Chính phủ Australia đã sửa đổi báo cáo vũ khí Iraq?
16:16' 23/08/2003 (GMT+7)
Buổi họp tại Quốc hội Australia

''Những thông tin tình báo về tình hình vũ khí huỷ diệt của chính quyền Saddam Hussein đã bị Chính phủ bóp méo vì mục đích chính trị'', cựu chuyên gia phân tích tin tức tình báo Andrew Wilkie, người vừa từ chức hồi tháng 3 để phản đối Chính phủ Australia ủng hộ Mỹ tiến hành cuộc chiến chống Iraq, vừa thông báo với các nhà lập pháp nước này như vậy.

Lời cáo buộc được tung ra trong ngày đầu tiên của phiên điều trần tại Quốc hội Australia bàn về những tin tức tình báo mà Chính phủ sử dụng làm lý do gửi 2.000 quân tới Iraq, hỗ trợ Anh, Mỹ trong cuộc chiến lật đổ chính quyền Saddam Hussein. Thông tin này ngay sau đó đã bị Thủ tướng John Howard phủ nhận.

Phát biểu trong phiên họp Quốc hội, ông Wilkie nói: ''Đôi khi sự phóng đại là vô cùng lớn và đó là không trung thực. Tôi sẽ nói về những thông tin được gửi thẳng tới văn phòng Thủ tướng và những sửa đổi trong đó''. Chuyên gia này đã đề cập tới những thông tin được Văn phòng đánh giá Quốc gia - cơ quan chuyên chịu trách nhiệm xem xét và đánh giá thông tin tình báo mà họ nhận được từ tất cả các cơ quan trong và ngoài nước, gửi tới Thủ tướng Howard. 

Khi được hỏi liệu Chính phủ Australia cũng đã ''làm sai lệch thông tin về Iraq'' như Chính phủ Anh hay không, ông Wilkie nhắc lại: ''Đúng, tương tự như vậy''. Tuy nhiên, ông này vẫn chưa trình ra những dẫn chứng cho tuyên bố của mình. 

Cũng tương tự như những gì hiện nay Chính phủ Australia phải đối mặt, bộ máy cầm quyền Anh, Mỹ bị buộc tội làm sai lạc hồ sơ để lấy cớ tấn công Iraq. Trước đó, trong bài diễn văn trước Quốc hội trình bày về mối nguy Iraq, Thủ tướng Howard cho biết đã quyết định tham chiến sau khi có bằng chứng Iraq đang sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt và có thể chuyển chúng cho quân khủng bố.

Những vụ bê bối liên quan tới hồ sơ vũ khí Iraq tại Anh, Mỹ và bây giờ là Australia đã bùng nổ sau nhiều tháng các chuyên gia vũ khí hầu như không tìm thấy bất cứ một vũ khí cấm nào của Iraq.

(Hoài Linh - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm 5 kẻ tình nghi khủng bố (23/08/2003)
Không hy vọng có đột phá trong đàm phán 6 bên (23/08/2003)
16 người thiệt mạng trong vụ nổ tên lửa Brazil (23/08/2003)
Mỹ muốn được giúp đỡ song vẫn muốn độc quyền (23/08/2003)
Quả bóng ''hoà bình Trung Đông'' đã sang chân Mỹ (23/08/2003)
Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ 2004 tổ chức tại Mexico (23/08/2003)
Nhật Bản có thể trì hoãn triển khai quân tới Iraq (23/08/2003)
Thủ phạm có thể là người làm việc trong toà nhà (23/08/2003)
Phút cáo chung của Lộ trình hoà bình Trung Đông? (23/08/2003)
Latvia thu giữ 28 tấn thiết bị vũ khí lậu (25/08/2003)
Cựu Đại sứ Iran tại Argentina bị bắt (25/08/2003)
Ukraine mở ''nhà tù 5 sao'' đón phạm nhân (25/08/2003)
Đánh bom ở Chechnya, 9 lính Nga thiệt mạng (25/08/2003)
Tổng thống Pháp cam kết cải tổ hệ thống y tế (23/08/2003)
Anh - Pháp đồng ý hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết Lockerbie (24/08/2003)
Tro ve dau trang