Al Qaeda muốn biến Iraq thành mặt trận mới
15:08' 08/09/2003 (GMT+7)

Mặc dù đã bị cô lập và suy yếu đi nhiều song tổ chức Hồi giáo cấp tiến này vẫn không chịu từ bỏ tham vọng bành trướng.

Thông tin này do các cơ quan tình báo châu Âu, Mỹ và Ảrập tiết lộ mới đây. Các nguồn tin cho rằng, mạng lưới khủng bố của bin Laden dự định biến Iraq thành một mặt trận mới cho cuộc thánh chiến chống lại phương Tây. Đây là một mối đe doạ mới, thực sự đáng sợ đối với liên quân do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia vùng Vịnh này.

Nguồn tin tình báo Ảrập cho biết, 2 thành viên cấp cao của Al-Qaeda đã bí mật gặp nhau tại miền đông Iran. Một người là Mohammed Ibrahim Makawi, thường được gọi là Saif Adel, thủ lĩnh quân sự của al Qaeda. Tên kia là Abu Musab Zarqawi, vừa trốn khỏi khu vực người Kurd ở miền nam Iraq để tránh các đợt truy quét của quân Mỹ. Cuộc gặp trên cho thấy Zarqawi đã trở thành chỉ huy của al Qaeda tại Iraq, mở ra một chương mới trong lịch sử của tổ chức này, và là một mối đe doạ mới đối với quân Mỹ.

"Con quái vật đã rất gần với liên quân", một quan chức tình báo Ảrập giấu tên nói. "Quân lính có thể bị giết chết bất cứ lúc nào...Iraq là một mặt trận mới. Đó đang và sẽ là một nơi lý tưởng cho khủng bố".

Các quan chức tình báo Ảrập cũng cho rằng, sau khi Taliban thất thủ tại Afghanistan, các thủ lĩnh và tay chân al Qaeda đã "trốn sang Iran". Cũng theo nguồn tin trên, các cơ quan an ninh Iran, dưới áp lực của giới giáo sĩ Hồi giáo quyền lực trong nước, đã "chứa chấp" các nhân vật cao cấp của al Qaeda, trong đó có tên Adel và một con trai của trùm khủng bố, Saad Laden.

Tình báo Ảrập cho hay, tại Iran, các thủ lĩnh al Qaeda đã lên kế hoạch và chỉ huy vụ đánh bom Riyadh (Ảrập) ngày 12/5. Nhóm này có thể đã âm mưu phát động một chiến dịch bạo lực, trong đó có việc ám sát các thành viên trong Hoàng gia Ảrập Xêút, và dẫn tới sự sụp đổ của chính phủ vương quốc này. Các quan chức Ảrập cho biết như vậy.

Sau vụ đánh bom Riyadh, dưới áp lực của Ảrập Xêút và Mỹ, Iran đã bắt giữ 4 thủ lĩnh al Qaeda. Một nguồn tin mật của châu Âu cho rằng, Iran đã "ướp lạnh" nhóm này. Ảrập Xêút trước đó cũng đã bắt giữ 16 nghi phạm khác. Tuy nhiên, cộng đồng tình báo Ảrập cho rằng, giờ đây đã quá muộn để giăng bẫy Zarqawi. Bởi việc săn tìm thủ lĩnh khủng bố tại đất nước Iraq hỗn loạn hiện nay cũng như mò kim đáy bể, điều mà ngay cả một lực lượng hùng hậu của liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng phải thất bại.

(Lam Sơn - Theo Washington Post, Statfor)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
CHDCND Triều Tiên có tên lửa bắn tới 4000 km? (08/09/2003)
Giao tranh tại Colombia, ít nhất 15 người thiệt mạng (08/09/2003)
Máy bay Mỹ bị tấn công bằng tên lửa tại Baghdad (08/09/2003)
Bạo lực bùng phát tại Macedonia (08/09/2003)
Indonesia: Đắm phà làm 6 người thiệt mạng (08/09/2003)
Tổng thống Palestine Arafat bổ nhiệm thủ tướng mới (08/09/2003)
Ai sẽ là tân thủ tướng Palestine ? (08/09/2003)
Tây Ban Nha bắt giữ phóng viên Al-Jazeera có liên hệ với Al-Qaeda (07/09/2003)
Bom lại nổ ở Kashmir, 6 người thiệt mạng (03/11/2003)
Thủ tướng Palestine sẽ từ chức vào hôm nay (06/09/2003)
TT Bush phát biểu trước toàn nước Mỹ về vấn đề Iraq (08/09/2003)
Ấn Độ - Mỹ bắt đầu tập trận gần biên giới Trung Quốc (08/09/2003)
Bom lại nổ ở Kashmir, 6 người thiệt mạng (06/09/2003)
Mỹ tiêu diệt gần 100 tay súng Taliban (09/09/2003)
Mỹ bỏ kế hoạch tố cáo Iran lên HĐBA (06/09/2003)
Tro ve dau trang