Saddam từng dám chắc Mỹ không tấn công Iraq
17:41' 08/09/2003 (GMT+7)

Cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein

Nhà cựu lãnh đạo Iraq Saddam Hussein từng tin rằng lực lượng quân đội Mỹ không bao giờ xâm lược Iraq và trục xuất ông này khỏi chiếc ghế quyền lực. Tuần tin Newsweek dẫn lời một quan chức Mỹ tiết lộ về lời khai của một số thành viên thuộc Chính phủ Iraq cũ của cựu Tổng thống Saddam Hussein cho biết như vậy.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay, các cựu quan chức cấp cao Iraq dưới chế độ Saddam Hussein đã khai nhận với các nhân viên điều tra Mỹ rằng, ông Saddam tin Tổng thống Mỹ George W. Bush chỉ có thể phát động chiến dịch đánh bom ''có độ nguy hại thấp'' kiểu như người tiền nhiệm Clinton làm tại Nam Tư.

Ngoài ra, ông Saddam cũng đã tin rằng, Pháp và Đức sẽ gây sức ép lớn buộc người Mỹ phải chùn bước. Mỹ có thể lại lung lay Iraq, song không lật đổ được chế độ của Saddam.

Thậm chí ngay cả khi các sư đoàn quân đội Mỹ hội quân tại những vị trí gần biên giới Iraq, Saddam vẫn nghĩ rằng, quân đội Mỹ chỉ tiến đánh khi có bằng chứng về các cơ sở sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt, thăm dò kỹ các bệ phóng tên lửa và các căn cứ quân sự như thời chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất.

Các quan chức Mỹ nhận xét, do Saddam hiểu sai lệch ý định của Washington nên Iraq chống đỡ hết sức yếu ớt và tan rã nhanh chóng ngay trong giai đoạn tấn công đầu tiên của liên quân.

Điều đó cũng có thể giải thích tại sao Bộ trưởng Thông tin của Saddam vẫn bác bỏ thông tin, chế độ đang đứng trước nguy cơ bị đánh sụp ngay cả khi quân đội Mỹ tiến vào Baghdad.

Các nhà phân tích hết sức coi trọng những chi tiết mà các cựu quan chức Iraq khai về điều gì đã xảy ra đối với kho vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Saddam. Các cựu quan chức Iraq khẳng định, mục tiêu chiến lược của Saddam là thuyết phục LHQ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iraq.

Do đó, sau khi con rể Hussein Kamel, trưởng chương trình vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Iraq, đào ngũ sang Jordan năm 1995, Saddam ngay lập tức ra lệnh khẩn cấp đem giấu hoặc huỷ tất cả các tài liệu chi tiết về công nghệ vũ khí, các khuẩn mẫu hoặc chất hoá học. Tuy nhiên, các nhân viên tình báo Mỹ và Anh cho biết, rất nhiều kho chứa chất sinh hoá bị phát hiện tại Iraq.

Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc phòng Mỹ đang chú ý tới những giả thuyết dựa trên lời khai của các cựu lãnh đạo Iraq rằng, sẽ không tìm thấy bất kỳ thứ vũ khí huỷ diệt hàng loạt nào tại Iraq. Theo họ, những ''kẻ phản bội dưới thời Saddam'' hồi trước chiến tranh - những người từng khai rằng, Saddam đang phát triển vũ khí huỷ diệt hàng loạt - chính là những điệp viên nước đôi của Saddam nhằm tung thông tin để ngăn chặn kẻ thù.

(Trần Kiên - Theo PTI)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Anh diễn tập chống khủng bố hoá học (03/11/2003)
Quân Taliban đang đổ về Afghanistan (08/09/2003)
Al Qaeda muốn biến Iraq thành mặt trận mới (08/09/2003)
CHDCND Triều Tiên có tên lửa bắn tới 4000 km? (08/09/2003)
Giao tranh tại Colombia, ít nhất 15 người thiệt mạng (08/09/2003)
Máy bay Mỹ bị tấn công bằng tên lửa tại Baghdad (08/09/2003)
Bạo lực bùng phát tại Macedonia (08/09/2003)
Indonesia: Đắm phà làm 6 người thiệt mạng (08/09/2003)
Tổng thống Palestine Arafat bổ nhiệm thủ tướng mới (08/09/2003)
Ai sẽ là tân thủ tướng Palestine ? (08/09/2003)
Tây Ban Nha bắt giữ phóng viên Al-Jazeera có liên hệ với Al-Qaeda (07/09/2003)
Bom lại nổ ở Kashmir, 6 người thiệt mạng (03/11/2003)
Thủ tướng Palestine sẽ từ chức vào hôm nay (06/09/2003)
TT Bush phát biểu trước toàn nước Mỹ về vấn đề Iraq (08/09/2003)
Ấn Độ - Mỹ bắt đầu tập trận gần biên giới Trung Quốc (08/09/2003)
Tro ve dau trang