CHDCND Triều Tiên vẫn muốn đối thoại
10:22' 03/09/2003 (GMT+7)

Các cuộc hội đàm tuần trước rõ ràng đã làm Bình Nhưỡng thất vọng.

CHDCND Triều Tiên vừa nhấn mạnh rằng nước này vẫn muốn giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân thông qua đối thoại mặc dù mới gần đây còn coi các cuộc hội đàm 6 bên về vấn đề này là vô ích.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố trong một bài bình luận: "Chúng tôi vẫn chưa thay đổi ý chí trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ thông qua đối thoại".

Tuyên bố trên đối lập hoàn toàn với những lời bình luận của các phương tiện thông tin đại chúng CHDCND Triều Tiên hồi cuối tuần trước, theo đó nước này không muốn thảo luận thêm về chương trình hạt nhân trong tương lai. Lời tuyên bố được đưa ra khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Young-kwan tới Washington để hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Theo dự kiến, cuộc hội đàm sẽ tập trung vào các bước cần thiết tiếp theo để phá vỡ thế bế tắc.

Tiến triển duy nhất đạt được trong cuộc gặp 3 ngày tại Bắc Kinh tuần trước là quyết định của 6 bên sẽ họp lại trong 2 tháng tới. Tuy nhiên, các phương tiện thông tin đại chúng CHDCND Triều Tiên lại đưa ra những lời bình luận khiến người ta hoài nghi về quyết định này. "Cuộc gặp này không chỉ vô ích mà còn gây tai hại trong mọi lĩnh vực". Theo hãng thông tấn Interfax của Nga hôm thứ hai (1/9), các phương tiện thông tin CHDCND Triều Tiên đã coi các yêu cầu của Mỹ là "một trò đến con nít cũng sẽ không chơi".

Song Cố vấn chính sách đối ngoại Hàn Quốc Ban Ki-moon cho biết, những động thái này có thể chỉ là một thủ thuật đàm phán. Phát biểu hôm 1/9 khi Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc Ra Jong-yil kêu gọi các nỗ lực ngoại giao để khởi động lại cuộc đàm phán, ông Ban Ki-moon nói: "Dường như có một chiến thuật trong thái độ chỉ trích cuộc hội đàm 6 bên của CHDCND Triều Tiên".

Adam Ward thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế nói, trong cuộc gặp sắp tới giữa Mỹ và Hàn Quốc tại Washington, Seoul sẽ khuyến khích Mỹ chấp nhận một hướng tiếp cận linh hoạt hơn.

Trong khi đó, CHDCND Triều Tiên muốn Mỹ cam kết viện trợ kinh tế và không tấn công đối với nước này, song Washington đã nhiều lần lặp lại lập trường của mình rằng Bình Nhưỡng phải có động thái đầu tiên bằng cách từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. "Nếu tự bản thân họ không có động thái gì thì có nghĩa là Mỹ đang yêu cầu chúng tôi phải cởi bỏ hết áo quần cho tới khi chúng tôi trần như nhộng", hãng thông tấn KCNA nói.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quân nổi dậy Colombia bắt cóc 46 người Venezuela (03/09/2003)
Taliban tái hợp với al-Qaeda (03/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Israel muốn trục xuất ông Arafat (03/09/2003)
Jordan phong toả tài khoản của các cựu lãnh đạo Iraq (08/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq bổ nhiệm nội các (08/09/2003)
Taliban mai phục sát hại 8 binh sĩ Afghanistan (08/09/2003)
Saddam Hussein không liên quan tới vụ đánh bom Najaf? (08/09/2003)
Thêm 2 máy bay Sukhoi của Nga chuyển tới Indonesia (08/09/2003)
Từ chối hội đàm là phản ứng ban đầu của Bình Nhưỡng (08/09/2003)
Trung Quốc sẽ cắt giảm thêm 200.000 quân (08/09/2003)
Khả năng hạt nhân của Iran là một "viễn cảnh kinh hoàng"? (04/09/2003)
Israel đe doạ xâm chiếm Gaza (04/09/2003)
Taliban bắt đầu tái hợp? (04/09/2003)
Libya đồng ý trả thêm tiền bồi thường cho vụ UTA (04/09/2003)
Nga không phản đối Mỹ lãnh đạo quân sự tại Iraq (08/09/2003)
Tro ve dau trang