Bộ trưởng Quốc phòng Philippine từ chức
07:44' 01/09/2003 (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Reyes chào từ biệt sau khi tuyên bố từ chức hôm 29/8.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Angelo Reyes hôm 29/8 đã từ chức với lời cảnh báo rằng đang có một âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng của các sĩ quan cấp dưới và binh sĩ nhằm lật đổ chính phủ một tháng sau vụ binh biến hôm 27/7.

Ông Reyes cho biết đã có nhiều nỗ lực nhằm làm ông, gia đình ông và các lực lượng vũ trang mất uy tín sau vụ nổi loạn hôm 27/7. Ông nói ông từ chức để Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo "rảnh tay" giải quyết những vấn đề trong quân đội.

Phát biểu trên truyền hình trực tiếp, ông Reyes nói: "Vào thời điểm này, vẫn tồn tại một âm mưu có tổ chức và được chuẩn bị rất chu đáo của một số phần tử trong lực lượng vũ trang nhằm hạ bệ chế độ dân chủ của chúng ta bằng việc đưa ra các thông tin nhằm đánh lạc hướng và gây rối loạn bầu không khí chính trị". Song ông từ chối đưa ra nhận dạng của những kẻ này. "Trừ phi người ta nhanh chóng tìm ra một phương pháp kỳ diệu, không thì những phần tử này sắp huỷ hoại đất nước".

Người phát ngôn Tổng thống Ignacio Bunye cho biết bà Arroyo đã chấp nhận việc từ chức của ông Reyes với sự thông cảm sâu sắc và Tổng thống giờ đây sẽ đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.

Việc ông Reyes từ chức sẽ càng làm tăng tâm trạng bất an của các nhà đầu tư vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc binh biến lần trước, bởi dư luận về một cuộc đảo chính mới, những lời gán ghép không mấy tốt đẹp cho phu quân của Tổng thống Arroyo và sự đình chỉ tạm thời Thống đốc Ngân hàng trung ương Rafael Buenaventura.

Các lực lượng an ninh đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao tại một thánh đường Thiên chúa giáo La Mã tại Manila sau khi các nguồn tin tình báo cho hay có một âm mưu chống chính phủ.

Sau vụ binh biến hôm 27/7, hơn 300 binh sĩ tham gia vào cuộc binh biến yêu cầu ông Reyes và Giám đốc cơ quan tình báo quân đội Victor Corpus từ chức. Ông Corpus đã từ chức ngay sau đó song chính phủ đã phủ nhận sự ra đi của ông có liên quan tới yêu cầu của nhóm binh sĩ. Theo chính phủ Philippines, cuộc binh biến này là một phần trong nỗ lực nhằm thay thế chính quyền của bà Arroyo bằng một chính quyền quân sự do 15 thành viên điều hành.

Ông Reyes, 58 tuổi là một người phục vụ lâu năm trong quân đội. Ông trở thành người đứng đầu quân đội sau khi các quan chức cao cấp quyết định không ủng hộ ông Estrada và chuyển sang ủng hộ bà Arroyo. Khi bà Arroyo hỏi ông muốn gì để đáp lại sự ủng hộ này, ông trả lời tất cả những gì ông muốn là một lối thoát danh dự cho ông Estrada và một sự lãnh đạo tốt.

(Huyền Trang - Theo AFP, BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
LHQ sẽ giảm số lượng nhân viên tại Iraq. (31/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lại tăng cường hạt nhân (31/08/2003)
Tàu ngầm nguyên tử Nga bị chìm ở Bắc Cực (30/08/2003)
Trung Quốc ban hành luật hạn chế quyền lực của chính phủ (30/08/2003)
Palestine phong toả các quỹ từ thiện Hồi giáo (30/08/2003)
Australia - Ấn Độ ký hiệp ước chống khủng bố (30/08/2003)
Hamas từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Arafat (30/08/2003)
Bom nổ ở thánh địa Hồi giáo, ít nhất 85 người thiệt mạng (30/08/2003)
Bình Nhưỡng đưa ra ''giải pháp trọn gói'' tại hội đàm 6 bên (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Peru: 69.000 người chết và mất tích trong 20 năm nội chiến (29/08/2003)
Pháp sẽ không còn lễ Giáng sinh? (29/08/2003)
Thủ tướng Anh đem sự nghiệp ra đặt cược (29/08/2003)
Quân đội Philippines đặt trong tình trạng ''báo động xanh'' (29/08/2003)
Tro ve dau trang