Chechnya: Chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu
16:08' 05/09/2003 (GMT+7)
Quân nổi loạn coi ông Kadyrov là "kẻ phản bội". 

Hôm nay (5/9), các ứng cử viên tại Chechnya bắt đầu chiến dịch tranh cử Tổng thống. Đây là bước quan trọng trong kế hoạch tìm kiếm hoà bình của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại nước cộng hoà ly khai này.

Theo dự kiến, các cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 5/10 tới. Có 10 ứng cử viên tham gia tranh cử song chỉ có 3 ứng cử viên được coi là đáng chú ý.

Akhmad Kadyrov đã từng là một giáo sĩ Hồi giáo được Điện Kremlin cử đến đây để lãnh đạo nước cộng hoà này. Sau 3 năm trên cương vị này, nhiều người coi ông như "Tổng thống đang chờ tới lượt". Thương gia giàu có Malik Saidulayev cũng rất có triển vọng. Ông nổi tiếng tại Chechnya vì những công việc từ thiện. Đứng ngay sau Saidulayev trong các cuộc thăm dò ý kiến là Aslanbek Aslakhanov, một đại diện của Nghị viện Nga và cũng là một người rất có uy tín.

Song cả hai đối thủ của Tổng thống đương nhiệm Kadyrov đã đe doạ sẽ từ bỏ cuộc chạy đua nếu có biểu hiện không tự do và công bằng. Thực tế họ có lý do để lo ngại. Tuần này, một người ủng hộ trung thành của Kadyrov đã lãnh nhiệm vụ quản lý các phương tiện truyền thông Chechnya.

Ông Putin tuyên bố rằng ông không có "sủng thần" nào và ông sẽ làm việc với bất kỳ ai thắng cử. Tuy nhiên, đảng cầm quyền thân Kremlin đang ủng hộ ông Kadyrov.

Hiện Moscow đang tích cực thúc đẩy cuộc bầu cử này, coi đây là một bằng chứng cho sự chấm dứt xung đột ở Chechnya và chứng minh rằng cuộc sống đang trở lại bình thường. Trong khi đó, các phần tử ly khai đã phản đối kế hoạch này và thề sẽ cản trở việc bầu cử.

Cả hai ông Saidulayev và Aslakhanov đều ủng hộ các cuộc hội đàm hoà bình. Trong khi đó, ông Kadyrov muốn chiến đấu tới cùng.

(Huyền Trang - Theo BBC)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Thủ tướng Palestine Abbas ra tối hậu thư với PLC (05/09/2003)
Pháp, Đức quay lưng với dự thảo nghị quyết mới của Mỹ về Iraq (05/09/2003)
Anh thuyết phục Ấn Độ mua 66 máy bay Hawk (08/09/2003)
Trung Quốc - Canada hợp tác sản xuất trực thăng (04/09/2003)
Anh thuyết phục Ấn Độ mua 66 chiến đấu cơ Hawk (04/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông (04/09/2003)
Một trường tiểu học Afghanistan bị tấn công (04/09/2003)
Ảrập Xêút bắt xe tải chở tên lửa cho khủng bố (04/09/2003)
Ông Park Pong Ju nhậm chức Thủ tướng CHDCND Triều Tiên (03/11/2003)
LHQ hối thúc Mỹ phê chuẩn Hiệp ước hạt nhân (04/09/2003)
Hải Nam qua ống kính VietNamNet (06/09/2003)
Thủ tướng Palestine lại doạ từ chức (04/09/2003)
Mỹ san sẻ quyền lực ở Iraq (04/09/2003)
Thái Lan tăng 71 triệu USD cho ngân sách quốc phòng (08/09/2003)
Đánh bom xe lửa ở Nga, ít nhất 5 người chết (03/11/2003)
Tro ve dau trang