Australia - Ấn Độ ký hiệp ước chống khủng bố
08:59' 30/08/2003 (GMT+7)
Ngoại trưởng Australia Alexander Downer.

Australia và Ấn Độ hôm 28/8 đã ký một hiệp ước chống khủng bố song phương nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Ấn Độ Yashwant Sinha sang Australia. Hiệp ước được ký kết chỉ vài ngày sau những vụ nổ bom tại Bombay làm 52 người thiệt mạng.

Hiệp ước này quy định các bước hợp tác chặt chẽ trong vấn đề an ninh, tình báo và phối hợp giữa các cơ quan thi hành luật của hai nước.

Ngoại trưởng Australia Alexander Downer cho biết, hiệp ước này sẽ liên kết nỗ lực của hai nước trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu và trong khu vực. Ông Downer cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc của Australia với người dân Ấn Độ sau vụ tấn công hôm 25/8. "Đây là một sự kiện kinh hoàng, cho thấy cần phải có sự hợp tác khu vực để chống lại chủ nghĩa khủng bố".

Cũng trong cuộc gặp này, hai Ngoại trưởng đã thảo luận về vấn đề thương mại cũng như vấn đề phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt, bế tắc hạt nhân tại CHDCND Triều Tiên, Iraq và các vấn đề khu vực khác.

Hiệp ước ngày hôm qua là hiệp ước chống khủng bố thứ 8 mà Australia ký kết trong vài tháng gần đây, nhằm tăng cường những hành động chống khủng bố của nước này kể từ khi 88 công dân Australia bị thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hơi tại khu nghỉ mát Bali tháng 10/2002.

Các nhà chức trách Ấn Độ đã lên án các phần tử Hồi giáo cực đoan có dính líu tới mạng lưới al-Qaeda của Osama bin Laden gây ra vụ tấn công này.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Sinha tới Australia trên cương vị Ngoại trưởng Ấn Độ. Theo kế hoạch, ông sẽ gặp Thủ tướng John Howard và các quan chức cao cấp khác của Australia.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Hamas từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Arafat (30/08/2003)
Bom nổ ở thánh địa Hồi giáo, ít nhất 85 người thiệt mạng (30/08/2003)
Bình Nhưỡng đưa ra ''giải pháp trọn gói'' tại hội đàm 6 bên (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Peru: 69.000 người chết và mất tích trong 20 năm nội chiến (29/08/2003)
Pháp sẽ không còn lễ Giáng sinh? (29/08/2003)
Thủ tướng Anh đem sự nghiệp ra đặt cược (29/08/2003)
Quân đội Philippines đặt trong tình trạng ''báo động xanh'' (29/08/2003)
Nga phát hành tem thư 5 mùi (29/08/2003)
London hỗn loạn vì mất điện giờ cao điểm (30/08/2003)
Sập cầu ở Ấn Độ, 23 người chết (29/08/2003)
Mỹ công bố lời cầu cứu của nạn nhân 11/9 (29/08/2003)
"CHDCND Triều Tiên sắp thử vũ khí hạt nhân" (29/08/2003)
Đọ súng ở Kashmir, 5 người chết (28/08/2003)
Tro ve dau trang