Pháp sẽ không còn lễ Giáng sinh?
16:18' 29/08/2003 (GMT+7)
Liệu trong thời gian tới, các em nhỏ Pháp sẽ đón Giáng sinh một mình khi bố mẹ đi làm

Pháp, nơi có quy định bất thành văn ''ngày nghỉ là bất khả xâm phạm'', hiện đang xôn xao với sáng kiến mới đây của Chính phủ về việc người dân sẽ phải đi làm ngay trong kỳ nghỉ lễ. Dự định trên là một phần trong kế hoạch tạo thêm ngân sách cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, hành động sửa sai của Paris sau khi có quá nhiều người già thiệt mạng trong đợt nóng lịch sử vừa qua.

Sáng kiến trên được công bố vào ngày 27/8 vừa qua, ngay lập tức đã gây ra tranh cãi. Ngày nào trong 11 ngày lễ quốc gia sẽ được áp dụng luật trên? Quốc tế Lao động hay ngày lễ tôn giáo? Trong vấn đề tranh luận này, có ít nhất 2 Bộ trưởng Nội các đã đề nghị không đụng tới Lễ Giáng sinh.

Hamlaoui Mekachera, Bộ trưởng Cựu chiến binh cho rằng, nếu kế hoạch trên được thông qua, thuế xã hội từ ngày công đặc biệt sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách chăm sóc người già. Tuy nhiên, với bất cứ lý do nào thì việc huỷ bỏ một ngày nghỉ lễ sẽ là tín hiệu về việc người Pháp sẵn sàng hy sinh bản thân để trợ giúp cho người tàn tật. Quan chức này khẳng định: ''Kế hoạch đó có ý nghĩa biểu tượng to lớn. Cử chỉ đó biểu thị tình đoàn kết quốc gia còn mạnh hơn ý nghĩa tài chính''.

Nói về sáng kiến mới, Bộ trưởng các vấn đề người già Hubert Falco cho biết, một quyết định tương tự dự định trên từng được thực hiện ở Đức. Theo đó, Chính phủ Đức đã đề nghị công nhân viên đi làm như bình thường vào Ngày Sám hối và Cầu nguyện, diễn ra vào tháng 11 và quyên tiền cho ngân sách chăm sóc người già. Ông Falco nói: ''Sáng kiến đó là một khả năng trong số hàng loạt giải pháp khác. Nó có thể được thực hiện với tinh thần đoàn kết quốc gia''. 

Bên cạnh một số ý kiến ủng hộ, sáng kiến đi làm vào ngày nghỉ lễ đã vấp phải sự phản đối. Nhiều người Pháp rất coi trọng ngày nghỉ được luật pháp quy định, cũng như những giới hạn chỉ làm việc 35 giờ/tuần.

Bộ trưởng Giao thông Dominique Bussereau tuyên bố phản đối việc bỏ ngày 8/5 lễ kỷ niệm ngày Thế chiến II kết thúc tại châu Âu, hay bất cứ một ngày nào như Giáng sinh, Đình chiến 11/11.

Với cùng quan điểm này, nhà lập pháp Alain Bocquet nói: ''Không nên đụng chạm đến các ngày lễ. Chẳng có lý do hợp lý để xoá bỏ ngày 8/5''. Trong khi đó, Jean-Claude Mailly - thủ lĩnh công đoàn công nhân cho biết, một nước thịnh vượng như Pháp không nên bắt người lao động làm việc nhiều hơn để cấp tiền cho hệ thống chăm sóc sức khoẻ. ''Đó là cách làm từ thiện cưỡng ép, hoàn toàn không chấp nhận được''.

(Hoài Linh - Theo CBS)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Anh đem sự nghiệp ra đặt cược (29/08/2003)
Quân đội Philippines đặt trong tình trạng ''báo động xanh'' (29/08/2003)
Nga phát hành tem thư 5 mùi (29/08/2003)
London hỗn loạn vì mất điện giờ cao điểm (30/08/2003)
Sập cầu ở Ấn Độ, 23 người chết (29/08/2003)
Mỹ công bố lời cầu cứu của nạn nhân 11/9 (29/08/2003)
"CHDCND Triều Tiên sắp thử vũ khí hạt nhân" (29/08/2003)
Đọ súng ở Kashmir, 5 người chết (28/08/2003)
Trung Quốc: Pháo nổ làm 21 người chết (28/08/2003)
Mỹ mặc cả với LHQ (28/08/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Anh có thể phải từ chức (28/08/2003)
Taliban tái chiếm miền Nam Afghanistan (28/08/2003)
Có tới 3.000 quân bảo vệ ông Bush tại Hội nghị APEC (28/08/2003)
Cựu Đô đốc Nam Tư thú nhận tội ác chiến tranh (28/08/2003)
Bắt giữ thêm 2 nghi phạm đánh bom khách sạn Marriot (28/08/2003)
Tro ve dau trang