CHDCND Triều Tiên lại tăng cường hạt nhân
09:55' 31/08/2003 (GMT+7)
Ý chí ban đầu có vẻ đã "tan biến".
CHDCND Triều Tiên hôm qua (30/8) tuyên bố nước này không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân đánh chặn của mình sau các cuộc hội đàm đa phương tại Bắc Kinh. Tuyên bố cũng nêu rõ Bình Nhưỡng không muốn tiếp tục tổ chức thêm các cuộc hội đàm về chương trình vũ khí hạt nhân của nước này trong tương lai.

Trả lời Hãng tin KCNA, người phát ngôn không được nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói: "Các cuộc hội đàm đã làm chúng tôi tin rằng chúng tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tăng cường lực lượng hạt nhân đánh chặn như một phương tiện tự phòng vệ"

Trước đó, Washington cho biết Mỹ "hài lòng" về kết quả đạt được sau cuộc hội đàm 3 ngày diễn ra tại Bắc Kinh với sự tham gia của Mỹ, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ James Kelly nói. "Chúng tôi đã có một chuyến đi tốt đẹp và một sự khởi đầu hiệu quả. Chúng tôi còn có một chặng đường dài phía trước và không biết khi nào chúng tôi sẽ trở lại đây hay liệu hội đàm sẽ diễn ra ở nơi nào đó. Song một giải pháp hoà bình là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được".

"Một giải pháp hoà bình là điều chúng tôi đang cố gắng đạt được" - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ James Kelly.

Sau khi các cuộc hội đàm kết thúc hôm thứ sáu (29/8), tất cả các bên đều đồng ý sẽ họp lại trong hai tháng tới. Mặc dù không có một tuyên bố chung nào, những các bên tham gia đã nhất trí rằng bán đảo Triều Tiên nên được phi hạt nhân. Được biết, các bên cũng đã đạt được một sự đồng thuận về  việc không làm căng thẳng thêm tình hình trong khi vẫn đang đàm phán tìm ra một giải pháp.

Theo các nhà phân tích, lời tuyên bố gây ngạc nhiên mà Bình Nhưỡng đưa ra hôm qua không nên quá "rõ ràng" như vậy vì có thể đây chỉ là một thủ thuật đàm phán thông thường của nước này. Một số khác thậm chí coi lời tuyên bố này chỉ đơn thuần là "sự giả vờ".

Trong các cuộc hội đàm, CHDCND Triều Tiên đã yêu cầu Mỹ viện trợ kinh tế và ký một hiệp ước không tấn công để đổi lại việc nước này từ bỏ các tham vọng hạt nhân. Song Washington đã kiên quyết từ chối.

(Huyền Trang - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Tàu ngầm nguyên tử Nga bị chìm ở Bắc Cực (30/08/2003)
Trung Quốc ban hành luật hạn chế quyền lực của chính phủ (30/08/2003)
Palestine phong toả các quỹ từ thiện Hồi giáo (30/08/2003)
Australia - Ấn Độ ký hiệp ước chống khủng bố (30/08/2003)
Hamas từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Arafat (30/08/2003)
Bom nổ ở thánh địa Hồi giáo, ít nhất 85 người thiệt mạng (30/08/2003)
Bình Nhưỡng đưa ra ''giải pháp trọn gói'' tại hội đàm 6 bên (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Peru: 69.000 người chết và mất tích trong 20 năm nội chiến (29/08/2003)
Pháp sẽ không còn lễ Giáng sinh? (29/08/2003)
Thủ tướng Anh đem sự nghiệp ra đặt cược (29/08/2003)
Quân đội Philippines đặt trong tình trạng ''báo động xanh'' (29/08/2003)
Nga phát hành tem thư 5 mùi (29/08/2003)
London hỗn loạn vì mất điện giờ cao điểm (30/08/2003)
Tro ve dau trang