Bộ trưởng Quốc phòng Anh có thể phải từ chức
16:35' 28/08/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Geoff Hoon sắp phải đối mặt với các câu hỏi hóc búa vào thứ tư tới trong phiên điều trần công khai về cái chết của Tiến sĩ David Kelly, một thành viên Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện cho biết như vậy. Ông này tin rằng, ông Hoon có thể sẽ phải từ chức khi cuộc điều tra kết thúc.

Ông Hoon sẽ phải trả lời các câu hỏi về quá trình công khai hoá thông tin rằng: Tiến sĩ Kelly là nguồn tin chính cho bài tường thuật BBC, cáo buộc tài liệu chính phủ về WMD của Iraq đã bị "thêm mắm thêm muối" để lấy cớ cho chiến tranh.

Tại phiên điều trần tại Hạ viện diễn ra 2 ngày trước khi Tiến sĩ Kelly tự tử, ông Hoon từng khẳng định, Tiến sĩ chính là người cung cấp nguồn tin chính cho bài tường thuật trước Ủy ban Ngoại vụ đặc biệt của Hạ viện .

Các nhân chứng chính trong tuần

Thứ ba (26/8)

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hỗn hợp Văn phòng Nội các (JIC) John Scarlett

Thứ tư (27/8)

Bộ trưởng Quốc phòng Geoff Hoon

Thứ năm (28/8)

Thủ tướng Tony Blair

Chủ tịch BBC Gavyn Davies

Bộ trưởng Hoon sẽ phải nói rõ có ép buộc Tiến sĩ Kelly xác nhận thông tin trên để bác bỏ bài tường thuật của BBC và bào chữa cho Chính phủ hay không. Ông cũng sẽ bị chất vấn về bức thư của gia đình Tiến sĩ Kelly gửi cho các luật sư chính phủ chỉ trích 2 phát ngôn viên của ông Blair đã "bôi nhọ" nhà khoa học quá cố trong thời gian Thủ tướng kêu gọi các bên liên quan kềm chế.

Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng sẽ giải thích lý do ông ngăn cản Ủy ban Ngoại vụ đặc biệt của Hạ viện chất vấn Tiến sĩ Kelly về WMD của Iraq - một động thái bị chính Nghị sĩ Công đảng Andrew MacKinlay coi là "một cách ứng xử lạ thường".

Mặc dù có liên quan chặt chẽ đến cái chết của Tiến sĩ Kelly, Văn phòng Thủ tướng Anh lại cho rằng, Bộ Quốc phòng phải chịu trách nhiệm. Dư luận phán đoán rằng, người đứng đầu Bộ này sẽ là người chịu hậu quả nặng nhất trong vụ Kelly. Nhưng ông Hoon, người vừa trở về sau kỳ nghỉ 3 tuần ở Mỹ hôm thứ hai, cho biết sẵn sàng đấu tranh để bảo vệ cho sự nghiệp của mình.

Trong khi đó, nghị sĩ Công đảng Fabian Hamilton - thành viên Ủy ban Ngoại vụ Hạ viện - cho BBC biết, ông tin rằng Bộ trưởng Hoon có thể sẽ phải từ chức khi cuộc điều tra kết thúc.

Ngoài Bộ trưởng Hoon, Chủ tịch Ủy ban Tình báo và An ninh, nguyên Chủ tịch Hạ viện Ann Taylor, cùng hai quan chức Bộ Quốc phòng, cũng sẽ phải đứng trước bục nhân chứng vào hôm nay.

(Lam Sơn - Theo BBC, Guardian)

TIN LIÊN QUAN >>
Vụ Kelly có thể ảnh hưởng tới Chính phủ Anh và hãng BBC?
BBC từng bác bỏ đề nghị đình chiến của Chính phủ
Tiến sĩ Kelly "đã cho phép BBC dẫn lời"
Cuộc khẩu chiến giữa BBC và chính phủ Anh ngày càng gay cấn
Chính quyền Blair rơi vào vòng "hoả lực" mới
Toà tập trung làm rõ trách nhiệm của BBC
Cuộc chiến BBC - Thủ tướng Anh khai hoả trở lại
BBC từ chối xin lỗi phụ tá Thủ tướng Anh
Phụ tá Thủ tướng Anh kêu gọi BBC "ngừng bắn"
Búa rìu dư luận quay sang BBC

 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Taliban tái chiếm miền Nam Afghanistan (28/08/2003)
Có tới 3.000 quân bảo vệ ông Bush tại Hội nghị APEC (28/08/2003)
Cựu Đô đốc Nam Tư thú nhận tội ác chiến tranh (28/08/2003)
Bắt giữ thêm 2 nghi phạm đánh bom khách sạn Marriot (28/08/2003)
Chicago: Một nhân viên cửa hàng xả súng bắn chết 7 người (28/08/2003)
Thảm kịch ngày lễ thánh miền tây Ấn Độ (28/08/2003)
Mỹ và CHDCND Triều Tiên ''đàm thoại'' trực tiếp (28/08/2003)
Nhật trả chi phí y tế cho nạn nhân bom A (28/08/2003)
Ấn Độ - Pakistan lại khẩu chiến (28/08/2003)
Mỹ cùng Ảrập Xêút lập lực lượng chống khủng bố (28/08/2003)
Nga tràn ngập heroin từ Afghanistan (28/08/2003)
TT Arafat sẽ trấn áp quân Hồi giáo nếu Israel ngừng bắn (28/08/2003)
Bốn mươi năm ước mơ của Martin Luther King (28/08/2003)
Canada: Cấm cười khi chụp ảnh hộ chiếu... (27/08/2003)
Đại diện CHDCND Triều Tiên và Mỹ bắt tay nhau (27/08/2003)
Tro ve dau trang