Hội đồng điều hành Iraq bổ nhiệm nội các
15:17' 02/09/2003 (GMT+7)

Sau một thời gian chậm trễ, hôm 1/9, Hội đồng điều hành Iraq đã chính thức bổ nhiệm 25 thành viên nội các mới gồm 13 người gốc Shhi'ite, 5 người Ảrập Sunni, 5 người Kurd, 1 người gốc Thổ Nhĩ Kỳ và 1 người Assyria theo đạo Cơ đốc. Việc làm này được thực hiện nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển giao quyền lực giữa chính quyền của lực lượng chiếm đóng cho giới chức sở tại.

Theo quyết định mới, tân Bộ trưởng Ngoại giao sẽ là ông Hoshyar al-Zibari, hiện đang giữ chức người phát ngôn đảng Dân chủ người Kurd. Một vị trí quan trọng khác là Bộ trưởng Dầu mỏ được trao cho ông Ibrahim Mohammed Bahr al-Uloum, con trai Mohammed Bahr al-Uloum thành viên Hội đồng điều hành Iraq - người vừa tuyên bố tạm thời chấm dứt vai trò trong cơ quan điều hành lâm thời Iraq với lý do không hoàn thành những gì đã cam kết: không bảo đảm an ninh tại Iraq.  

Cũng theo quyết đinh mới của Hội đồng điều hành Iraq, Bộ Thông tin sẽ không còn tồn tại trong chính phủ mới.

Hội đồng điều hành Iraq, thành lập vào ngày 13/7, từng cam kết bổ nhiệm chính phủ mới chỉ trong vài tuần. Theo dự kiến, quyết định bổ nhiệm nội các mới đã được công bố từ cuối tuần trước song đã bị hoãn do vụ đánh bom Najaf. Nội các mới ra đời được coi là thắng lợi thứ 3 của hội đồng này kể từ khi thành lập.

Cũng trong quyết định vừa qua, hội đồng điều hành quyết định thành lập một uỷ ban nghiên cứu tiến trình lựa chọn các thành viên Hội đồng lập pháp để soạn thảo những quy định luật pháp mới cho Iraq. Toàn quyền Iraq Paul Bremer cho biết, quá trình soạn thảo hiến pháp, tổ chức trưng cầu dân ý và tiến hành bầu cử chính phủ độc lập mới sẽ kết thúc vào cuối năm 2004.

(Hoài Linh - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Taliban mai phục sát hại 8 binh sĩ Afghanistan (08/09/2003)
Saddam Hussein không liên quan tới vụ đánh bom Najaf? (08/09/2003)
Thêm 2 máy bay Sukhoi của Nga chuyển tới Indonesia (08/09/2003)
Từ chối hội đàm là phản ứng ban đầu của Bình Nhưỡng (08/09/2003)
Trung Quốc sẽ cắt giảm thêm 200.000 quân (08/09/2003)
Khả năng hạt nhân của Iran là một "viễn cảnh kinh hoàng"? (04/09/2003)
Israel đe doạ xâm chiếm Gaza (04/09/2003)
Taliban bắt đầu tái hợp? (04/09/2003)
Libya đồng ý trả thêm tiền bồi thường cho vụ UTA (04/09/2003)
Nga không phản đối Mỹ lãnh đạo quân sự tại Iraq (08/09/2003)
Các băng nhóm học sinh Thái Lan ẩu đả, 150 người bị thương (04/09/2003)
Thủ phạm đánh bom Najaf là al Qaeda (01/09/2003)
Tàu ngầm Nga chìm do người điều khiển tắc trách (01/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Philippine từ chức (04/09/2003)
LHQ sẽ giảm số lượng nhân viên tại Iraq. (31/08/2003)
Tro ve dau trang