Mỹ công bố lời cầu cứu của nạn nhân 11/9
09:16' 29/08/2003 (GMT+7)
Khu số 0 - quang cảnh 2 năm sau khi WTC đổ sụp  

Đoạn băng ghi các cuộc điện thoại kêu cứu khẩn cấp của hơn 30 nạn nhân từ Trung tâm Thương mại thế giới (WTC) vào ngày nước Mỹ bị khủng bố tấn công vừa được cơ quan hành chính cảng New York và New Jersey - chủ nhân toà tháp trên, công bố, bất chấp sự phản đối từ phía thân nhân những người đã chết.

Quyết định trên được thực hiện theo phán quyết của toà án. Việc công bố cuốn băng diễn ra vào thời điểm chỉ còn 3 tuần là tới 2 năm ngày nước Mỹ bị tấn công. Vào 11/9/2001, các thành viên của mạng lưới Al Qaeda đã cướp 4 chiếc máy bay và điều khiển chúng đâm vào toà tháp đôi khiến 2.792 người chết. Hai máy bay còn lại một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc và một tại Pennsylvania.

Đối với gia đình của những người đã chết, việc làm trên thật khó chấp nhận vì đã gợi lại những quá khứ đau thương. Leila Negron, 36 tuổi, người có chồng làm việc tại WTC, nói: ''Đối với tôi và các con, dường như thảm hoạ lại xảy ra lần thứ 2''. Về phần Leurie Tietjen, người có anh trai đã thiệt mạng trong sự kiện 11/9, lại lo ngại giới truyền thông sẽ liên tiếp nhân bản cuốn băng bất chấp sự đau buồn của thân nhân những người đã chết. ''Người ta sẽ chú ý tới những câu chuyện rùng rợn, trong đoạn băng sẽ có những thông tin riêng tư, nó không nên được công bố vì chỉ gây ra đau khổ cho những người còn sống''.

Tuy nhiên, không phải ai cũng phản đối việc công bố cuốn băng. Monica Gabrielle có chồng chết trong sự kiện 11/9 nói: ''Không có nhiều thông tin riêng tư trong cuốn băng. Tôi biết có nhiều gia định muốn nắm rõ những giây phút cuối đời của con em mình''.

Trước đó, hồi tháng 3/2002, tờ The New York Times đã thương thuyết với chính quyền cảng để được tiếp cận với đoạn băng ghi những thông tin trên, song bị từ chối. Tuy nhiên, năm ngoái chủ nhân của WTC cũng đã phát đoạn ghi âm dài 73 phút về thời khắc toà tháp đôi sắp đổ sập, ngay sau khi bị NY Times đưa vấn đề lên toà án.

(Hoài Linh - Theo BBC)
 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
"CHDCND Triều Tiên sắp thử vũ khí hạt nhân" (29/08/2003)
Đọ súng ở Kashmir, 5 người chết (28/08/2003)
Trung Quốc: Pháo nổ làm 21 người chết (28/08/2003)
Mỹ mặc cả với LHQ (28/08/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh có thể phải từ chức (28/08/2003)
Taliban tái chiếm miền Nam Afghanistan (28/08/2003)
Có tới 3.000 quân bảo vệ ông Bush tại Hội nghị APEC (28/08/2003)
Cựu Đô đốc Nam Tư thú nhận tội ác chiến tranh (28/08/2003)
Bắt giữ thêm 2 nghi phạm đánh bom khách sạn Marriot (28/08/2003)
Chicago: Một nhân viên cửa hàng xả súng bắn chết 7 người (28/08/2003)
Thảm kịch ngày lễ thánh miền tây Ấn Độ (28/08/2003)
Mỹ và CHDCND Triều Tiên ''đàm thoại'' trực tiếp (28/08/2003)
Nhật trả chi phí y tế cho nạn nhân bom A (28/08/2003)
Ấn Độ - Pakistan lại khẩu chiến (28/08/2003)
Mỹ cùng Ảrập Xêút lập lực lượng chống khủng bố (28/08/2003)
Tro ve dau trang