Hội nghị SADC đối mặt với 4 thách thức lớn
19:00' 26/08/2003 (GMT+7)

Hội nhập khu vực, giảm đói nghèo, an ninh lương thực và kiểm soát đại dịch HIV/AIDS một lần nữa lại trở thành những chủ đề thảo luận chính tại Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng phát triển Nam Phi (SADC) lần thứ 23. 

Phát biểu trong phiên khai mạc, Tân chủ tịch SADC, Tổng thống Tanzania Benjamin William Mkapa, nhấn mạnh: ''Chỉ có sự đoàn kết khu vực chúng ta mới có thể nghênh diện trước những thách thức với lòng tin và cơ hội thực sự để thành công''.

Thư ký điều hành SADC, ông Prega Ramsamy, cũng bày tỏ lo lắng trong bài diễn văn của mình trước tình trạng tiến trình hội nhập khu vực chững lại do nợ công lớn và hoạt động giao lưu thương mại - đầu tư trong nội bộ các nước thành viên SADC giảm mạnh.

Ông Benjamin William Mkapa đã vạch ra 2 giải pháp để hỗ trợ các nước thành viên SADC tăng cường hội nhập khu vực. Giải pháp thứ nhất là tăng mậu dịch thương mại trong SADC. Tuy nhiên, các con số ước tính cho thấy, mậu dịch trong khu vực chỉ tăng tối đa 22% trong năm 2002. Điều đó không mang tính khuyến khích lớn. 

Để đẩy mạnh quá trình hội nhập khu vực, 14 thành viên SADC cần đạt mục tiêu tăng trưởng mậu dịch 35% cho đến năm 2005. Ngoài ra, vị tân Chủ tịch này còn đề nghị đẩy nhanh các bước thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển khu vực nhằm tăng cường quá trình hội nhập. 

Về vấn đề an ninh lương thực, các đại biểu nhấn mạnh, hiện trong khu vực có khoảng 7 triệu người đang rất cần sự hỗ trợ về lương thực, mặc dù sản lượng lương thực đạt 22,89 triệu tấn trong giai đoạn 2002-2003. 

Trước khi diễn ra hội nghị, các đại biểu đã đồng ý tiến hành một số biện pháp khắc phục tình trạng thiếu lương thực, như tăng nguồn tài chính đầu tư cho khu vực nông nghiệp trọng điểm, thay đổi các quy định thương mại và hàng rào thuế quan bất hợp lý, cải tiến cơ sở hạ tầng nông thôn...

Về vấn đề phòng chống HIV/AIDS, ông Mkapa nhấn mạnh, HIV/AIDS là một vấn đề liên quan tới sự sống còn của toàn bộ cộng đồng châu Phi. Do đó, tất cả các quốc gia châu phi cần phối hợp nỗ lực để ngăn chặn đại dịch nguy hiểm này. 

Các quốc gia thành viên của SADC gồm: Angola, Botswana, CHDC Congo, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, Nam Phi, Swaziland, Tanzania, Zambia và Zimbabwe.

(Trần Kiên - Theo Tân Hoa Xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nhật Bản cho phép thuyền CHDCND Triều Tiên về nước (26/08/2003)
Mỹ muốn đào tạo 28.000 cảnh sát Iraq tại Hungary (26/08/2003)
Pháp lật tẩy âm mưu đảo chính tại Bờ Biển Ngà (26/08/2003)
Trung Quốc mời quan sát viên quốc tế xem tập trận (26/08/2003)
Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên (26/08/2003)
Mỹ vi phạm dân quyền? (26/08/2003)
Phái viên cuộc Hội đàm 6 bên tới Bắc Kinh (26/08/2003)
Iran công kích Anh, Argentina về vụ bắt giữ cựu Đại sứ (26/08/2003)
''Trung Đông cần có bàn tay quân sự của Mỹ, NATO'' (26/08/2003)
Iran muốn Anh, Argentina thả viên cựu Đại sứ (26/08/2003)
Nga - Mỹ tổ chức hội nghị tư vấn an ninh (26/08/2003)
50 tay súng Taliban bị bắn hạ tại Afghanistan (03/11/2003)
Nga: Nổ bom ở Krasnodar - 3 người chết (26/08/2003)
Rwanda tuyển cử lần đầu sau thảm hoạ diệt chủng 1994 (26/08/2003)
Al Qaeda nhận trách nhiệm vụ đánh bom trụ sở LHQ ở Iraq (26/08/2003)
Tro ve dau trang