Mỹ bắt đầu "nhượng bộ" CHDCND Triều Tiên
17:26' 05/09/2003 (GMT+7)
Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên tham dự khoá họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân Tối cao hôm 3/9.

Với những dấu hiệu mềm dẻo hơn, Mỹ đang chuẩn bị có những nhượng bộ đối với CHDCND Triều Tiên. Đó là tiết lộ của một quan chức cao cấp trong Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua (4/9). Trả lời các phóng viên về cuộc họp 6 bên tuần trước tại Trung Quốc, quan chức yêu cầu giấu tên này cho hay CHDCND Triều Tiên "sẽ không phải làm mọi việc" trước khi nhận được sự đáp trả.

Lời bình luận của quan chức này hé mở một sự xoa dịu trong lập trường trước đây của Mỹ, theo đó, CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ các chương trình hạt nhân trước khi Mỹ sẵn sàng nhượng bộ.

Lập trường này dựa trên quan niệm của Mỹ cho rằng, đưa ra nhượng bộ trước sẽ có nghĩa "khen ngợi" CHDCND Triều Tiên vì đã vi phạm các cam kết quốc tế trong việc không sản xuất vũ khí hạt nhân.

Quan chức này đã miêu tả các cuộc hội đàm tuần trước như một sự khởi đầu tốt cho những tiến triển trong tương lai khi các cuộc thảo luận tiếp tục trước cuối năm nay. Tuy nhiên, ông này cũng cho biết những tuyên bố mà CHDCND Triều Tiên đưa ra trong vòng vài ngày trở lại đây đã không tính tới sự "mềm dẻo" trong lập trường của Mỹ.

Trong tuyên bố hôm thứ bảy tuần trước (30/8), CHDCND Triều Tiên đã nói: "Các cuộc hội đàm chỉ củng cố thêm niềm tin của chúng tôi rằng không có một sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường lực lượng hạt nhân đánh chặn". CHDCND Triều Tiên cho rằng giải giáp vũ khí đơn phương không có sự qua lại sẽ làm nước này phụ thuộc vào Mỹ.

Trong khi đó, chính quyền Bush đã tuyên bố không có ý thù địch nào đối với CHDCND Triều Tiên và sẵn sàng đưa ra những bảo đảm về an ninh và trợ giúp về kinh tế như một phần của giải pháp lớn hơn.

Các quan chức Mỹ cho biết đại diện đoàn CHDCND Triều Tiên tại cuộc hội đàm có vẻ muốn làm tình hình thêm trầm trọng bằng cách nhắc nhở Bắc Kinh rằng CHDCND Triều Tiên đã có kế hoạch thử vũ khí hạt nhân, và ngầm ý rằng nước này có đầy đủ phương tiện để có thể đưa những vũ khí này tới các mục tiêu ở xa.

(Huyền Trang - Theo AP)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Trung Quốc: 38 người chết vì bão Đỗ Quyên (08/09/2003)
Mỹ sẽ phong toả tài sản 10 nghi phạm khủng bố JI (09/09/2003)
Trực thăng Nga rơi, 9 người thiệt mạng (05/09/2003)
Chechnya: Chiến dịch tranh cử Tổng thống bắt đầu (09/09/2003)
Thủ tướng Palestine Abbas ra tối hậu thư với PLC (05/09/2003)
Pháp, Đức quay lưng với dự thảo nghị quyết mới của Mỹ về Iraq (05/09/2003)
Anh thuyết phục Ấn Độ mua 66 máy bay Hawk (08/09/2003)
Trung Quốc - Canada hợp tác sản xuất trực thăng (04/09/2003)
Anh thuyết phục Ấn Độ mua 66 chiến đấu cơ Hawk (04/09/2003)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du Trung Đông (04/09/2003)
Một trường tiểu học Afghanistan bị tấn công (04/09/2003)
Ảrập Xêút bắt xe tải chở tên lửa cho khủng bố (04/09/2003)
Ông Park Pong Ju nhậm chức Thủ tướng CHDCND Triều Tiên (03/11/2003)
LHQ hối thúc Mỹ phê chuẩn Hiệp ước hạt nhân (04/09/2003)
Hải Nam qua ống kính VietNamNet (06/09/2003)
Tro ve dau trang