Nhật Bản có thể trì hoãn triển khai quân tới Iraq
07:52' 23/08/2003 (GMT+7)
Vụ nổ bom tại Iraq vừa qua làm Nhật lo ngại.

Việc triển khai quân đội Nhật tại Iraq có thể bị trì hoãn sau vụ đánh bom vào trụ sở LHQ tại Baghdad hôm 19/8 vừa qua. Đó là lời Cục trưởng Cục Phòng vệ Nhật Bản thông báo hôm 20/8.

"Nếu nhìn vào tình hình hiện tại chúng tôi không thể triển khai quân ngay lập tức", ông Shigeru Ishiba nói, ám chỉ tới tình hình an ninh không tốt tại Iraq sau vụ đánh bom.

Tháng trước Nghị viện Nhật đã thông qua kế hoạch gửi 1.000 nhân viên sang Iraq giúp tái thiết đất nước này. Đây sẽ được coi là sự triển khai quân lớn nhất của Nhật kể từ sau Thế chiến 2. Theo dự kiến, việc triển khai khoảng 1.000 quân Nhật sẽ được thực hiện vào tháng 11. Nhiệm vụ trinh sát cũng được dự kiến sẽ tiến hành vào tháng này.

Thủ tướng Nhật Junichiro Koizumi đã quyết tâm giữ cam kết của Nhật tham gia vào công cuộc tái thiết Iraq. Song ông Koizumi cũng nhiều lần nhấn mạnh rằng sẽ chỉ gửi quân tới "những khu vực không có giao tranh". Vụ đánh bom hôm 19/8 làm chết hơn 20 người và làm bị thương hơn 100 người khác đã cho thấy mối đe doạ đối với nhân viên nước ngoài tại đây dù chỉ đóng những vai trò mang tính dân sự.

Nhiều cử tri Nhật phản đối việc can thiệp vào Iraq thậm chí trước khi xảy ra vụ đánh bom trụ sở LHQ tại Baghdad. Một số thành viên thuộc khu vực cử tri không chỉ quan ngại về con số người Nhật thương vong mà còn về khả năng quân đội Nhật sẽ dính sâu vào việc tham chiến nếu giao tranh vẫn tiếp tục xảy ra.

Không chỉ Nhật băn khoăn về vấn đề triển khai quân tại Iraq, Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm thứ tư (20/8) cho biết ông có thể huỷ các kế hoạch gửi 400 quân Thái sau vụ đánh bom hôm 19/8.

Hiến pháp hoà bình của Nhật nghiêm khắc ngăn cấm sử dụng quân đội cho các mục đích ngoài phòng vệ. Lính Nhật đã không bắn một viên đạn nào trong chiến tranh kể từ năm 1945. Một số lượng nhỏ quân Nhật đã được gửi tới tham gia vào các hoạt động gìn giữ hoà bình của LHQ, gần đây nhất là tại Đông Timor. Nhưng chỉ một nhân viên dân sự chết trong các hoạt động này, nguyên nhân là do bị đau tim.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ phạm có thể là người làm việc trong toà nhà (23/08/2003)
Phút cáo chung của Lộ trình hoà bình Trung Đông? (23/08/2003)
Latvia thu giữ 28 tấn thiết bị vũ khí lậu (25/08/2003)
Cựu Đại sứ Iran tại Argentina bị bắt (25/08/2003)
Ukraine mở ''nhà tù 5 sao'' đón phạm nhân (25/08/2003)
Đánh bom ở Chechnya, 9 lính Nga thiệt mạng (25/08/2003)
Tổng thống Pháp cam kết cải tổ hệ thống y tế (23/08/2003)
Anh - Pháp đồng ý hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết Lockerbie (24/08/2003)
Động đất lớn tại New Zealand (24/08/2003)
44 nghi phạm ám sát Thủ tướng Serbia bị truy tố (24/08/2003)
Chính phủ Indonesia quyết không hoà đàm với quân ly khai (25/08/2003)
LHQ tuyên bố tiếp tục sứ mệnh tại Iraq (25/08/2003)
Libya bắt đầu chuyển tiền bồi thường các nạn nhân Lockerbie (25/08/2003)
Hoà bình Trung Đông đi vào ngõ cụt (25/08/2003)
"Ali hoá học" bị bắt (22/08/2003)
Tro ve dau trang