Thủ tướng Koizumi có bị ''hạ bệ'' trong LDP?
18:33' 08/09/2003 (GMT+7)
Thủ tướng Koizumi và những người ủng hộ.

Chiến dịch vận động bỏ phiếu bầu Chủ tịch mới của đảng Dân chủ Tự do (LDP) tại Nhật Bản đã chính thức bắt đầu vào hôm nay (8/9), trùng với thời điểm 3 nhà lập pháp cấp cao nước này mở đợt tấn công nhằm vào các chính sách kinh tế của Thủ tướng Junichiro Koizumi. Ông Koizumi giữ vị trí lãnh đạo LDP từ tháng 4/2001 hiện vẫn thu hút được sự ủng hộ của đa số và được coi là ứng viên nặng ký trong cuộc đua tranh.

Cuộc bỏ phiếu bầu Chủ tịch đảng LDP sẽ diễn ra vào ngày 20/9, người chiến thắng chắc chắn sẽ trở thành Thủ tướng Nhật vì LDP là đảng lớn nhất tại Nghị viện Nhật và kiểm soát hầu hết mọi việc trong chính phủ. Hơn nữa, LDP còn nắm giữ mọi việc sắp xếp với hai đảng liên minh nhỏ hơn. Ứng viên nào giành được vị trí Chủ tịch LDP phải giành được đa số trong tổng số 357 lá phiếu bầu của các nghị sĩ. Nhiệm kỳ Chủ tịch sẽ kéo dài 3 năm.

Cựu Bộ trưởng Xây dựng Shizuka Kamei, một trong 3 người tham gia đợt công kích Thủ tướng Koizumi tuyên bố: ''Chúng tôi không thể để một chính quyền như vậy tiếp tục tồn tại. Bộ máy lãnh đạo đó đã liên tiếp gây ra nhiều khó khăn cho người dân. Chúng tôi đã chứng kiến các nhà máy phải đóng cửa, các cửa hàng phải ngừng hoạt động, một xã hội kiểu Mỹ nơi mà kẻ yếu bị đàn áp đang hình thành''.

Tuyên bố trên được ông Kamei đưa ra trước khi chính thức đăng ký tranh cử tại trụ sở chính của LDP. Các dự đoán cho hay, vị cựu Bộ trưởng Xây dựng này là mối đe doạ lớn nhất đối với Thủ tướng Koizumi. Ông Kamei cáo buộc Thủ tướng Koizumi với các chính sách của mình đã đẩy hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ phải phá sản và làm con số những người tự tử tăng cao. Để thay đổi bối cảnh hiện nay, ông Kamei đề nghị dùng 242 tỷ USD để vực dậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ của cựu Bộ trưởng Giao thông Takao Fujii và cựu Ngoại trưởng Masahiko Komura, hai thành viên còn lại chống đối Thủ tướng Koizumi.

Trong khi đó, Thủ tướng Koizumi cam kết sẽ cắt giảm chi tiêu của chính phủ, buộc ngân hàng xem xét lại các khoản nợ khó đòi và tư nhân hoá ngành bưu chính nước nhà. ''Tôi sẽ làm tất cả và sẽ giành được chiến thắng. Ngoài ra, tôi sẽ tiếp tục công cuộc cải tổ cơ cấu như đã cam kết''. 

(Hoài Linh - Theo AP)

Tin liên quan: 

 

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Ngoại trưởng Mỹ ''đòi quyền'' cho Thủ tướng Palestine (08/09/2003)
Saddam từng dám chắc Mỹ không tấn công Iraq (08/09/2003)
Anh diễn tập chống khủng bố hoá học (03/11/2003)
Quân Taliban đang đổ về Afghanistan (08/09/2003)
Al Qaeda muốn biến Iraq thành mặt trận mới (08/09/2003)
CHDCND Triều Tiên có tên lửa bắn tới 4000 km? (08/09/2003)
Giao tranh tại Colombia, ít nhất 15 người thiệt mạng (08/09/2003)
Máy bay Mỹ bị tấn công bằng tên lửa tại Baghdad (08/09/2003)
Bạo lực bùng phát tại Macedonia (08/09/2003)
Indonesia: Đắm phà làm 6 người thiệt mạng (08/09/2003)
Tổng thống Palestine Arafat bổ nhiệm thủ tướng mới (08/09/2003)
Ai sẽ là tân thủ tướng Palestine ? (08/09/2003)
Tây Ban Nha bắt giữ phóng viên Al-Jazeera có liên hệ với Al-Qaeda (07/09/2003)
Bom lại nổ ở Kashmir, 6 người thiệt mạng (03/11/2003)
Thủ tướng Palestine sẽ từ chức vào hôm nay (06/09/2003)
Tro ve dau trang