Trung Quốc ban hành luật hạn chế quyền lực của chính phủ
15:24' 30/08/2003 (GMT+7)
Quốc hội Trung Quốc vừa ban hành một bộ luật mới nhằm loại trừ nạn quan liêu, tham nhũng trong điều hành doanh nghiệp. Luật mới gồm 83 điều, chia làm 8 chương, cùng với Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2004. 

Luật mới, đã được Uỷ ban thường trực Quốc hội Trung Quốc (NPC) thông qua ngày 27/8, đề cập tới việc cấp phép hành chính thuộc thẩm quyền các cơ quan chính phủ. Theo đó, bằng những quy định nghiêm khắc, luật này sẽ hạn chế bớt quyền lực của những cơ quan chính phủ và tạo thuận lợi cho cuộc chiến chống tham nhũng.

Giáo sư Ying Songnian, thành viên Uỷ ban các vấn đề dân sự Quốc hội kiêm Chủ nhiệm khoa luật Trường Đại học Hành chính quốc gia Trung Quốc cho biết, văn bản quy định quyền cấp giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận cho doanh nghiệp và tư nhân này sẽ có ảnh hưởng lớn đối với quan hệ giữa các cơ quan chính phủ và người dân.

Hội đồng Nhà nước phát hiện được các uỷ ban và bộ trực thuộc đã tự cho phép bản thân có 3.000 quyền trong cấp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép. Nhận xét về báo cáo này, Giáo sư Ying Songnian nói: ''Các quan chức chính phủ đều nhận biết được rằng, quyền cấp giấy phép sẽ đem lại lợi ích to lớn cho cơ quan của họ và chính bản thân họ. Do đó, các đơn vị này luôn tìm cách mở rộng quyền lực để có thể thu càng nhiều lệ phí từ những người muốn xin giấy phép càng tốt. Và, tham nhũng bắt nguồn từ đây''.

Giáo sư Ying cho biết, kể từ năm 2001 khi Hội đồng Nhà nước tiến hành một loạt các cải tổ, các uỷ ban và bộ thuộc chính phủ được trao quyền cấp 1.195 giấy phép kinh doanh, 82 giấy phép cho các hiệp hội công nghiệp và nhiều tổ chức trung gian khác. Và luật mới sẽ đảm bảo công cuộc cải tổ hành chính tại đất nước sẽ tiếp tục diễn ra đúng hướng. Ngoài ra, quy định mới cũng không cho phép các cơ quan trên được tự mình cấp phép và thu lệ phí, giảm bớt quy định hành chính và bãi bỏ những hạn chế không cần thiết.

Thêm vào đó, tư nhân hay các doanh nghiệp chỉ cần xin giấy phép khi hoạt động của họ có liên quan tới an ninh kinh tế, lợi ích công cộng, quyền cá nhân và tài sản của các công dân khác, khai thác tài nguyên thiên nhiên quý hiếm.

(Hoài Linh - Theo Tân Hoa xã)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Palestine phong toả các quỹ từ thiện Hồi giáo (30/08/2003)
Australia - Ấn Độ ký hiệp ước chống khủng bố (30/08/2003)
Hamas từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Arafat (30/08/2003)
Bom nổ ở thánh địa Hồi giáo, ít nhất 85 người thiệt mạng (30/08/2003)
Bình Nhưỡng đưa ra ''giải pháp trọn gói'' tại hội đàm 6 bên (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Peru: 69.000 người chết và mất tích trong 20 năm nội chiến (29/08/2003)
Pháp sẽ không còn lễ Giáng sinh? (29/08/2003)
Thủ tướng Anh đem sự nghiệp ra đặt cược (29/08/2003)
Quân đội Philippines đặt trong tình trạng ''báo động xanh'' (29/08/2003)
Nga phát hành tem thư 5 mùi (29/08/2003)
London hỗn loạn vì mất điện giờ cao điểm (30/08/2003)
Sập cầu ở Ấn Độ, 23 người chết (29/08/2003)
Mỹ công bố lời cầu cứu của nạn nhân 11/9 (29/08/2003)
Tro ve dau trang