Ấn Độ - Pakistan lại khẩu chiến
07:31' 28/08/2003 (GMT+7)
Phó Thủ tướng Ấn Độ Lal Krishna Advani.

Ấn Độ và Pakistan đã lên tiếng chỉ trích lẫn nhau về những vụ đánh bom tại Bombay hôm thứ hai (25/8) vừa qua làm hơn 50 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Phía Ấn Độ  yêu cầu Pakistan giao nộp những phần tử nghi vấn trong các cuộc đánh bom trước đó, và hoài nghi về những nỗ lực hoà bình mỏng manh của người hàng xóm Pakistan.

Phó Thủ tướng Ấn Độ  Lal Krishna Advani, khi thị sát đống đổ nát bên ngoài một đền thờ Hindu, không trực tiếp chỉ trích Pakistan có liên quan tới những vụ đánh bom trên, mà coi việc Pakistan lên án Ấn Độ về vụ việc này chỉ "đơn thuần là thủ tục". Ông Advani yêu cầu phía Pakistan giao nộp 19 phần tử trong danh sách truy nã của Ấn Độ trong vòng 18 tháng căng thẳng vừa qua.

Song, phía Pakistan cho rằng, nước này đã "làm rõ những phần tử bị tình nghi không ở trên đất Pakistan". Trong một tuyên bố đưa ra, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết: "Cho tới nay, Ấn Độ chưa có một bằng chứng nào về sự có mặt của các nghi phạm Ấn Độ trên đất Pakistan".

Đáp lại lời tuyên bố trên, ông Advani nói: "Chỉ khi Pakistan thực hiện điều này, tôi sẽ chấp nhận lời tuyên bố mà họ đưa ra ngày hôm qua. Còn không, đó chỉ đơn thuần là thủ tục".

Liên quan tới vấn đề này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Navtej Sarna cũng phát biểu: "Hành động loại trừ khủng bố có liên quan tích cực đối với tiến trình bình thường hoá''.

Một quan chức cảnh sát Ấn Độ xem xét chiếc xe taxi phát nổ tại Cổng chào hôm 25/8.
Cảnh sát Bombay cho biết, các cuộc tấn công vào giờ nghỉ trưa hôm thứ hai (25/8) làm 52 người chết và 150 người bị thương có vẻ là "tác phẩm" của những phần tử vũ trang Hồi giáo có liên hệ với Lashkar-e-Taiba, một nhóm du kích được thành lập tại Pakistan, nhưng bị cấm hoạt động tại đây từ tháng 1/2002.

Một trong các quả bom đã phát nổ gần một ngôi đền Hindu tại trung tâm thủ phủ Bombay, nơi những người Gujarat theo đạo Hindu làm chủ những cửa tiệm bán vàng và kim cương. Những quả còn lại phát nổ trước đó 7 phút gần Cổng chào Ấn Độ trông ra Biển Ảrập. Hiện, cảnh sát đang săn lùng 4 người đàn ông và 2 người đàn bà đã thuê chiếc taxi có gài bom đậu tại Cổng chào Ấn Độ.

Những vụ nổ bom vừa qua đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới, trong đó Islamabad là lên tiếng chỉ trích đầu tiên. Ngoại trưởng Pakistan Khurshid Mahmud Kasuri hôm thứ ba (26/8) đã lặp lại sự chỉ trích đối với những vụ tấn công này, gọi đó là "những vụ đánh bom khủng bố rồ dại", một "thảm hoạ kinh hoàng trong đó người dân thường bị mất đi mạng sống quý giá của họ".

Ấn Độ và Pakistan, trải qua 3 cuộc chiến tranh kể từ khi giành được độc lập năm 1947, đã khôi phục quan hệ ngoại giao chính thức và dịch vụ xe buýt kể từ khi Thủ tướng Atal Behari Vajpayee đưa ra dấu hiệu hoà giải vào tháng 4 năm nay.

(Huyền Trang - Theo AP, AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Mỹ cùng Ảrập Xêút lập lực lượng chống khủng bố (28/08/2003)
Nga tràn ngập heroin từ Afghanistan (28/08/2003)
TT Arafat sẽ trấn áp quân Hồi giáo nếu Israel ngừng bắn (28/08/2003)
Bốn mươi năm ước mơ của Martin Luther King (28/08/2003)
Canada: Cấm cười khi chụp ảnh hộ chiếu... (27/08/2003)
Đại diện CHDCND Triều Tiên và Mỹ bắt tay nhau (27/08/2003)
IAEA lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran (27/08/2003)
Myanmar cải tổ nội các (27/08/2003)
Thủ tướng Singapore tiếp tục tham gia chính trường sau khi mãn nhiệm (27/08/2003)
Mỹ sẽ không chùn bước tại Iraq (27/08/2003)
'Hoà bình' gây tổn thất cho quân Mỹ nhiều hơn chiến tranh (26/08/2003)
Hội nghị SADC đối mặt với 4 thách thức lớn (26/08/2003)
Nhật Bản cho phép thuyền CHDCND Triều Tiên về nước (26/08/2003)
Mỹ muốn đào tạo 28.000 cảnh sát Iraq tại Hungary (26/08/2003)
Pháp lật tẩy âm mưu đảo chính tại Bờ Biển Ngà (26/08/2003)
Tro ve dau trang