Mỹ sử dụng lại các điệp viên thời Saddam
16:57' 25/08/2003 (GMT+7)
Mỹ: Thu thập tin tức tình báo quan trọng hơn việc bổ sung quân số.

Tờ Washington Post vừa dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington đang triển khai kế hoạch tuyển dụng lại các gián điệp ưu tú nhất dưới thời chính quyền Saddam nhằm phục vụ cho cuộc chiến chống lại người trung thành với Tổng thống Iraq bị lật đổ và các chiến binh Hồi giáo ở thế giới Ảrập.

Theo đó, chương trình này sẽ tập trung vào hàng trăm thành viên của Mukhabarat - cơ quan tình báo đối ngoại dưới thời Tổng thống Saddam Hussein.

Người đứng đầu chính quyền lâm thời Iraq Paul Bremer hiện chưa xác nhận chi tiết nguồn tin trên. Tuy nhiên, quan chức này thừa nhận, thu thập thông tin tình báo còn quan trọng hơn việc bổ sung quân để ngăn ngừa các vụ tấn công và đánh bom mỗi ngày của du kích Iraq nhằm vào quân đội Mỹ. 

Toàn quyền Paul Bremer nói, quá 90% các vụ tấn công nhằm vào liên quân hiện nay đều do lực lượng trung thành với Saddam Hussein thực hiện. ''Chúng tôi biết những hành động khủng bố đang tăng lên kể từ khi quốc gia vùng Vịnh này được giải phóng, cũng như sự tái thâm nhập của Ansar al-Islaem, một tổ chức có quan hệ với Al-Qaeda vào Iraq. Chúng tôi cũng nắm được các bằng chứng về sự có mặt của các phần tử Al-Qaeda tại đây. Ngoài ra, bộ máy cầm quyền tại Iraq hiện nay còn biết được một số chiến binh tới từ Syria, Yemen, Sudan và Ảrập Xêút hiện tham gia cuộc chiến chống lại quân chiếm đóng''. 

Quan chức Mỹ này cho biết, vụ đánh bom tuần trước nhằm vào trụ sở chính của LHQ tại Baghdad có thể là tác phẩm của các nhóm quân trung thành với Saddam Hussein, kiểu như lực lượng Fedayeen Sadddam, hoặc một tổ chức khủng bố quốc tế nào đó, hoặc sự kết hợp của cả hai nhóm trên.

Các nhà phân tích cho biết, việc tái tuyển dụng các nhân viên Mukhabarat cho thấy những chuyển hướng trong chính sách của chính quyền do Mỹ dựng tại Baghdad.

(Hoài Linh - Theo Guardian)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Các chính đảng hoạt động tại Afghanistan đều bất hợp pháp'' (25/08/2003)
Bombay rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn trong ngày (25/08/2003)
Đã tìm thấy trực thăng Nga mất tích, 20 người chết (25/08/2003)
Thủ tướng Anh có thể mất ghế? (25/08/2003)
Hội Chữ thập đỏ ngừng hoạt động tại Iraq (25/08/2003)
Đàm phán Pháp - Libya về vụ UTA rơi vào bế tắc (25/08/2003)
Nhật Bản nâng cấp toàn bộ tàu khu trục Aegis (25/08/2003)
Máy bay rơi ở Haiti, 21 người chết (25/08/2003)
70% dân Mỹ cho rằng Mỹ đã sa lầy tại Iraq (25/08/2003)
Mỹ không điều thêm quân tới Iraq (25/08/2003)
Cảnh sát Canada bắt giữ 19 nghi phạm khủng bố Pakistan (24/08/2003)
Mỹ mở chiến dịch ngoại giao mới nhằm vào Iran (24/08/2003)
Chính phủ Australia đã sửa đổi báo cáo vũ khí Iraq? (23/08/2003)
Cảnh sát Thái Lan bắt giữ thêm 5 kẻ tình nghi khủng bố (23/08/2003)
Không hy vọng có đột phá trong đàm phán 6 bên (23/08/2003)
Tro ve dau trang