Đại sứ Iran không muốn quay lại London?
15:52' 03/09/2003 (GMT+7)
Đại diện ngoại giao Anh gặp nhà lãnh đạo Iran.

Đại diện ngoại giao cao cấp của Tehran tại London Morteza Sarmadi đã bay về nước sau khi không đạt được thoả thuận nào với Ngoại trưởng Anh Jack Straw, nguồn tin ngoại giao từ London nói. Theo đó, ông Morteza không thuyết phục được quan chức Anh đồng ý về hai vấn đề: trả tự do cho một nhân viên ngoại giao Iran bị Anh bắt giam với cáo buộc liên quan tới vụ tấn công khủng bố tại Argentina cách đây gần 10 năm và sức ép của phương tây với chương trình hạt nhân của Tehran.

Cũng theo nguồn tin ngoại giao trên, mặc dù trở về nước để thảo luận thêm với lãnh đạo nước nhà, song vị đại sứ trên dường như ''không có ý định quay lại London''.

Bất đồng trong quan hệ ngoại giao giữa Anh và Iran có thể dẫn tới việc Iran sẽ trục xuất Richard Dalton, đặc phái viên của Anh tại Iran, tờ báo chính tại quốc gia này do những người theo đường lối cứng rắn điều hành, cho biết.

Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng tại Tehran liên tiếp đưa tin tức không khả quan về tình hình hai nước, song người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran vẫn cho biết, quan hệ song phương vẫn có thể cứu vãn. ''Ngài Đại sứ đang trở về nước, song điều này không đồng nghĩa với việc quan hệ đang xuống cấp''.

Một trong hai vấn đề ngoại giao rắc rối giữa London và Tehran xoay quanh việc Anh cho bắt giữ ông Hade Soleimanpour, 47 tuổi, nhà ngoại giao của Iran. Ông này bị bắt giữ theo yêu cầu dẫn độ của Argentina, vì liên quan tới vụ đánh bom trung tâm Do Thái ở thủ đô Buenos Aires vào năm 1994 khi còn là Đại sứ Iran tại Argentina. Vụ bắt giữ diễn ra vào thời điểm Mỹ đang gây sức ép với LHQ và thuyết phục các quốc gia ủng hộ lệnh cấm vận đối với Iran về chương trình hạt nhân của quốc gia Trung đông này.

(Hoài Linh - Theo The Guardian)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Pháp - Libya sắp đạt được thoả thuận về vụ UTA (08/09/2003)
Bầu cử Hạ viện Nga sẽ diễn ra vào 7/12 (03/09/2003)
Mỹ đào tạo 5.000 cảnh sát hàng không (03/11/2003)
CHDCND Triều Tiên vẫn muốn đối thoại (03/09/2003)
Quân nổi dậy Colombia bắt cóc 46 người Venezuela (03/09/2003)
Taliban tái hợp với al-Qaeda (03/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Israel muốn trục xuất ông Arafat (03/09/2003)
Jordan phong toả tài khoản của các cựu lãnh đạo Iraq (08/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq bổ nhiệm nội các (08/09/2003)
Taliban mai phục sát hại 8 binh sĩ Afghanistan (08/09/2003)
Saddam Hussein không liên quan tới vụ đánh bom Najaf? (08/09/2003)
Thêm 2 máy bay Sukhoi của Nga chuyển tới Indonesia (08/09/2003)
Từ chối hội đàm là phản ứng ban đầu của Bình Nhưỡng (08/09/2003)
Trung Quốc sẽ cắt giảm thêm 200.000 quân (08/09/2003)
Khả năng hạt nhân của Iran là một "viễn cảnh kinh hoàng"? (04/09/2003)
Tro ve dau trang