Iran công kích Anh, Argentina về vụ bắt giữ cựu Đại sứ
10:48' 26/08/2003 (GMT+7)

Cảnh sát chỉ huy giao thông tại hiện trường vụ đánh bom trung tâm cộng đồng Do Thái tại Buenos Aires năm 1994.

Iran đã yêu cầu Anh đưa ra lời xin lỗi về việc bắt giữ cựu Đại sứ nước này tại Argentina, và đe doạ sẽ áp dụng lệnh trừng phạt kinh tế đối với Buenos Aires vì đã phát lệnh truy nã những nhà ngoại giao Iran liên quan tới vụ đánh bom trung tâm Do Thái hồi năm 1994.

Đài phát thanh Iran trích lời nhà lãnh đạo Mohammad Khatami hôm qua (24/8): "Tôi hy vọng rằng Chính phủ Anh sẽ nhanh chóng sửa chữa hành động sai lầm này và có lời xin lỗi".

Hôm thứ bảy (23/8), Bộ Ngoại giao Iran đã triệu tập Đại biện lâm thời Argentina và Anh là Ernesto Alvarez và Matthew Gould tới để bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ việc bắt giữ cựu Đại sứ Iran - ông Hadi Soleimanpur.

Phía Iran tuyên bố với ông Alvarez rằng sẽ áp dụng lệnh trừng phạt đối với Argentina về vấn đề này. Một nguồn tin từ Chính phủ Argentina nói: "Chúng tôi nghĩ rằng Iran có thể sẽ phóng đại vấn đề này nhằm đạt được sự leo thang về giải pháp, cuối cùng dẫn tới cắt đứt quan hệ". Còn hôm qua (24/8), trước sự vắng mặt của Đại sứ Anh Richard Dalton, Đại biện lâm thời Anh - ông Matthew Gould lại bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Iran lần nữa để trả lời về phản ứng của London trước đề nghị của Tehran đòi trả tự do ngay lập tức cho ông Soleimanpur. 

Ông Hadi Soleimanpur đã bị bắt giữ tại Durham, Đông Bắc nước Anh hôm thứ năm tuần trước (21/8) vì bị tình nghi có dính líu tới vụ đánh bom một trung tâm của cộng đồng Do Thái tại Argentina hồi năm 1994 làm 85 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương. Ông là một trong số những nhà ngoại giao Iran bị Argentina buộc tội âm mưu tiến hành vụ tấn công năm 1994 và truy nã.

Hiện Anh đang tạm giam ông Soleimanpur cho tới cuối tháng 8 đợi toà án London xem xét yêu cầu dẫn độ ông này sang Argentina. Nhà lãnh đạo Iran Khatami cảnh báo rằng nước này sẽ không bao giờ chấp nhận dẫn độ và "để cho âm mưu xấu xa, dối trá này xảy ra".

Trong một bài xã luận có tiêu đề "Đại sứ Anh hãy ra đi", tờ báo Kayhan của phe bảo thủ đã yêu cầu trục xuất Đại sứ Anh khỏi Iran. Tờ Thời báo Tehran bằng tiếng Anh cho biết: "Các nghị sĩ Iran tin rằng cựu Đại sứ Iran tại Argentina, ông Hadi Sleimanpur, chỉ là nạn nhân của một âm mưu được vạch ra bởi một tam giác ma quỷ gồm Israel, Mỹ và Anh".

Tehran có mối quan hệ thất thường với London kể từ cuộc cách mạng hồi giáo năm 1979. Năm ngoái, quan hệ ngoại giao giữa hai nước được bình thường hoá do Iran chấp nhận ông Dalton làm Đại sứ mới của Anh tại nước này. Việc bắt giữ ông Soleimanpur là một cú đánh vào quan hệ ngoại giao Anh - Iran, vốn đã bị nhùng nhằng bởi những lời buộc tội nước này đang bí mật phát triển vũ khí hạt nhân và mâu thuẫn với Canada về cái chết của một nhà báo Canada gốc Iran trong thời gian bị giam giữ.

Theo các số liệu của Anh, Iran là đối tác thương mại lớn thứ 4 của nước này tại khu vực Trung Đông. Năm 2002, xuất khẩu Anh sang Iran đạt khoảng 330 triệu USD, trong khi xuất khẩu của Iran sang Anh đạt khoảng 27 triệu USD.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
''Trung Đông cần có bàn tay quân sự của Mỹ, NATO'' (26/08/2003)
Iran muốn Anh, Argentina thả viên cựu Đại sứ (26/08/2003)
Nga - Mỹ tổ chức hội nghị tư vấn an ninh (26/08/2003)
50 tay súng Taliban bị bắn hạ tại Afghanistan (03/11/2003)
Nga: Nổ bom ở Krasnodar - 3 người chết (26/08/2003)
Rwanda tuyển cử lần đầu sau thảm hoạ diệt chủng 1994 (26/08/2003)
Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Iraq (26/08/2003)
Mục tiêu tấn công là Thành phố Bombay (26/08/2003)
Thủ tướng Đức có thể tranh cử nhiệm kỳ 3 (25/08/2003)
Thêm một nghi phạm đánh bom Bali bị kết án tử hình? (25/08/2003)
Mỹ sử dụng lại các điệp viên thời Saddam (25/08/2003)
''Các chính đảng hoạt động tại Afghanistan đều bất hợp pháp'' (25/08/2003)
Bombay rung chuyển bởi hai vụ nổ lớn trong ngày (25/08/2003)
Đã tìm thấy trực thăng Nga mất tích, 20 người chết (25/08/2003)
Thủ tướng Anh có thể mất ghế? (25/08/2003)
Tro ve dau trang