Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Iraq
07:06' 26/08/2003 (GMT+7)

Tuyên bố đề ngày 19/8, đúng vào ngày xảy ra vụ đánh bom, xuất hiện trong mục thảo luận của www.myislah.org, trang web của Phong trào Cải cách Hồi giáo ở các nước Ả-rập có trụ sở tại London, Anh. Theo đó, mạng lưới khủng bố al Qaeda tự nhận là tác giả của vụ đánh bom nhằm vào trụ sở Liên hiệp quốc (LHQ) tại Iraq khiến 23 người thiệt mạng, trong đó có Trưởng đại diện Sergio Vieira de Mello.

Al Qaeda lại tiếp tục gây tội ác ?

Bản tuyên bố được viết bằng chữ Ả-rập và được chính Abu Hafs, một chiến binh người Ai Cập rất thân cận với trùm khủng bố bin Laden, ký. Ngay sau chữ ký là tên của tổ chức al Qaeda được đặt trong dấu ngoặc đơn. Một điều oái oăm là có tin tên này đã bỏ mạng trong một chiến dịch oanh kích của quân đội Mỹ tại Afghanistan hồi tháng 12/2001.

Bắt đầu bằng việc đề cập tới đe doạ phát đi ngày 15/8 rằng al Qaeda sẽ làm cho "Mỹ và tay sai kiệt quệ và rối bời", bản tuyên bố giải thích tại sao LHQ lại bị chọn là mục tiêu đánh phá: "Tại sao lại là LHQ ? Vì tổ chức này chống lại thế giới Hồi giáo, nó (LHQ) thực chất là công cụ của Bộ Ngoại giao Mỹ, được khoác lên chiếc áo tổ chức quốc tế".

Tuyên bố có đoạn viết: "Chính sách nửa vời của LHQ rõ ràng là chống lại người Ả-rập và người Hồi giáo. Điều này không cần phải chứng minh. Nó rõ như là ánh mặt trời lúc chính ngọ".

Tuyên bố cũng gọi Trưởng đại diện của tổ chức lớn nhất hành tinh tại Iraq, Sergio Vieira de Mello, người đã thiệt mạng trong vụ tấn công, là "người đàn ông số 1 của Mỹ".

Hiện tính xác thực của tuyên bố này chưa được kiểm chứng. Song theo Diaa Rashwan, một chuyên gia về các nhóm chiến binh Hồi giáo thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị và Chiến lược đóng tại Cairo, có cơ sở để có thể khẳng định tác giả của tuyên bố này là al Qaeda.

"Ngôn ngữ và cách diễn đạt của tuyên bố này cho thấy nó cùng thuộc một tập hợp do al Qaeda thực hiện," ông nói.

Ông này cho biết trong khoảng 6 tháng lại nay, tổ chức này đã chọn hình thức diễn đàn trên Internet để phát tán các tuyên bố.

Trong một diễn biến khác, hôm qua, thi hài cố Trưởng đại diện LHQ tại Iraq Sergio Vieira de Mello đã được chuyển từ Rio de Janeiro, quê hương của nhà ngoại giao kỳ cựu, đến Geneva, Thuỵ Sĩ, nơi được chọn cử hành tang lễ vào cuối tuần này. Đầu tiên, theo kế hoạch, lễ tang ông Mello sẽ diễn ra tại Thonon-les-Bains, Pháp, nơi gia đình ông sinh sống. Tuy nhiên sau đó Chính phủ Thuỵ Sĩ đề nghị mai táng ông tại Nghĩa trang Cimetiere des Rois nổi tiếng. Đây là nơi yên nghỉ của các nhân vật tiếng tăm trên thế giới.

(Tiến Dũng - Theo Reuters, CNN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mục tiêu tấn công là Thành phố Bombay (26/08/2003)
Thủ tướng Đức có thể tranh cử nhiệm kỳ 3 (25/08/2003)
Thêm một nghi phạm đánh bom Bali bị kết án tử hình? (25/08/2003)
Mỹ sử dụng lại các điệp viên thời Saddam (25/08/2003)
''Các chính đảng hoạt động tại Afghanistan đều bất hợp pháp'' (25/08/2003)
Bombay rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn trong ngày (25/08/2003)
Đã tìm thấy trực thăng Nga mất tích, 20 người chết (25/08/2003)
Thủ tướng Anh có thể mất ghế? (25/08/2003)
Hội Chữ thập đỏ ngừng hoạt động tại Iraq (25/08/2003)
Đàm phán Pháp - Libya về vụ UTA rơi vào bế tắc (25/08/2003)
Nhật Bản nâng cấp toàn bộ tàu khu trục Aegis (25/08/2003)
Máy bay rơi ở Haiti, 21 người chết (25/08/2003)
70% dân Mỹ cho rằng Mỹ đã sa lầy tại Iraq (25/08/2003)
Mỹ không điều thêm quân tới Iraq (25/08/2003)
Cảnh sát Canada bắt giữ 19 nghi phạm khủng bố Pakistan (24/08/2003)
Tro ve dau trang