Anh - Pháp đồng ý hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết Lockerbie
01:49' 24/08/2003 (GMT+7)
Máy bay Pan Am bị nổ trên bầu trời Lockerbie.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua (21/8) cho biết Anh đã đồng ý hoãn cuộc bỏ phiếu xem xét dự thảo nghị quyết của HĐBA LHQ về dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Libya song không nói rõ thời hạn của sự trì hoãn. Trong khi đó, Anh cho biết thời hạn kéo dài cuộc bỏ phiếu này là tới đầu tuần sau.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp, bà Marie Masdupuy, cho biết "đã đạt được một thoả thuận về việc trì hoãn bỏ phiếu dự thảo của Anh về dỡ bỏ trừng phạt đối hạn kéo dài sự trì hoãn.

Thoả thuận trì hoãn được công bố sau những cuộc tiếp xúc giữa Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin với các đồng sự từ Anh, Mỹ và Tây Ban Nha. Bà Marie cũng cho biết, ông de Villepin và ông Powell trước đó đã có một cuộc hội đàm qua điện thoại nhưng không nói thêm chi tiết về cuộc hội đàm này.

Trong khi đó, một nhà ngoại giao Anh giấu tên tiết lộ Anh đã đồng ý hoãn cuộc bỏ phiếu của HĐBA sang đầu tuần sau để cho Pháp thêm thời gian đàm phán với Tripoli về vụ đánh bom máy bay chở khách của Pháp hồi năm 1989. "Chúng tôi đã nhất trí kéo dài thời gian cuộc bỏ phiếu sang đầu tuần sau".

Theo yêu cầu của Pháp, HĐBA đã yêu cầu Anh và Pháp cố gắng đạt được thoả thuận về việc trì hoãn hợp lý cuộc bỏ phiếu dỡ bỏ lệnh trừng phạt với Libya và sau đó thông báo lại cho HĐBA.

Dự thảo nghị quyết do Anh đưa ra sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận kéo dài 11 năm đối với Libya vì chính quyền Tripoli đã nhận trách nhiệm và đồng ý đền bù thiệt hại cho gia đình các nạn nhân trong vụ Lockerbie. Song Pháp lại ám chỉ rằng nước này sẽ dùng quyền phủ quyết trừ phi Libya đồng ý đền bù tương xứng cho vụ tấn công máy bay UTA của Pháp năm 1989.

Paris và Washington hiện vẫn đang cố gắng giảm căng thẳng sau khi hai bên bất đồng về cuộc chiến Iraq do Mỹ cầm đầu. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các quan chức Washington đã thường xuyên tiếp xúc với Paris, yêu cầu Pháp không nên gây thêm phiền phức cho thoả thuận này.

(Huyền Trang - Theo Reuters, AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Động đất lớn tại New Zealand (24/08/2003)
44 nghi phạm ám sát Thủ tướng Serbia bị truy tố (24/08/2003)
Chính phủ Indonesia quyết không hoà đàm với quân ly khai (25/08/2003)
LHQ tuyên bố tiếp tục sứ mệnh tại Iraq (25/08/2003)
Libya bắt đầu chuyển tiền bồi thường các nạn nhân Lockerbie (25/08/2003)
Hoà bình Trung Đông đi vào ngõ cụt (25/08/2003)
"Ali hoá học" bị bắt (22/08/2003)
Nhật Bản điều 1.500 quân canh chừng thuyền CHDCND Triều Tiên (21/08/2003)
Vụ đánh bom Bali đáng nhẽ diễn ra vào 11/9/2002? (21/08/2003)
Bắc Mỹ: Dân nghiền web nếm mùi mất điện (21/08/2003)
Ông Bryant được chọn lãnh đạo lâm thời Liberia (21/08/2003)
Campuchia biến căn cứ Khmer Đỏ thành khu du lịch (21/08/2003)
NATO cảnh báo làn sóng tấn công mới tại Afghanistan (21/08/2003)
Máy bay trực thăng Nga mất tích tại Thái Bình Dương (21/08/2003)
Israel đổ quân vào Jenin và Nablus (21/08/2003)
Tro ve dau trang