70% dân Mỹ cho rằng Mỹ đã sa lầy tại Iraq
07:50' 25/08/2003 (GMT+7)

Những cuộc tấn công của dân chúng nhằm vào người Mỹ liên tục xảy ra tại Iraq

Cũng từng đó số người Mỹ  cho rằng, Mỹ sẽ tiếp tục sa lầy tại Iraq trong nhiều năm nữa. Đó là kết quả của cuộc thăm dò dư luận của tạp chí uy tín Newsweek công bố hôm 23/8. Thăm dò cũng cho thấy, mức tín nhiệm của Tổng thống Bush đã giảm đi trông thấy.

Cứ 10 được hỏi lại có 6 người lo ngại rằng, Mỹ sẽ phải tăng quân số để đối phó với mối đe doạ khác gia tăng ngoài lãnh thổ Iraq. Và 7 trong 10 người cho rằng, chi phí chiến tranh sẽ làm tăng thâm hụt ngân sách và làm tổn hại tới nền kinh tế (chi phí hiện nay là 1 tỷ USD/ tuần).

Cuộc thăm dò dư luận thu thập ý kiến của 1.011 người, được thực hiện trong 2 ngày thứ năm và thứ sáu, ngày sau vụ đánh bom liều chết nhằm vào trụ sở Liên hợp quốc tại Baghdad, giết chết đặc phái viên cao cấp của LHQ và ít nhất 22 người khác.

Ngày càng có nhiều cuộc tấn công du kích nhằm vào lính Mỹ và Anh với thương vong ngày càng lớn. Các con số thống kê quân sự cho thấy, 135 lính Mỹ đã chết tại Iraq kể từ ngày 1/5, khi ông Bush vội vã tuyên bố chiến dịch lớn đã kết thúc tại quốc gia Vùng Vịnh. Hôm qua, vừa có thêm 3 binh sĩ Anh thiệt mạng trong một cuộc phục kích tại thành phố miền nam Basra.

Cảm giác của người dân Mỹ về những gì đang diễn ra ở Iraq là rất khác nhau. Khoảng 48% cho rằng, Mỹ nên rút quân ra khỏi quốc gia Trung Đông nhằm tránh thương vong; trong khi 47% cho rằng quân đội nên tiếp tục ở lại.

Tỉ lệ ủng hộ hành động quân sự của Mỹ là khoảng 61%, giảm 7% so với cuộc trưng cầu tương tự vào cuối tháng 7.

Khoảng 72% số người được hỏi cho biết, họ ủng hộ việc Mỹ chuyển giao quyền tái thiết Iraq cho LHQ. Pháp, Nga, Ấn Độ và nhiều nước khác đã từ chối gửi quân sang Iraq nếu quyền chỉ huy lực lượng gìn giữ hoà bình đa quốc gia không được chuyển giao cho LHQ.

Thăm dò cũng cho thấy, số người ủng hộ cách đối phó của ông Bush đối với tình hình tại Iraq hiện chỉ còn 54%, giảm 4% so với cuối tháng 7.

Và một điều đáng chú ý: lần đầu tiên trong một cuộc thăm dò của Newsweek, tỉ lệ người không muốn ông Bush tái đắc cử nhiều hơn tỉ lệ người dự định bỏ phiếu cho đương kim tổng thống (49% so với 44%).

(Lam Sơn - Theo AP, Newsweek)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ không điều thêm quân tới Iraq (25/08/2003)
Cảnh sát Canada bắt giữ 19 nghi phạm khủng bố Pakistan (24/08/2003)
Mỹ mở chiến dịch ngoại giao mới nhằm vào Iran (24/08/2003)
Chính phủ Australia đã sửa đổi báo cáo vũ khí Iraq? (23/08/2003)
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm 5 kẻ tình nghi khủng bố (23/08/2003)
Không hy vọng có đột phá trong đàm phán 6 bên (23/08/2003)
16 người thiệt mạng trong vụ nổ tên lửa Brazil (23/08/2003)
Mỹ muốn được giúp đỡ song vẫn muốn độc quyền (23/08/2003)
Quả bóng ''hoà bình Trung Đông'' đã sang chân Mỹ (23/08/2003)
Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ 2004 tổ chức tại Mexico (23/08/2003)
Nhật Bản có thể trì hoãn triển khai quân tới Iraq (23/08/2003)
Thủ phạm có thể là người làm việc trong toà nhà (23/08/2003)
Phút cáo chung của Lộ trình hoà bình Trung Đông? (23/08/2003)
Latvia thu giữ 28 tấn thiết bị vũ khí lậu (25/08/2003)
Cựu Đại sứ Iran tại Argentina bị bắt (25/08/2003)
Tro ve dau trang