức Mỹ cho biết, họ không muốn trì hoãn lâu việc bỏ phiếu này. Mỹ đã phản đối các đề nghị của Pháp, coi đây là đề nghị "phút cuối", "lạc đề" và "đạo đức giả", lưu ý rằng Pháp đã phá hoại thoả thuận bồi thường và ám chỉ Pháp đang tìm cách bội tín.

Mặc dù vậy, Mỹ cũng sẽ không ngay lập tức tiến hành một chiến dịch chỉ trích Pháp về thái độ này, vì Mỹ muốn đảm bảo sự ủng hộ đầy đủ của Pháp đối với sứ mệnh của LHQ tại Iraq. Một quan chức Mỹ nói: "Một hệ quả của vụ đánh bom Baghdad là đã cho Pháp thêm thời gian để giải quyết với Libya".

Một tuần trước đây, Libya đã đồng ý với thỏa thuận đền bù, theo đó, nước này sẽ phải chi trả 10 triệu USD cho gia đình mỗi nạn nhân của thảm hoạ Lockerbie và 4 triệu USD đầu tiên sẽ được chi trả khi nào lệnh cấm vận của LHQ đối với Libya được dỡ bỏ. Anh và Mỹ - vốn cùng đỡ đầu cho một thoả thuận với Libya về vấn đề Lockerbie muốn nghị quyết này được bỏ phiếu càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, Pháp lại muốn kéo dài thời hạn.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hoà bình Trung Đông đi vào ngõ cụt (25/08/2003)
"Ali hoá học" bị bắt (22/08/2003)
Nhật Bản điều 1.500 quân canh chừng thuyền CHDCND Triều Tiên (21/08/2003)
Vụ đánh bom Bali đáng nhẽ diễn ra vào 11/9/2002? (21/08/2003)
Bắc Mỹ: Dân nghiền web nếm mùi mất điện (21/08/2003)
Ông Bryant được chọn lãnh đạo lâm thời Liberia (21/08/2003)
Campuchia biến căn cứ Khmer Đỏ thành khu du lịch (21/08/2003)
NATO cảnh báo làn sóng tấn công mới tại Afghanistan (21/08/2003)
Máy bay trực thăng Nga mất tích tại Thái Bình Dương (21/08/2003)
Israel đổ quân vào Jenin và Nablus (21/08/2003)
WB và IMF sẽ không rút khỏi Iraq (21/08/2003)
Nga mở rộng hợp tác hạt nhân với nước ngoài (21/08/2003)
Mỹ cảnh báo về nguy cơ al-Qaeda tại Yemen (21/08/2003)
Thủ tướng Abbas ra tối hậu thư với Tổng thống Arafat (21/08/2003)
Vụ đánh bom trụ sở LHQ có thể có bàn tay của al Qaeda (21/08/2003)
Tro ve dau trang