Libya đồng ý trả thêm tiền bồi thường cho vụ UTA
14:12' 01/09/2003 (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi.

Nhà lãnh đạo Libya Moammar Gaddafi hôm qua (31/8) tuyên bố nước này đã đạt được thoả thuận bồi thường lần thứ hai với gia đình 170 nạn nhân trong vụ đánh bom máy bay chở khách UTA của Pháp hồi năm 1989. Tuy nhiên, Paris chưa xác nhận tuyên bố này.

Trong bài diễn văn được phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia Lybia tối hôm qua, ông Gaddafi nói: "Vấn đề xung quanh vụ UTA đã kết thúc. Các tổ chức từ thiện Gadhafi đã làm việc với gia đình nạn nhân và đạt được thoả thuận. Vụ Lockerbie cũng đã giải quyết xong. Chúng tôi đang mở ra một trang mới trong quan hệ với phương Tây".

Trong bài diễn văn nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 cuộc đảo chính năm 1969, ông Gaddafi tuyên bố Libya không nhận trách nhiệm về vụ đánh bom UTA cũng như Lockerbie, và nói số tiền chi trả không phải là khoản bồi thường. Theo ông, Libya chỉ đơn giản đang phải trả một giá để đổi lấy việc tên của mình được xoá khỏi danh sách các quốc gia nuôi dưỡng khủng bố. Ông cũng không đề cập tới việc Washington vẫn chưa đồng ý xoá tên Libya khỏi danh sách ủng hộ khủng bố của Mỹ.

Đại sứ Libya tại London Mohammed al-Zuai cho biết, thoả thuận đã được hoàn tất trong một cuộc hội đàm qua điện thoại giữa Tổng thống Pháp Jacques Chirac và Tổng thống Libya Gaddafi. "Trong cuộc điện đàm, ông Chirac và ông Gaddafi đã nhất trí về vấn đề này và tuyên bố rằng thoả thuận đã làm hài lòng cả hai bên". Một luật sư cố vấn cho Chính phủ Libya cho hay, các chi tiết về thoả thuận sẽ được công bố vào ngày hôm nay (1/9).

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết vẫn chưa thể kết luận rằng đã đạt được một thoả thuận, mặc dù các cuộc đàm phán mang tính chất xây dựng vẫn được tiếp tục.

Các luật sư đại diện cho gia đình nạn nhân cũng có quan điểm tương tự. Francis Szpiner, một luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân UTA cho biết: "Chúng tôi đang tiến rất gần tới một thoả thuận, song mọi việc vẫn chưa giải quyết xong. Về cơ bản, đã đạt được một thoả thuận công bằng và thoả đáng". Còn luật sư Francoise Rudetzki lại nói: "Mặc dù sắp đạt được một giải pháp, song vẫn chưa có gì được ký kết".  

Trước đó, Pháp đã nói sẽ không ủng hộ dự thảo nghị quyết do Anh đưa ra về việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của LHQ đối với Libya cho tới khi gia đình các nạn nhân Pháp đạt được thoả thuận "tương xứng" thoả thuận trị giá 2,7 tỉ USD mà gia đình các nạn nhân vụ Lockerbie được nhận. Lúc đầu, Libya đã coi đòi hỏi của Pháp là hành động "tống tiền", song gần đây lại ngỏ ý rằng có thể đàm phán về vấn đề này.

(Huyền Trang - Theo BBC, AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Nga không phản đối Mỹ lãnh đạo quân sự tại Iraq (08/09/2003)
Các băng nhóm học sinh Thái Lan ẩu đả, 150 người bị thương (04/09/2003)
Thủ phạm đánh bom Najaf là al Qaeda (01/09/2003)
Tàu ngầm Nga chìm do người điều khiển tắc trách (01/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippine từ chức (04/09/2003)
LHQ sẽ giảm số lượng nhân viên tại Iraq. (31/08/2003)
CHDCND Triều Tiên lại tăng cường hạt nhân (31/08/2003)
Tàu ngầm nguyên tử Nga bị chìm ở Bắc Cực (30/08/2003)
Trung Quốc ban hành luật hạn chế quyền lực của chính phủ (30/08/2003)
Palestine phong toả các quỹ từ thiện Hồi giáo (30/08/2003)
Australia - Ấn Độ ký hiệp ước chống khủng bố (30/08/2003)
Hamas từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thống Arafat (30/08/2003)
Bom nổ ở thánh địa Hồi giáo, ít nhất 85 người thiệt mạng (30/08/2003)
Bình Nhưỡng đưa ra ''giải pháp trọn gói'' tại hội đàm 6 bên (29/08/2003)
Anh mở điều tra về cái chết của Công nương Diana (29/08/2003)
Tro ve dau trang