Mỹ yêu cầu LHQ mở rộng vai trò tại Iraq
17:26' 03/09/2003 (GMT+7)

Mỹ kêu cứu LHQ sau khi bất lực tại Iraq.

Chính quyền Bush dự định yêu cầu LHQ biến liên quân hiện nay tại Iraq thành lực lượng gìn giữ hoà bình đa quốc gia. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng đề nghị LHQ đóng vai trò chính trong công cuộc tái thiết Iraq. Thông tin này do một quan chức Chính phủ Mỹ mới đây tiết lộ.

Sau cuộc họp kín hôm qua, Tổng thống Bush và Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã đi tới nhất trí nghị quyết soạn thảo mới kêu gọi các quốc gia gửi quân tới Iraq, cũng như hỗ trợ tài chính cho nước này.

Trong vài ngày tới, ông Powell và các đồng sự sẽ bắt đầu thảo luận về nghị quyết mới với các thành viên của HĐBA LHQ như Anh, đồng minh thân cận của Mỹ, cũng như Pháp và Nga, hai nước kịch liệt phản đối cuộc chiến Iraq. Mỹ hy vọng việc mở rộng vai trò LHQ sẽ khuyến khích các nước thành viên đóng góp về mặt quân sự và tài chính nhằm giúp ổn định và tái thiết Iraq.

Theo các quan chức Nhà Trắng cấp cao, chính quyền Bush dự định bắt đầu đàm phán với các nước khác trong vài ngày tới về nghị quyết mới.

Tuần trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage cho biết, Washington đang xem xét khả năng thành lập một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới lá cờ LHQ song vẫn do Mỹ chỉ huy. Song một quan chức giấu tên sau đó cho biết, chính quyền Bush sẽ không chấp nhận việc LHQ điều hành lực lượng này. Cho tới nay, chưa rõ Lầu Năm Góc sẽ trao bao nhiêu quyền hạn cho LHQ.

Trong lúc này, các nhà ngoại giao tại LHQ cho biết, việc chuyển giao quyền tái thiết cho LHQ sẽ giúp thuyết phục các nước phản chiến như Pháp và Đức gửi quân và tiền tới Iraq. Tuần trước, Bỉ cũng cho biết, nước này sẵn sàng đóng góp tài chính cho Iraq nếu LHQ đóng vai trò trung tâm trong tái thiết.

Đại sứ Pháp tại LHQ de La Sabliere, cho biết, cộng đồng quốc tế cần nhanh chóng thành lập một chính phủ được quốc tế công nhận cho Iraq. Pháp và Nga vừa kêu gọi HĐBA ra một thời gian biểu cho việc ban hành hiến pháp, tổ chức tổng tuyển cử và khôi phục chủ quyền cho Iraq.

"Chúng tôi cho rằng, giờ đây đó là vấn đề khẩn cấp. Việc chuyển giao trách nhiệm cho người Iraq là một ưu tiên hàng đầu", ông de La Sabliere phát biểu tại phiên họp hôm qua tại Trụ sở LHQ. "Chúng ta phải hành động gấp hơn bởi vì tình hình đang ngày càng xấu đi".

Cùng ngày, Đại sứ Mexico Zinser tại LHQ, nước thành viên của HĐBA, cho biết, việc LHQ rút nhân viên ra khỏi Iraq chỉ là một giải pháp tạm thời để đánh giá lại tình hình an ninh mà thôi. "Người nắm quyền tại Iraq vẫn nên là LHQ chứ không phải là lực lượng hiện nay", ông nói.

(Lam Sơn - Theo AP, AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Quốc hội CHDCND Triều Tiên thông qua kế hoạch hạt nhân (03/09/2003)
Bạo lực lại bùng phát tại Kashmir (03/09/2003)
Đại sứ Iran không muốn quay lại London? (03/09/2003)
Pháp - Libya sắp đạt được thoả thuận về vụ UTA (08/09/2003)
Bầu cử Hạ viện Nga sẽ diễn ra vào 7/12 (03/09/2003)
Mỹ đào tạo 5.000 cảnh sát hàng không (03/11/2003)
CHDCND Triều Tiên vẫn muốn đối thoại (03/09/2003)
Quân nổi dậy Colombia bắt cóc 46 người Venezuela (03/09/2003)
Taliban tái hợp với al-Qaeda (03/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Israel muốn trục xuất ông Arafat (03/09/2003)
Jordan phong toả tài khoản của các cựu lãnh đạo Iraq (08/09/2003)
Hội đồng điều hành Iraq bổ nhiệm nội các (08/09/2003)
Taliban mai phục sát hại 8 binh sĩ Afghanistan (08/09/2003)
Saddam Hussein không liên quan tới vụ đánh bom Najaf? (08/09/2003)
Thêm 2 máy bay Sukhoi của Nga chuyển tới Indonesia (08/09/2003)
Tro ve dau trang