Mỹ muốn đào tạo 28.000 cảnh sát Iraq tại Hungary
15:54' 26/08/2003 (GMT+7)
Một trong số 37.000 cảnh sát Iraq đang làm nhiệm vụ gìn giữ an ninh.

Với nỗ lực đem lại an ninh trật tự và luật lệ cho Iraq, Mỹ dự kiến đưa khoảng 28.000 sĩ quan cảnh sát Iraq tới một căn cứ quân sự ở Hungary để huấn luyện nghiệp vụ. Kế hoạch sử dụng căn cứ không quân Taszar trong vòng vài tháng hiện đang được Mỹ thảo luận với nước đồng minh NATO là Hungary. Tuy nhiên cho tới nay, hai phía vẫn chưa đạt được thỏa thuận. 

Người phát ngôn Chính quyền liên minh lâm thời Iraq tại Baghdad cho biết, giới chức Mỹ đặt mục tiêu huấn luyện và triển khai khoảng 65.000 cảnh sát Iraq trên toàn quốc gia vùng Vịnh này. Bà này cho biết, khoảng 37.000 cảnh sát Iraq đã nhận nhiệm vụ, số còn lại 28.000 người sẽ trải qua đợt tập huấn tại Hungary nếu Mỹ và quốc gia này đạt được thoả thuận. Theo đó, hàng loạt đợt đào tạo sẽ được triển khai với 3.000 người/1 lần trong vòng 8 tuần.

Lý giải cho kế hoạch đào tạo lần lượt, người đại diện của Mỹ nói: ''Điều đơn giản là chúng tôi không đủ khả năng đào tạo một lúc quá nhiều người như vậy. Hiện nay, chúng tôi đã có 3 trung tâm huấn luyện ở Mosul, Baghdad và Basra. Tuy nhiên, các cơ sở này sẽ bị quá tải. Do đó, chúng tôi cần tìm một giải pháp khác''.

Lầu Năm Góc đang cố gắng chuyển bớt một số nhiệm vụ cho người Iraq. Quân Mỹ tại Iraq đang nắm giữ cùng lúc nhiều việc quan trọng như đối mặt với các cuộc tấn công mỗi ngày, xây dựng lại cơ sở hạ tầng, cố gắng ngăn chặn các vụ tấn công nhằm vào mục tiêu phương Tây, kiềm chế tỷ lệ tội phạm đang gia tăng nhanh chóng tại Thủ đô Baghdad và các thành phố khác.

Quan chức Mỹ tại Iraq nói: ''Người Iraq càng nhanh chóng cai quản đất nước càng tốt cho tất cả mọi người. Điều này giải thích cho việc chúng tôi cố gắng hết sức thành lập lực lượng cảnh sát. Một lý do nữa là chúng tôi muốn tạo lập một đất nước Iraq tự do, dân chủ''.

Với mong muốn như vậy, ngoài 37.000 cảnh sát đang làm nhiệm vụ, khoảng 17.000 người Iraq đã được chính quyền lâm thời tại Iraq thuê để bảo vệ an ninh cho các khu vực cơ sở hạ tầng như nhà máy nước và điện.

Theo kế hoạch, cựu cảnh sát trưởng thành phố New York Bernard Kerik sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện số cảnh sát Iraq trên. Nội dung đợt tập huấn sắp tới sẽ tập trung vào một số hướng dẫn, dạy cách sử dụng vũ khí và thẩm vấn không dùng nhục hình.

Trong trường hợp không đạt được thảo thuận với giới chức Hungary, có nhiều khả năng Mỹ sẽ tính đến căn cứ tại Ba Lan hoặc Romania.

(Hoài Linh - Theo Reuters)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Pháp lật tẩy âm mưu đảo chính tại Bờ Biển Ngà (26/08/2003)
Trung Quốc mời quan sát viên quốc tế xem tập trận (26/08/2003)
Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên (26/08/2003)
Mỹ vi phạm dân quyền? (26/08/2003)
Phái viên cuộc Hội đàm 6 bên tới Bắc Kinh (26/08/2003)
Iran công kích Anh, Argentina về vụ bắt giữ cựu Đại sứ (26/08/2003)
''Trung Đông cần có bàn tay quân sự của Mỹ, NATO'' (26/08/2003)
Iran muốn Anh, Argentina thả viên cựu Đại sứ (26/08/2003)
Nga - Mỹ tổ chức hội nghị tư vấn an ninh (26/08/2003)
50 tay súng Taliban bị bắn hạ tại Afghanistan (03/11/2003)
Nga: Nổ bom ở Krasnodar - 3 người chết (26/08/2003)
Rwanda tuyển cử lần đầu sau thảm hoạ diệt chủng 1994 (26/08/2003)
Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Iraq (26/08/2003)
Mục tiêu tấn công là Thành phố Bombay (26/08/2003)
Thủ tướng Đức có thể tranh cử nhiệm kỳ 3 (25/08/2003)
Tro ve dau trang