Đàm phán Pháp - Libya về vụ UTA rơi vào bế tắc
10:56' 25/08/2003 (GMT+7)
Chiếc UTA 772 cất cánh từ Brazzaville và gặp nạn tại Sa mạc Sahara, Nigeria.

Gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom máy bay chở khách UTA của Pháp hồi năm 1989 đã rời Libya hôm qua (24/8) sau khi không đạt được thoả thuận đền bù cả gói với Chính phủ nước này, tương đương với thoả thuận 2,7 tỷ USD trong vụ Lockerbie.

Một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp cho hay, Ngoại trưởng Pháp Dominique de Villepin đã gặp gỡ đại diện các gia đình nạn nhân ngay sau khi họ trở về Paris, và bày tỏ "sự ủng hộ hoàn toàn đối với hành động của các gia đình này". Tuyên bố cũng cho biết, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã yêu cầu nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi hiểu rằng "Pháp coi trọng một nghị quyết về vấn đề này".

Theo ông Guillaume Denoix de Saint Marc - người phát ngôn cho gia đình các nạn nhân vụ UTA, lý do cuộc thương lượng với các thành viên Chính phủ Gadhafi đã bị thất bại vì các đối tác Libya từ chối đưa ra "một giải pháp công bằng". Hôm 17/8, Ngoại trưởng Libya Abdel-Rahman Shalqam cho biết: "Vấn đề máy bay Pháp đã được giải quyết từ nhiều năm trước đây. Theo chúng tôi hiểu thì vấn đề này đã kết thúc".

Các nhà ngoại giao tại LHQ tuần trước đã nói, họ sẽ cho Pháp thêm thời gian để đạt được một thoả thuận về vụ máy bay UTA trước khi tiến hành bỏ phiếu về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Libya. Tuy nhiên LHQ cũng nhấn mạnh rằng, Pháp cần phải hành động nhanh chóng.

Paris cảm thấy "bối rối" về tầm vóc của thoả thuận đền bù cho vụ đánh bom máy bay Pan Am năm 1988 tại Lockerbie, Scotland, theo đó gia đình của mỗi nạn nhân sẽ nhận được 5-10 triệu USD. Libya đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Ngược lại, gia đình 170 nạn nhân của vụ đánh bom máy bay UTA của Pháp tại Sa mạc Sahara, Nigeria chỉ "chia nhau" 33 triệu USD trong thoả thuận đạt được hồi năm 1999 với Libya.

(Huyền Trang - Theo AP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhật Bản nâng cấp toàn bộ tàu khu trục Aegis (25/08/2003)
Máy bay rơi ở Haiti, 21 người chết (25/08/2003)
70% dân Mỹ cho rằng Mỹ đã sa lầy tại Iraq (25/08/2003)
Mỹ không điều thêm quân tới Iraq (25/08/2003)
Cảnh sát Canada bắt giữ 19 nghi phạm khủng bố Pakistan (24/08/2003)
Mỹ mở chiến dịch ngoại giao mới nhằm vào Iran (24/08/2003)
Chính phủ Australia đã sửa đổi báo cáo vũ khí Iraq? (23/08/2003)
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm 5 kẻ tình nghi khủng bố (23/08/2003)
Không hy vọng có đột phá trong đàm phán 6 bên (23/08/2003)
16 người thiệt mạng trong vụ nổ tên lửa Brazil (23/08/2003)
Mỹ muốn được giúp đỡ song vẫn muốn độc quyền (23/08/2003)
Quả bóng ''hoà bình Trung Đông'' đã sang chân Mỹ (23/08/2003)
Hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ 2004 tổ chức tại Mexico (23/08/2003)
Nhật Bản có thể trì hoãn triển khai quân tới Iraq (23/08/2003)
Thủ phạm có thể là người làm việc trong toà nhà (23/08/2003)
Tro ve dau trang