Chủ tịch Quốc hội Palestine:
"Tôi sẽ làm thủ tướng nếu..."
07:45' 09/09/2003 (GMT+7)

"Mặc dù đã được bổ nhiệm, nhưng tôi chưa chấp thuận làm thủ tướng. Trước khi quyết định, tôi cần biết mình sẽ được hỗ trợ gì," Chủ tịch Quốc hội Palestine Ahmed Korei, người được Tổng thống Y.Arafat đề cử nắm chức thủ tướng thay thế ông Abbas, tuyên bố hôm qua (8/9). Điều kiện mà ông đưa ra để gánh vác trọng trách điều hành chính phủ và thực thi lộ trình hoà bình Trung Đông là có được sự hậu thuẫn của Mỹ và châu Âu.

Ông Korei (trái) và ông Arafat

Phát biểu sau khi nhận được đề nghị của Tổng thống Arafat, ông Korei công khai cho biết: "Tôi đang trông chờ sự giúp đỡ thực sự của nhóm 4 bên, gồm Mỹ, châu Âu, Liên hiệp quốc và Nga, chứ không phải là những lời hứa suông. Tôi muốn thay đổi tình hình cho người Palestine".

"Đây là điều kiện của tôi đối với các phe phái khác nhau liên quan đến tiến trình hoà bình, đặc biệt là Israel, Mỹ và Chính quyền Palestine. Nếu được hậu thuẫn, có thể tôi sẽ làm thủ tướng. Còn không, tôi không muốn mình thất bại," ông nói.

Đương kim Chủ tịch Quốc hội Palestine cũng gửi gắm ước mơ về một "thoả thuận ngừng bắn thực sự" với cam kết "không giết hại người Palestine cũng như người Israel".

Dự kiến, cuối ngày hôm nay, ông Korei sẽ hội kiến và thảo luận với Tổng thống Arafat.

Trong một diễn biến khác, từ Washington, phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết Mỹ đang theo rất sát những chuyển động trên chính trường Palestine. Vị này từ chối các câu hỏi liên quan đến thái độ của Mỹ đối với Korei, nhân vật được Tổng thống Arafat chọn mặt gửi vàng, vì "mọi việc vẫn đang tiếp diễn". 

Còn Ngoại trưởng Colin Powell thì chỉ lên tiếng đòi thêm quyền cho Thủ tướng Palestine khi chính phủ mới nhận nhiệm vụ, cho dù người đó là ai.

(Tiến Dũng - Theo CNN)

Gửi tin qua Email In tin Gửi phản hồi
CÁC TIN KHÁC:
Bangladesh: Bom nổ, một chính khách thiệt mạng (08/09/2003)
Mỹ muốn IAEA mạnh tay hơn với Iran (09/09/2003)
Thủ tướng Koizumi có bị ''hạ bệ'' trong LDP? (08/09/2003)
Ngoại trưởng Mỹ ''đòi quyền'' cho Thủ tướng Palestine (08/09/2003)
Saddam từng dám chắc Mỹ không tấn công Iraq (08/09/2003)
Anh diễn tập chống khủng bố hoá học (03/11/2003)
Quân Taliban đang đổ về Afghanistan (08/09/2003)
Al Qaeda muốn biến Iraq thành mặt trận mới (08/09/2003)
CHDCND Triều Tiên có tên lửa bắn tới 4000 km? (08/09/2003)
Giao tranh tại Colombia, ít nhất 15 người thiệt mạng (08/09/2003)
Máy bay Mỹ bị tấn công bằng tên lửa tại Baghdad (08/09/2003)
Bạo lực bùng phát tại Macedonia (08/09/2003)
Indonesia: Đắm phà làm 6 người thiệt mạng (08/09/2003)
Tổng thống Palestine Arafat bổ nhiệm thủ tướng mới (08/09/2003)
Ai sẽ là tân thủ tướng Palestine ? (08/09/2003)
Tro ve dau trang