Myanmar cải tổ nội các
08:35' 27/08/2003 (GMT+7)
Thủ đô Rangoon, Myanmar.

Một cuộc cải tổ nội các lớn vừa diễn ra tại Myanmar. Theo đó, Trưởng Cơ quan tình báo, Tướng Khin Nyunt, đã được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Nhà lãnh đạo quân sự - Thống tướng Than Shwe - vẫn giữ vị trí đứng đầu nhà nước.

Tuớng Khin Nyunt - người lãnh đạo quân sự có quyền lực lớn thứ 3 tại Myanmar, sẽ đảm nhận tốt nhiệm vụ điều hành đất nước hàng ngày. Cho tới nay, Thống tướng Than Shwe vẫn giữ vị trí này. Năm bộ trưởng và hai thứ trưởng khác đã "về hưu".

Đài Truyền hình và Đài Phát thanh quốc gia Myanmar đưa tin những thay đổi về nội các nhằm giúp Chính phủ hoạt động có hiệu quả hơn. Thực tế, đây là một sự thăng chức đối với Tướng Khin Nyunt, vốn được các nhà ngoại giao đánh giá là người thực dụng. Qua đây có thể nhận thấy nhu cầu cải cách kinh tế chính trị của đất nước này và muốn tham gia vào cộng đồng quốc tế.

Cuộc cải tổ nội các trên diễn ra sau nhiều tháng tranh cãi giữa giới lãnh đạo quân sự hàng đầu đất nước này về biện pháp giải quyết trường hợp của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, người đã bị giam giữ suốt gần 3 tháng nay.

Theo đánh giá của các nhà ngoại giao tại Rangoon, cuộc cải tổ này có thể là bước khởi đầu cho một quá trình cải cách lớn hơn với việc các tướng lĩnh cởi bỏ đồng phục của họ và hình thành một chính phủ dân sự. Ít nhất những thay đổi nội các này có thể đồng nghĩa với việc bà Suu Kyi được trả tự do sớm.

Trong mấy tháng qua, Myanmar đã bị chỉ trích mạnh mẽ vì việc bắt giữ bà Aung San Suu Kyi. Cả Mỹ và châu Âu đều áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Rangoon và yêu cầu trả tự do cho bà Suu Kyi ngay lập tức.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Singapore tiếp tục tham gia chính trường sau khi mãn nhiệm (27/08/2003)
Mỹ sẽ không chùn bước tại Iraq (27/08/2003)
'Hoà bình' gây tổn thất cho quân Mỹ nhiều hơn chiến tranh (26/08/2003)
Hội nghị SADC đối mặt với 4 thách thức lớn (26/08/2003)
Nhật Bản cho phép thuyền CHDCND Triều Tiên về nước (26/08/2003)
Mỹ muốn đào tạo 28.000 cảnh sát Iraq tại Hungary (26/08/2003)
Pháp lật tẩy âm mưu đảo chính tại Bờ Biển Ngà (26/08/2003)
Trung Quốc mời quan sát viên quốc tế xem tập trận (26/08/2003)
Hàn Quốc bắn cảnh cáo tàu tuần tra CHDCND Triều Tiên (26/08/2003)
Mỹ vi phạm dân quyền? (26/08/2003)
Phái viên cuộc Hội đàm 6 bên tới Bắc Kinh (26/08/2003)
Iran công kích Anh, Argentina về vụ bắt giữ cựu Đại sứ (26/08/2003)
''Trung Đông cần có bàn tay quân sự của Mỹ, NATO'' (26/08/2003)
Iran muốn Anh, Argentina thả viên cựu Đại sứ (26/08/2003)
Nga - Mỹ tổ chức hội nghị tư vấn an ninh (26/08/2003)
Tro ve dau trang