Mỹ sẽ phong toả tài sản 10 nghi phạm khủng bố JI
16:58' 05/09/2003 (GMT+7)
Ông Snow (giữa) nói với một phụ tá trước khi bước vào phòng họp các Bộ trưởng Tài chính APEC.

Mỹ vừa tuyên bố rằng nước này đã yêu cầu phong toả các khoản tài chính của 10 thành viên trong nhóm Jemaah Islamiyah (JI) có liên quan tới mạng lưới khủng bố al-Qaeda. Đó là tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ John Snow ngày hôm nay (5/9) tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Snow nói: "Tài sản của các cá nhân này sẽ bị phong toả và các thể chế tài chính sẽ không thể tiếp tục quan hệ tài chính với những người này. Họ sẽ bị cô lập trên toàn cầu và sẽ không có khả năng tiếp cận với các thể chế tài chính".

Trước đó, trong bài tuyên bố đưa ra tại Washington, ông Snow cho biết: "Những tên khủng bố này đã tiến hành các hoạt động nhằm đạt được mục tiêu của al-Qaeda tại khu vực Đông Nam Á. Chúng đã có âm mưu ám sát các nhà lãnh đạo quốc tế, vạch kế hoạch và hỗ trợ các vụ tấn công như vụ đánh bom Bali - một hành động tội ác cướp đi mạng sống của hơn 200 người và làm 300 người khác bị thương''. Ông Snow nói thêm rằng ông đánh giá cao thái độ ủng hộ của một số bộ trưởng APEC khi đề cập tới chủ đề chống khủng bố. "Sự đoàn kết của APEC trong cuộc chiến chống khủng bố là một chủ đề quan trọng trong các cuộc gặp này, và chúng tôi hoan nghênh sự ủng hộ của các ngài bộ trưởng".

Theo các quan chức Mỹ, tên của những kẻ bị tình nghi đã được Washington đệ trình lên LHQ vào sáng sớm ngày hôm nay (5/9) theo giờ địa phương. Sau 72h nếu không có sự phản đối nào, tất cả các thành viên LHQ sẽ phải phong toả các tài sản này. 10 nghi phạm bị phong toả tài sản bao gồm: Yasin Syawal, Mukhlis Yunos, Imam Samudra, Huda bin Abdul Haq (còn được biết đến nhiều hơn với cái tên Mukhlas), Parlindungan Siregar, Julkipli Salim Y Salamuddin, Aris Munandar, Fathur Rohman Al-Ghozi, Agus Dwikarna và Abul Hakim Murad.

Được biết, quốc tịch của 10 tên này sẽ được công bố sau tại Washington. Washington cũng hy vọng sẽ sớm phong toả tài sản của 10 nghi phạm khủng bố khác trong nhóm JI. Tên của 10 kẻ này đã được một đối tác giấu tên châu Á gửi tới LHQ và đã được LHQ chấp thuận hôm qua (4/9). Hôm nay, Mỹ có thể sẽ được điền thêm những tên này vào danh sách của mình.

Nhóm JI bị buộc tội đã gây ra một loạt vụ tấn công bao gồm các vụ ném bom tại nhà thờ Indonesia làm 19 người thiệt mạng đêm Noel năm 2000, các vụ đánh bom tại Bali tháng 10 năm ngoái làm 202 người thiệt mạng và vụ đánh bom khách sạn Marriott tại Jakarta vừa qua. Mỹ đã chính thức coi JI là tổ chức khủng bố nước ngoài vào tháng 10/2002.

(Huyền Trang - Theo AFP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trực thăng Nga rơi, 9 người thiệt mạng (05/09/2003)
Chechnya: Chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu (09/09/2003)
Thủ tướng Palestine Abbas ra tối hậu thư với PLC (05/09/2003)
Pháp, Đức quay lưng với dự thảo nghị quyết mới của Mỹ về Iraq (05/09/2003)
Anh thuyết phục Ấn Độ mua 66 máy bay Hawk (08/09/2003)
Trung Quốc - Canada hợp tác sản xuất trực thăng (04/09/2003)
Anh thuyết phục Ấn Độ mua 66 chiến đấu cơ Hawk (04/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông (04/09/2003)
Một trường tiểu học Afghanistan bị tấn công (04/09/2003)
Ảrập Xêút bắt xe tải chở tên lửa cho khủng bố (04/09/2003)
Ông Park Pong Ju nhậm chức Thủ tướng CHDCND Triều Tiên (03/11/2003)
LHQ hối thúc Mỹ phê chuẩn Hiệp ước hạt nhân (04/09/2003)
Hải Nam qua ống kính VietNamNet (06/09/2003)
Thủ tướng Palestine lại doạ từ chức (04/09/2003)
Mỹ san sẻ quyền lực ở Iraq (04/09/2003)
Tro ve dau trang