LHQ tuyên bố tiếp tục sứ mệnh tại Iraq
08:48' 22/08/2003 (GMT+7)

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan tuyên bố, LHQ vẫn sẽ tiếp tục công việc của mình tại Iraq bất chấp vụ tấn công đẫm máu vào trụ sở LHQ tại Baghdad hôm 19/8. Theo ông Kofi Annan, LHQ sẽ không bị xáo trộn mạnh bởi một hành động điên rồ và tàn bạo. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự thất vọng vì lực lượng quân sự do Mỹ đứng đầu đã không đảm bảo được một môi trường an ninh cho công việc của LHQ.

 

 

Tổng thư ký LHQ Kofi Annan.

Tính đến hôm 21/8, đã có 23 người thiệt mạmg, trong đó có đại diện đặc biệt của LHQ tại Iraq, ông Sergio Vieira de Mello và hơn 100 người khác bị thương trong vụ nổ.

Ông Annan cho biết, những người bị thương là những người đang làm nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân Iraq làm chủ vận mệnh của chính mình. Tổng thư ký LHQ đã phải huỷ bỏ kỳ nghỉ và trở về New York để triệu tập cuộc họp các thành viên Hội đồng Bảo an nhằm xem xét tương lai nhiệm vụ của LHQ tại Iraq.

Theo Thượng nghị sĩ Mỹ Richard Lugar đang ở thăm Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gửi một đội cứu hộ đến Iraq nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm những người mất tích sau vụ nổ.


Vụ tấn công khủng khiếp nhất nhằm vào LHQ


Vụ nổ được xem là vụ tấn công khủng khiếp nhất nhằm vào một địa điểm dân sự của LHQ trong lịch sử 58 năm tồn tại của tổ chức này. Lực lượng quân sự Mỹ cho rằng, vụ nổ do một quả bom trong một xe tải xi măng gây ra và có thể là một vụ tấn công tự sát. 

Rất nhiều lời tiếc thương được dành cho ông Sergio Vieira de Mello, nhà ngoại giao Brazil 55 tuổi đã qua đời sau khi bị mắc kẹt nhiều giờ đồng hồ trong đống đổ nát. Trong số những người thiệt mạng có cả điều phối viên Iraq của UNICEF và nhiều nhân viên WB cũng như người của LHQ từ Philippines, Ai Cập, Anh, Mỹ và Canada.

Được biết, tới hôm 20/8, Manuel Martin Oar, một đại tá hải quân Tây Ban Nha,  làm việc cho đại sứ đặc biệt của Tây Ban Nha tại Iraq, đã qua đời do các thương tích trong vụ nổ, đưa tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 18 người.


Tinh thần LHQ


Những nhân viên bị thương đã được chuyển đến Jordan để tiếp tục điều trị. Phát ngôn viên chính của LHQ tại Iraq, ông Salim Lone, cho biết vụ nổ bom sẽ gây ảnh hưởng lớn đến công việc của họ tại Baghdad và những gì họ có thể làm cho người dân Iraq. Ông Lone phát biểu, LHQ không viện đến các biện pháp an ninh nghiêm ngặt vì họ đến để giúp đỡ người dân Iraq. Cờ tại các văn phòng LHQ đều treo nửa cột.

Quan chức Mỹ đứng đầu chính quyền lâm thời Iraq, ông Paul Bremer, thề sẽ truy bắt những kẻ đứng sau vụ đánh bom. Ông tuyên bố: "Đây là một tội ác khủng khiếp... Tôi có thể nói với các bạn rằng chúng tôi sẽ làm mọi cách, phối hợp cùng cảnh sát Iraq tìm ra thủ phạm".

(Phương Thuý - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Libya bắt đầu chuyển tiền bồi thường các nạn nhân Lockerbie (25/08/2003)
Hoà bình Trung Đông đi vào ngõ cụt (25/08/2003)
"Ali hoá học" bị bắt (22/08/2003)
Nhật Bản điều 1.500 quân canh chừng thuyền CHDCND Triều Tiên (21/08/2003)
Vụ đánh bom Bali đáng nhẽ diễn ra vào 11/9/2002? (21/08/2003)
Bắc Mỹ: Dân nghiền web nếm mùi mất điện (21/08/2003)
Ông Bryant được chọn lãnh đạo lâm thời Liberia (21/08/2003)
Campuchia biến căn cứ Khmer Đỏ thành khu du lịch (21/08/2003)
NATO cảnh báo làn sóng tấn công mới tại Afghanistan (21/08/2003)
Máy bay trực thăng Nga mất tích tại Thái Bình Dương (21/08/2003)
Israel đổ quân vào Jenin và Nablus (21/08/2003)
WB và IMF sẽ không rút khỏi Iraq (21/08/2003)
Nga mở rộng hợp tác hạt nhân với nước ngoài (21/08/2003)
Mỹ cảnh báo về nguy cơ al-Qaeda tại Yemen (21/08/2003)
Thủ tướng Abbas ra tối hậu thư với Tổng thống Arafat (21/08/2003)
Tro ve dau trang